Giải trí

Bí ẩn về lịch của người Maya đã được 'phanh phui': Bác bỏ thuyết âm mưu về thảm họa, ngày tận thế

Bí ẩn về lịch của người Maya đã được 'phanh phui': Bác bỏ thuyết âm mưu về thảm họa, ngày tận thế

Nền văn minh Maya là 1 trong những nền văn minh bí ẩn nhất thế giới khiến nhiều nhà khoa học đau đầu trong nhiều năm qua. Nền văn minh này chứa ẩn những bí ẩn mà đến nay vẫn chưa thể lý giải được. Đáng nói là người Maya có kiểu lịch với chu kỳ 819 ngày. Điều này đã đặt ra nhiều nghi vấn liệu rằng người Maya có dùng lịch này để dự đoán các thảm họa hay chỉ ra ngày tận thế hay không. 

screenshot-496-1682397778.jpg
 

Những người từng cố giải mã chu kỳ 819 ngày của kiểu lịch này đã phải bó tay khi tập trung nghiên cứu các sự kiện trong vòng lặp 819 ngày hay rộng ra là 45 năm.

các nhà nghiên cứu ở ĐH Tulane cho hay: “Bằng cách tăng thời gian của lịch lên thành 20 chu kỳ 819 ngày (gần 45 năm trên Trái Đất), một mẫu hình sẽ xuất hiện, trong đó chu kỳ giao hội (có khi được viết là “chu kỳ đồng bộ”) của tất cả các hành tinh có thể được quan sát (từ Trái Đất) sẽ đều khớp vào kiểu lịch 819 ngày”.

Điều này đồng nghĩa với việc người Maya thời xa xưa đã quan sát các hành tinh suốt gần 45 năm để mã hóa vào 1 kiểu lịch khiến cho các nhà khoa học hiện đại ngày nay mất nhiều năm để nghiên cứu. 

Theo đó, “chu kỳ giao hội” là thời điểm 1 hành tình trở lại đúng vị trí của nó trên mặt trời với góc nhìn từ Trái Đất. Ban đầu các nhà khoa học không thể lý giải được việc tại sao việc các hành tinh đều di chuyển khác nhau lại có mối liên quan đến kiểu lịch 819 ngày. Tuy nhiên khi nghiên cứu với khoảng thời gian 16.380 ngày (gần 45 năm) tương đương với 20 chu kỳ 819 ngày thì mọi chuyện dường như đã có câu trả lời. 

screenshot-497-1682397778.jpg
 

Cụ thể, chu kỳ giao hội của Sao Thủy là 117 ngày, tương đương với 1/7 chu kỳ theo kiểu lịch 819. Các hành tinh khác cũng gần như khớp với phạm vi 20 chu kỳ 819 ngày. Theo đó, Sao Hỏa có chu kỳ giao hội dài 780 ngày. Điều đáng nói, 21 chu kỳ này đúng bằng 16.380 ngày, tương đương với 20 chu kỳ 819 ngày (lịch Maya). Cũng với cách này, các nhà khoa học có thể tính ra  7 chu kỳ giao hội của sao Kim tương đương với 5 chu kỳ 819 ngày; 39 chu kỳ giao hội của sao Mộc tương đương 19 chu kỳ 819 ngày; 13 chu kỳ giao hội của sao Thổ sẽ bằng với 6 chu kỳ 819 ngày..

Từ phát hiện này có thể thấy, thiên văn học của nền văn minh Maya không giới hạn trong 1 hành tinh mà được hình thành dựa trên 1 hệ thống lớn, từ đó tạo ra kiểu lịch  819 ngày. Đây là kiểu lịch mà chúng ta có thể sử dụng cho mọi hành tinh mà con người có thể nhìn thấy từ Trái Đất. 

screenshot-498-1682397860.jpg
 

 

Từ lịch của người Maya, chúng ta có thể thấy họ vô cùng thông minh khi đã tạo được 1 hệ thống dự đoán được thời điểm, vị trí mà các hành tinh xuất hiện trên bầu trời. Bên cạnh đó, những thuyết âm mưu về ngày tận thế hay thảm họa chỉ là những suy luận thiếu chính xác về lịch của người Maya. 

 

Tranh cãi xoay quanh ‘ông nội’ của Vua Hùng và những truyền thuyết ít ai biết

“Ông nội” của Vua Hùng là ai? Tại sao dân gian lại giỗ Vua Hùng là Quốc giỗ mà không lấy ngày giỗ của ông nội ngài?