Giải trí

Một ca sĩ gốc Việt có tiền án trộm cắp tài sản ở Mỹ nhưng vẫn tái phạm

Vì đã từng có tiền án trộm cắp tài sản, nữ ca sĩ này sẽ không được áp dụng cơ chế tránh truy tố hình sự.

Hồi đầu năm nay, dư luận trong nước và hải ngoại xôn xao trước thông tin ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt giữ ở Orlando (Florida, Mỹ) và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1. Món đồ nữ ca sĩ đã lấy trộm là một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) trong cửa hàng của Gucci tại The Mall at Millenia. Sau đó, Lynda Trang Đài bị giam ở Hạt Orange. Ngày 6/1, cô được tại ngoại sau khi người thân có mặt đóng 1.000 USD (25 triệu đồng).

lynda-trang-dai-1

Mới đây, những diễn biến mới liên quan đến vụ việc của Lynda Trang Đài lại một lần nữa khiến dư luận chú ý. Theo hồ sơ tòa án tại Quận Orange, bang Florida (Mỹ), ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài (tên đầy đủ trong hồ sơ là Lynda Trangdaile Ngo) đã chính thức nộp văn bản “Không chống lại cáo buộc” (Plea of No Contest In Absentia) trong vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp.

Vụ việc được ghi nhận với số hiệu 2025-MM-400126-A-O tại Tòa án Cấp Quận thuộc Khu vực Tư pháp số 9, Quận Orange, bang Florida. Theo hồ sơ, bị đơn Lynda Trangdaile Ngo chấp nhận “Không chống lại cáo buộc” (pled no contest) đối với Khoản 1 - Tội trộm cắp vặt (Petit Theft). Đây là tội nhẹ cấp độ một (first-degree misdemeanor), được quy định tại Khoản 812.014(2)(F) - Bộ Quy chế Hình sự bang Florida.

lynda-trang-dai-2

Việc “Không chống lại cáo buộc” đồng nghĩa với việc bị đơn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận tội danh, đồng thời chấp nhận phán quyết và hình phạt của tòa án. Về mặt pháp lý, hậu quả của hình thức này tương đương với việc nhận tội (plead guilty) trong vụ án hình sự. Tuy nhiên, trong các vụ kiện dân sự liên quan sau đó, người bị kết án “no contest” không bị xem là đã thừa nhận lỗi, do tiêu chuẩn chứng minh tội trong hình sự cao hơn dân sự.

Đáng chú ý, hồ sơ được nộp vắng mặt (In Absentia), nghĩa là bị đơn không trực tiếp có mặt tại tòa. Trong bản tuyên thệ, Lynda Trangdaile Ngo xác nhận hiểu rõ rằng mức hình phạt tối đa cho tội danh này là 1 năm tù giam và/hoặc phạt tiền tối đa 1.000 USD (tương đương khoảng 26 triệu đồng).

Trong văn bản gửi tòa, ca sĩ Lynda Trang Đài viết: “Tại thời điểm thực hiện lời nhận tội này, tôi không chịu ảnh hưởng của bất kỳ đồ uống có cồn, chất ma túy hoặc chất kiểm soát nào. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn và hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc nhận tội này”.

Bị đơn cũng cho biết đã trao đổi kỹ lưỡng với luật sư đại diện – bà Josephine Arroyo, Esquire, và bày tỏ sự hài lòng với việc được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Văn bản “Không chống lại cáo buộc” được ký ngày 15/7/2025, nộp điện tử (E-filed) lên hệ thống Tòa án bang Florida vào ngày 6/10/2025.

lynda-trang-dai-4

Trước đó, Lynda Trang Đài từng xin tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử (Pretrial Intervention Program – PTI) nhưng bị tòa bác đơn. Theo văn bản pháp lý, lý do là “bị đơn không đủ điều kiện do có tiền án tiền sự”.

Trang web chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam (Orange County Clerk of Courts) cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Lynda Trang Đài không đủ điều kiện tham gia chương trình “Chuyển hướng trước xét xử” (Pre-Trial Diversion) do từng có tiền án trộm cắp vặt.

Sau khi bác đơn, Văn phòng Công tố Quận Orange đã đề nghị Tòa án lên lịch phiên tiền xét xử (pre-trial conference) – buổi làm việc giữa thẩm phán, công tố viên và luật sư bào chữa nhằm cập nhật hồ sơ, xử lý các thủ tục chuẩn bị cho phiên tòa chính thức.