Giải trí

Quá khứ khó tin của NSƯT Xuân Hinh trước khi là 'vua hài đất Bắc': Loạt ảnh hiếm hoi gây chú ý

Quá khứ khó tin của NSƯT Xuân Hinh trước khi là 'vua hài đất Bắc': Loạt ảnh hiếm hoi gây chú ý

Sinh ra ở vùng đất quan họ - cái nôi của những làn điệu quan họ dân dã, đã ‘nhào nặn’ nên một Xuân Hinh với lối diễn xuất mộc mạc, giản dị, duyên dáng. Ông được khán giả ưu ái đặt biệt danh là ‘vua hài đất Bắc’-  một cây hài ăn khách bậc nhất miền Bắc cũng như sở hữu khối tài sản cao ngất ngưởng. Thế nhưng trước khi có một cuộc sống đáng ao ước như thế, ông từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn với gia đình nghèo về vật chất.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh ra trong một gia đình có bố làm giáo viên, mẹ làm nội trợ với 7 anh chị em. Trong đó, Xuân Hinh lại là con cả nên ngay từ bé ông không thể tránh những công việc chân tay như trông em đến nấu cơm, trồng rau, bắt cua, thu mua đồng nát… Đến năm 17 tuổi ngoài thời gian dành cho học tập, Xuân Hinh đã chấp nhận đi làm thuê làm mướn đủ thứ nghề để kiếm đồng tiền ít ỏi phụ giúp thêm cho người thân. Thời chưa nhiều người biết đến, ông để kiểu tóc dài, gương mặt và vóc dáng gầy gò.

Mặc dù thiếu thốn về vật chất thế nhưng ngay từ nhỏ luôn được sống trong lời ca, tiếng nhạc do vậy Xuân Hinh trong tiềm thức đã nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát ngay từ nhỏ. Khi đang học trung học phổ thông, năm 1977, Xuân Hinh thi và trúng tuyển vào Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Đi diễn một thời gian để tích lũy kinh nghiệm, năm 1983, ông thi đỗ vào ngành Dân ca của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Với tài năng thiên bẩm cùng sự cần cù, chịu khó, ‘vua hài đất Bắc’ từng là một sinh viên ưu tú, được nhà trường giữ lại làm giảng viên, song nghệ sĩ 6x đã từ chối để theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Công chúng biết đến Xuân Hinh là danh hài có những vai diễn, vở diễn vừa hài hước, vừa gần gũi và mang tính châm biếm cao.

Những tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp của danh hài gốc Bắc Ninh phải kể đến là: Người Ngựa Ngựa Người, Lý Toét Xử Kiện, Xuân Hinh đi hỏi vợ, Môn Đăng Hộ Đối, Chuyện Tình Lan Và Điệp, Chồng Rượu Vợ Đề, Rể Nội Rể Ngoại… Nhiều khán giả nhận định rằng nếu không phải Xuân Hinh thì không có một diễn viên nào có thể thể hiện tốt và tạo được dấu ấn như thế.

Có một sự nghiệp rực rỡ cùng một mức catse cao ngất ngưởng khiến đồng nghiệp phải ghen tị. Truyền thông và đồng nghiệp từng phong danh ông là: Vua hề chèo, Vua hài đất Bắc nhưng ông thích gọi với cái tên "Xuân Hinh - kẻ chọc cười dân dã". Trong sự nghiệp, ông còn thể hiện sự đa tài khi có thể hát chèo, xẩm, quan họ, cải lương, chầu văn, nhạc nhiều thể loại. Trong đó phải kể đến những thành công của ông qua không ít lần hóa thân thành các nhân vật nữ của sân khấu chèo như Xúy Vân giả dại, Thị Kính đa đoan đến cô Mầu lẳng lơ…

Về đời tư, năm 1995, danh hài gốc Bắc Ninh kết hôn với bà xã gốc phố cổ giàu có tên Nguyễn Phương Lan. Cả hai có hai con với con gái đầu lòng tên Bảo Linh, con trai tên Xuân Quang.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi ngoài 60, "Vua hài đất Bắc" vẫn thường xuyên tham gia biểu diễn, giao lưu phù hợp. Ông luôn mang hình ảnh vui vẻ, khỏe khoắn đến với tất cả mọi người.

 

Vừa ngưng dẫn bản tin thời sự VTV, BTV Hoài Anh đã ăn diện tôn vòng 1, diện mạo gây ngỡ ngàng

(Techz.vn) Không chỉ tạo ấn tượng với khả năng dẫn chương trình không thể bàn cãi, BTV Hoài Anh còn gây thương nhớ với ngoại hình xinh đẹp và cách phối đồ cực thanh lịch.