Đời sống

Chồng mất tích sau khi leo lên đỉnh Everest, vợ chia sẻ những thông tin cuối cùng đầy chua xót

Chồng mất tích sau khi leo lên đỉnh Everest, vợ chia sẻ những thông tin cuối cùng đầy chua xót

Mới đây nhất, Sushma Soma - vợ của người đàn ông nói trên đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng đội tìm kiếm và cứu hộ đã không thể xác định được vị trí của chồng mình “mặc dù họ đã cố gắng hết sức”.

screenshot-1271-1685260280.jpg
 


Trong một bài đăng trên Instagram, vợ của Shrinivas Sainis Dattatraya đã viết lời tri ân đến nhà leo núi 39 tuổi đã mất tích sau khi lên tới đỉnh Everest vào ngày 19/5: “Anh ấy sẽ là một trong số ít người ở Đông Nam Á và là người Singapore gốc Ấn Độ đầu tiên chinh phục được thử thách này.”

screenshot-1272-1685260280.jpg
 

Sushma Soma cho biết Shrinivas đã rời Singapore vào ngày 1 tháng 4 với mục đích chinh phục đỉnh Everest và sau đó là đỉnh Lhotse trong một chuyến thám hiểm.

screenshot-1273-1685260279.jpg
 

Soma cho biết chồng mình đã mắc bệnh Phù não độ cao (HACE), một chứng bệnh ở độ cao có thể dẫn đến mệt mỏi và mất khả năng phối hợp, và “không thể quay trở lại”.
Cô nhớ lại việc đã chứng kiến ​​“sự tập trung, nghiêm khắc và kỷ luật” của chồng mình trong việc cân bằng các cam kết đào tạo về việc leo núi và công việc của chồng mình.

screenshot-1274-1685260280.jpg
 


Soma viết: “Chỉ ít người dám mơ ước như anh ấy”. “Sau khi liên tục leo lên một ngọn núi cao hơn mỗi năm, bao gồm 8163m của Manaslu (ngọn núi cao thứ tám thế giới), Shri hoàn toàn hiểu được sức nặng của những giấc mơ như vậy.”
Người vợ này còn đăng tải những hình ảnh của Shrinivas ở nhiều đỉnh khác nhau, chẳng hạn như Đỉnh Manaslu, Đỉnh Lenin và Đỉnh Mera.
Soma cảm ơn những người tham gia vào cuộc tìm kiếm, chẳng hạn như người hướng dẫn của anh ấy, Dendi Sherpa, người mà cô ấy nói là “người bạn đồng hành đáng tin cậy của anh ấy qua tất cả những ngọn núi hùng vĩ của dãy Himalaya”.
Vợ của Shrinivas cũng chia sẻ: “Anh ấy đã khám phá độ sâu của biển và leo lên đỉnh cao nhất của Trái đất. Và bây giờ, Shri đang ở trên đỉnh núi – nơi mà anh ấy cảm thấy như ở nhà.”

 

Lý do nên úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn

Úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn khi không sử dụng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ mà bạn không ngờ tới.