Lời giãi bày bất ngờ của Shark Bình dành cho các nhà đầu tư AntEx sau khi bị bắt
Shark Bình và AntEx chiếm sóng dư luận ngày hôm nay sau khi tin tức vị doanh nhân bị bắt và khởi tố xuất hiện. Tại cơ quan điều tra, nam doanh nhân đã cam kết khắc phục cho các nhà đầu tư bị thiệt hại.
Chiều 14/10, thông tin Shark Bình bị bắt giữ và khởi tố vì cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” chiếm sóng mạng xã hội.
Trong clip được VTV đăng tải, vị doanh nhân này đã có những chia sẻ đầu tiên tại cơ quan điều tra, về những sai phạm của mình.
Theo đó, Shark Bình nói: “Trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bản thân tôi cũng nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết khắc phục với các nhà đầu tư bị thiệt hại bởi AntEx”.\
Ngay lập tức đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người hoài nghi độ chân thực của lời cam kết này, chờ kết quả thực tế. Cũng không ít bình luận tò mò liệu việc khắc phục xong có giúp Shark Bình được giảm nhẹ tội?
Trở lại với thông tin liên quan đến Shark Bình trong hội nghị chiều 14/10, Theo Đại tá Chu An Thanh, qua theo dõi không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phản ánh nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” do ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech) khởi xướng. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số cá nhân góp vốn 5 tỷ đồng (trong đó Bình góp 2 tỷ) để phát triển dự án Antex và đồng VNDT. Các đối tượng sau đó phát hành 100 tỷ token, bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu hơn 117 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án không được triển khai như cam kết; thay vào đó, Bình và các cổ đông NextTech bị cáo buộc đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân, quy đổi ra tiền Việt để chiếm đoạt và chia nhau.
Công an TP Hà Nội xác định số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, đã phong tỏa, tạm giữ khoảng 900 tỷ đồng gồm vàng, ngoại tệ, sổ đỏ, ô tô và nhiều tài liệu. Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình còn bị phát hiện chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty Nextland để che giấu doanh thu, trốn thuế.
Ngày 10/10/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư bị hại liên hệ trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.