Danh tính các giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vì vụ đánh bạc rúng động ở Pullman, người duy nhất thắng là ai?
Vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman có đến 136 bị cáo. Trong đó có rất nhiều doanh nhân. Họ là giám đốc của các doanh nghiệp, tham gia đánh bạc với số tiền từ vài nghìn USD đến hàng trăm nghìn USD.
Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, sáng 29/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản cáo trạng dài 135 trang, truy tố 141 bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại CLB King Club – nằm trong khách sạn Pullman Hà Nội.
Theo cáo trạng, tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong vụ án lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương 2.576 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam.
Tại phiên xét xử ngày 28/10, Tòa án dành thời gian làm thủ tục khai mạc và kiểm tra nhân thân bị cáo. Trong tổng số 141 người bị truy tố, 134 bị cáo có mặt; riêng ông Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cùng 4 bị cáo khác xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu.
Theo cáo trạng, ông Dũng tham gia đánh bạc hơn 7 triệu USD, thua khoảng 759.000 USD (tương đương 18 tỷ đồng).
Hội đồng xét xử nhận định việc một số bị cáo vắng mặt có lý do khách quan, hồ sơ đã có lời khai đầy đủ, nên không ảnh hưởng đến chất lượng phiên tòa.
Cùng bị truy tố về hành vi “đánh bạc” có 135 bị cáo khác, bao gồm cựu công chức, luật sư, ca sĩ, doanh nhân và người lao động tự do.
Một số trường hợp đáng chú ý được Viện Kiểm sát nêu cụ thể:
Nguyễn Thu Thủy (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp) mở thẻ “MRS EMILY”, ID 101322. Từ 4/2 đến 22/6/2024, Thủy đánh bạc 87 lần qua các trò Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền 229.713 USD, thua 58.044 USD (hơn 1,3 tỷ đồng).
Nguyễn Như Hoài (SN 1978, Giám đốc Công ty Sài Gòn Express) mở thẻ “MR ANDY”, ID 101461, đánh bạc 3 lần từ 19–21/5/2024 với tổng tiền 248.956 USD. Khác so với đại đa số "con bạc" đều thua thì ông Hoài thắng 55.557 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng).
Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu), thẻ “MR ARTEMIS”, ID 101517, đánh 20 lần với tổng tiền 33.258 USD, thua 15.300 USD (368 triệu đồng).
Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát), thẻ “MR TIGER”, ID 102290, đánh 4 lần, tổng tiền 31.156 USD, thắng 19.831 USD (gần 500 triệu đồng).
Trần Mạnh Hùng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Cavico), thẻ “MR SILVER”, ID 101515, đánh 78 lần, tổng tiền 238.444 USD, thua 24.646 USD.
Đỗ Xuân Lập (Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt), thẻ “MR LUCAS”, ID 100973, đánh 7 lần với tổng tiền 328.025 USD, thắng 9.140 USD (220 triệu đồng).
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Bình Đông (SN 1968, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị cáo Nguyễn Đình Lâm (bị truy tố tội “tổ chức đánh bạc”) và ông V.V.H có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 5,5 triệu USD – là tiền đặt cọc mua 49% cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng.
Theo điều tra, ông Lâm thừa nhận cùng ông H bàn bạc, ký thỏa thuận bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và CLB OV tại TP.HCM cho ông Đông với giá 11,1 triệu USD, trong đó đặt cọc 3 triệu USD. Ông Lâm nhiều lần nhận tiền từ ông Đông để chuyển cho ông H., nhưng chưa giao đủ theo cam kết. Ông H sau đó yêu cầu ông Đông ký giấy cam kết mất cọc nếu không thanh toán đúng hạn.
Do chưa thu thập đủ tài liệu gốc như thỏa thuận, biên nhận, giấy cam kết và chứng từ liên quan, Cơ quan điều tra tạm thời tách nội dung này để xem xét, xử lý sau.
Vụ án đánh bạc tại King Club – Pullman Hà Nội hiện được xem là đường dây đánh bạc “ngầm” lớn nhất từng được phát hiện ở thủ đô, quy tụ hàng loạt cá nhân có địa vị xã hội cao. Phiên tòa dự kiến tiếp tục trong nhiều ngày tới, với phần xét hỏi và tranh luận tập trung vào vai trò từng bị cáo, nguồn gốc dòng tiền và cơ chế tổ chức vận hành CLB King Club.