Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng tiết lộ thông tin bất ngờ, chủ đất đồng ý bán với giá 900 triệu đồng
Theo tiết lộ của ông Hữu, gia đình bà Loan đã đưa ra mức giá 900 triệu đồng khi biết ông có ý muốn mua lại lô đất xây nhầm.
Liên quan vụ việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), mới đây ông Hữu xác nhận với báo Thanh Niên rằng hai bên đã không đạt được thỏa thuận về việc mua bán lại lô đất xây nhầm.
Theo ông Hữu, bà Loan đưa ra giá 900 triệu đồng cho lô đất, trong khi ông chỉ đồng ý trả 800 triệu đồng và đặt cọc trước 200 triệu đồng. Theo ông Hữu, hai bên đã cố gắng thương lượng nhưng không thành, nên tôi buộc phải chấp hành bản án, thuê ‘thần đèn’ di dời ngôi nhà về đúng vị trí.

Trước đó, bà Loan chia sẻ với báo Lao Động rằng ông Hữu từng bày tỏ nguyện vọng mua lại lô đất, song ông cho biết cần 1–2 tháng mới xoay đủ tiền, nên bà không đồng ý và yêu cầu ông di dời công trình để trả lại mặt bằng.
Cũng theo VTC News, chiều 27/10, ông Hữu đã đặt cọc 50 triệu đồng cho “thần đèn” để chuẩn bị di dời ngôi nhà. Nếu thương lượng tiếp tục bế tắc, đội di dời sẽ đưa máy móc từ TP.HCM ra thi công trong ngày 28/10. Trong khi đó, bà Loan cho biết sẽ làm lễ động thổ xây nhà vào ngày 20/9 âm lịch, trên phần đất kế bên lô đất bị xây nhầm.

Như đã thông tin, tháng 9/2024, bà Loan mua hai lô đất liền kề tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và được cấp sổ đỏ tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, bà phát hiện một trong hai lô đã bị ông Hữu xây nhầm nhà.
Mặc dù gia đình bà Loan và chính quyền nhiều lần yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông giải thích rằng bị môi giới chỉ nhầm vị trí đất, thực tế đất của ông nằm cách đó bốn thửa.

Ban đầu, ông Hữu đề xuất đổi đất hoặc mua lại với giá 550 triệu đồng, nhưng bà Loan không đồng ý và khởi kiện ra tòa. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I – Hải Phòng tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ, di dời công trình và trả lại đất. Dù ban đầu ông Hữu kháng cáo, sau đó đã rút toàn bộ kháng cáo.
Sau khi bản án có hiệu lực, ông Hữu tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hải Phòng, phản ánh một số cá nhân liên quan đến giao dịch mua bán đất tại khu vực thôn 7, xã Kiền Bái (cũ).