Đời sống

Bé trai 10 tuổi bị vu oan lấy trộm thanh socola, bảo vệ tự ý đưa trẻ vào phòng riêng để kiểm tra

Liên quan đến câu chuyện bé trai bị nghi lấy trộm socola, luật sư khẳng định việc bảo vệ đưa trẻ vào phòng kiểm tra riêng là sai luật.

Một bé trai khi đi siêu thị cùng anh họ bị nghi ngờ lấy trộm một thanh socola. Bảo vệ sau đó đã đưa bé vào phòng riêng và kiểm tra mà không có người thân hay người giám hộ bên cạnh. Điều này khiến gia đình cảm thấy rất bức xúc. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng phường Xuân Hương (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã vào cuộc tiến hành xác minh vụ việc.

Theo nội dung được chia sẻ, ngày 11/10, bé trai 10 tuổi đi mua sắm cùng anh họ tại siêu thị Go. Trong lúc mua hàng, bảo vệ nghi ngờ bé lấy trộm một thanh socola nên đã đưa bé vào phòng riêng để kiểm tra, tách khỏi khu vực mua sắm.

Tuy nhiên, hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy bé trai không có hành vi lấy trộm. Sau khi xác minh, phía siêu thị đã cho bé ra về.

Sự việc khiến gia đình bé trai bức xúc, đăng tải bài viết trên mạng xã hội kèm lời chia sẻ: “Có một đứa trẻ bước ra khỏi siêu thị với ánh mắt hoang mang, sợ hãi và tổn thương - vì người lớn đã quên cách cư xử với sự tử tế”.

Trao đổi về khía cạnh pháp lý, Luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải & Cộng sự) khẳng định nhân viên siêu thị không có thẩm quyền tạm giữ hoặc làm việc riêng với khách hàng, kể cả khi nghi ngờ có hành vi trộm cắp.

Trong trường hợp này, việc tự ý đưa bé trai 10 tuổi vào phòng riêng mà không có người thân hay người giám hộ đi cùng là trái pháp luật. Hành động này đã xâm phạm quyền tự do thân thể và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của trẻ em.

be-trai-bi-nghi-lay-trom-sieu-thi-go-1
Siêu thị GO! Đà Lạt - nơi xảy ra vụ việc bé trai 10 tuổi bị nhân viên an ninh kiểm tra khi không có người giám hộ.

Theo Điều 21 Luật Trẻ em 2016, trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, danh dự và nhân phẩm, được pháp luật bảo vệ trong mọi trường hợp. Ngoài ra, Hiến pháp 2013 (Điều 20) và Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 34) cũng quy định rõ ràng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của mọi công dân, đặc biệt là trẻ em.

Luật sư Liên cho biết, nếu hành vi của nhân viên siêu thị gây tổn thương tinh thần, sang chấn tâm lý hoặc ảnh hưởng danh dự của bé trai, thì có thể bị xử lý hành chính hoặc phải bồi thường dân sự, tùy theo mức độ vi phạm.

Về xử phạt hành chính: Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt tiền từ 2 – 3 triệu đồng.

Về bồi thường dân sự: Theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác phải bồi thường tổn thất tinh thần, mức bồi thường do các bên thỏa thuận, nhưng không quá 10 lần mức lương cơ sở nếu không đạt được thống nhất.

Theo luật sư, gia đình cháu bé có thể yêu cầu siêu thị công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại tinh thần nếu có căn cứ chứng minh hành vi của nhân viên an ninh khiến trẻ bị tổn thương tâm lý hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con.