Đời sống

Hòa Phát của 'Vua thép' Trần Đình Long chiếm ưu thế trong lĩnh vực 'tay ngang', lọt top Việt Nam

Hòa Phát của 'Vua thép' Trần Đình Long chiếm ưu thế trong lĩnh vực 'tay ngang', lọt top Việt Nam

Mới đây, trong báo cáo tài chính thường niên quý 2/2023, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long vừa công bố kết quả kinh doanh với doanh thu 29.800 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.448 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước nhưng cao gấp 3,78 lần so với quý 1/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 56.665 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 23% kế hoạch năm.

Đặc biệt, trong báo cáo của Hòa Phát cũng đánh dấu nhiều thay đổi đối với lĩnh vực nông nghiệp nhất là mảng chăn nuôi bò Úc. Theo nhiều nguồn tin cho hay, Tập đoàn Hòa Phát  đã thu hẹp mảng bò, tính kế hoạch mới cho một số trang trại.

Được biết năm 2016, để “lấn sân” sang mảng chăn nuôi, nông nghiệp, Hòa Phát đã thành lập Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát với vốn điều lệ gần 3.000 tỷ đồng cùng mục tiêu dẫn đầu thị trường với 3 mảng Feed - Farm - Food (3F).

Đây cũng là đơn vị sở hữu hệ thống trang trại nuôi bò quy mô lớn nhất cả nước. Hiện tại, phải kể đến 3 trang trại phân bố đầy đủ ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam bao gồm: Trang trại bò Việt Hùng Thái Bình tại Hưng Hà, Thái Bình có diện tích 14ha; Trang trại bò Hòa Phát Quảng Bình tại Bố Trạch, Quảng Bình có diện tích 40ha trang trại và 550ha trồng trọt; Trang trại bò Đồng Phát tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai có diện tích 21ha.

Trước đó, báo cáo thường niên năm 2022 của Tập đoàn Hòa Phát cho biết, kể từ thời điểm tác động của dịch Covid -19 cũng như Trung Quốc đóng cửa biên giới trong thời gian dài khiến thị trường bò Úc suy giảm mạnh.

Hơn nữa, trên thị trường hiện nay, sự xuất hiện của bò các loại kể cả bò không chính ngạch (không tuân theo mô hình chăm sóc chuẩn quốc tế, không tiêm phòng, giá rẻ...) bắt đầu quay lại thị trường Việt Nam, cạnh tranh gay gắt trong khi nhu cầu không tăng khiến cho bò Úc ở phân khúc giá trung bình cao gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu thực tế, sản lượng bán hàng bò Úc nguyên con chỉ đạt gần 28.000 con, giảm 45% so với 2021.

Kể từ khi “lấn sân” sang mảng nông nghiệp từ năm 2016 cho tới nay được 6 năm, Hòa Phát khẳng định ưu thế hàng đầu trong ngành ( dù chỉ là tay ngang) khi chiếm thị phần cung cấp bò Úc lớn nhất Việt Nam với trên 50% sản lượng.

Tỷ phú thép Trần Đình Long từng tự hào tuyên bố trong lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát: “Cứ 2 con bò Úc ở Việt Nam thì có một con của Hòa Phát, đứng đầu cả nước.”

Được biết, ngay ở những ngày đầu mới thành lập, 3 mục tiêu mũi nhọn là sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, bò Úc và gia cầm được Hòa Phát lựa chọn để phát triển nông nghiệp. Tính đến năm 2021, sau 5 năm, doanh nghiệp này đã bước đầu định hình vị thế của Nông nghiệp Hòa Phát trên thị trường. 

Tuy nhiên đến năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài và các biện pháp giãn cách xã hội, giảm sức tiêu thụ của thị trường đối với mặt hàng bò Úc khiến lợi nhuận sụt giảm trầm trọng. 

Sang đến năm 2022, tình hình địa chính trị trên thế giới diễn ra phức tạp với xung đột tại Ukraine, chính sách Zero COVID của Trung Quốc, lạm phát tăng cao ở Mỹ, châu  Âu và nhiều nước trên thế giới. Từ đó dẫn đến nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng, an ninh lương thực cao, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất. Đồng thời, chi phí đầu vào liên tục tăng cao gây khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Được biết, đầu năm 2022, giá heo, trứng và bò đều giảm mạnh, khôi phục lại trong quý 2 &3, sau đó quay đầu giảm vào quý 4.

Đến quý 1/2023, theo báo cáo thường niên Nông nghiệp Hoà Phát đạt doanh thu 1.589 tỷ và lỗ sau thuế 117 tỷ. Bất chấp tình hình còn nhiều khó khăn song gần đây, Hòa Phát cho biết giá bán heo, trứng gà đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. 

Hiện tại, những sản phẩm trứng gà sạch Hòa Phát đang nằm trong Top 3 nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam và dẫn đầu tại thị trường của miền Bắc với khoảng gần 1.000.000 quả/ngày.

 

Giải độc đắc Vietlott 175 tỷ đồng đang vô chủ: Có người suýt trúng, mua theo bộ số để tăng vận may!

Dù đã mở nhiều kỳ quay nhưng chủ nhân giải thưởng vẫn là một “ẩn số”, vì vậy giá trị giải thưởng của Jackpot 1 của Power 6/55 đạt ngưỡng chưa từng có trong lịch sử, tiến sát mốc 175 tỷ đồng.