Giải trí

MC Quốc Thuận hé lộ con người thật của HH H'Hen Niê khi đến thăm nhà, thêm bí mật gây xót xa

MC Quốc Thuận hé lộ con người thật của HH H'Hen Niê khi đến thăm nhà, thêm bí mật gây xót xa

Sau khi ghi dấu ấn trên trường quốc tế với cuộc thi Miss Universe 2018, H’Hen Niê nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả trong nước và quốc tế. Cuộc sống hiện tại của nàng hậu cũng đã có nhiều thay đổi. 

Mới đây, cơ ngơi của nàng hậu bất ngờ xuất hiện trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Gõ cửa thăm nhà. Được biết, diễn viên Ngọc Lan và Quốc Thuận ‘không hẹn trước’ mà ghé thăm nhà của H'Hen Niê tại Đắk Lắk. Đứng trước căn nhà "to nhất vùng" của người đẹp, cả hai đều không giấu được vẻ ngỡ ngàng và trầm trồ. 

Người đẹp tiết lộ cô đã mất tới 2,5 tỷ, dành nhiều tâm huyết để có thể ‘cải tạo’ căn nhà cũ thành biệt thự bề thế, khang trang như bây giờ. Tuy nhiên, ba mẹ cô lại không ở đây mà thích sống trên nhà sàn hơn.

Sau khi thăm nhà hoa hậu H’Hen Niê MC Quốc Thuận đã có dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân: "Em là nàng Hoa Hậu mà cả ekip đều rất rất ngưỡng mộ,đó là sự giản dị,chân phương và các công trình,dự án vì cộng đồng trong và ngoài nước. 

Hai anh em đã có một ngày thật ý nghĩa tại Buôn Ma Thuột để đến gõ cửa thăm nhà cô hoa hậu nhân ái này,với những điều bất ngờ về Cổ và càng yêu quý hơn khi biết những câu chuyện thời khó khăn của gia đình và sự nỗ lực của cô gái Ede này như thế nào để trở thành nàng hoa hậu tốt bụng ngày hôm nay."

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sinh ra trong một gia đình nghèo dân tộc thiểu số, có một xuất phát điểm khó khăn, thiệt thòi nhưng cô đã vượt ra khỏi những khó khăn ràng buộc để vươn lên. 

Ở buôn làng của H’hen, đa phần những gia đình đều không ủng hộ chuyện học hành của con cái. Do vậy, những đứa trẻ chỉ được đi học hết cấp 1 hoặc cấp 2 rồi nghỉ, ở nhà lấy chồng lấy vợ. H’hen Niê năm 13 tuổi cũng từng bị mẹ bắt nghỉ học ở nhà đi lấy chồng như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cô gái có gương mặt cá tính đã dám không nghe lời mẹ và quyết tâm theo đuổi chuyện học hành. 

Để thoát khỏi lũy tre làng và những định kiến xưa cũ, nàng hậu từng có thời kỳ vào Sài Gòn, làm đủ việc, kể cả đi làm ôsin dọn nhà cho người khác để có tiền trang trải chuyện học hành. Khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô chia sẻ: “Tôi có một xuất phát điểm không hoàn hảo. Nhưng tôi luôn nỗ lực vươn lên, không phải chỉ để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn để truyền cảm hứng cho những cô gái ở buôn làng tôi. Tôi muốn họ có nhiều trải nghiệm khi rời khỏi lũy tre làng, được khám phá thế giới bao la ngoài kia”.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, H’hen Nie đã làm được rất nhiều việc, hơn cả những gì cô cam kết. Vốn phải chịu cảnh nghèo khó suốt thời thơ ấu, phải giúp gia đình đi chăn bò, làm nương rẫy, cha mẹ vất vả mà vẫn không đủ ăn, thậm chí còn đeo nợ, nên H’hen rất quan tâm đến các em nhỏ cùng cảnh ngộ. 

Trong những lần trả lời phỏng vấn báo chí, người đẹp khẳng định cô sẽ dành nhiều dự án cộng đồng để hướng tới trẻ em, nhất là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đang còn đói cơm ăn, thiếu cái mặc. Ở những nơi đó, trẻ em chưa có điều kiện đến trường, tiếp xúc với hệ thống giáo dục. Cô muốn mang ánh sáng đến cho các em, giúp các em thay đổi cuộc đời.

Có thể nói, H’hen Niê là nàng hậu đặc biệt hi hữu trong showbiz Việt. Ở cô nàng trong mắt công chúng đã xóa đi nhiều ấn tượng không hay về hình ảnh những người đẹp giống như những bình hoa di động, hay nhan sắc không đi kèm trí tuệ, lòng nhân ái mà đâu đó người ta vẫn định kiến. Ở cô, hội tụ đầy đủ những phẩm chất đẹp đẽ của một người phụ nữ Việt, biết vượt lên chính mình vươn tới cái đẹp hoàn mỹ từ hình thể tới tâm hồn. 

 

Ngọc Lan xin lỗi vì từng 'ghét cay ghét đắng' Tăng Thanh Hà, lý do lại liên quan đến 1 sao nam

(Techz.vn) Giống như những fan girl bình thường, Ngọc Lan từng ‘không hài lòng’ với những người đẹp từng hợp tác làm việc cùng thần tượng của mình.