Đời sống

Tại sao khi du lịch ở Ấn Độ, con gái Việt Nam thường bị xin chụp ảnh như idol? Lý do thật bất ngờ!

Tại sao khi du lịch ở Ấn Độ, con gái Việt Nam thường bị xin chụp ảnh như idol? Lý do thật bất ngờ!

Người Việt Nam và Trung Quốc khi đi du lịch ở Ấn Độ thường nhận được sự chú ý, cái nhìn đầy tò mò của người dân bản địa, thậm chí còn được xin chụp ảnh.

Những năm gần đây với nhu cầu du lịch của người Việt Nam ngày càng tăng lên, đặc biệt là du lịch nước ngoài. Không ít người chọn Ấn Độ làm điểm đến để khám phá trong những năm gần đây. Xu hướng này cũng tương tự với những người Trung Quốc và các nước Đông Á, Đông Nam Á. 

Ấn Độ là một đất nước có rất nhiều tài nguyên du lịch, có cảnh quan văn hóa, ẩm thực, văn hóa,… hoàn toàn khác với Việt Nam hay Trung Quốc. 

screenshot-3727-1705983131.jpg
 

Một điều đáng nói là người Việt Nam và Trung Quốc khi đi du lịch ở Ấn Độ thường nhận được sự chú ý, cái nhìn đầy tò mò của người dân bản địa, thậm chí còn được xin chụp ảnh. Điều này thực tế sẽ xảy ra với cả người châu Âu, nhưng đây quả thực là một trải nghiệm hiếm hoi với người Việt Nam hay Trung Quốc khi du lịch.

Trên mạng xã hội thậm chí còn lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại việc nhiều con gái Trung Quốc hay Việt Nam được nhiều người Ấn Độ xin chụp ảnh cùng khi đi du lịch.

screenshot-3730-1705983132.jpg
 

Lý do là vì ngoại hình của phụ nữ Việt Nam hay Trung Quốc rất khác với phụ nữ Ấn Độ từ làn da, vóc dáng cho đến trang phục thường ngày. 

Đáng nói, tiêu chuẩn của con gái Ấn Độ lại hướng đến làn da trắng sáng hơn, thậm chí họ tìm mọi cách để duy trì làn da trắng sáng dù cho Ấn Độ thuộc đới nóng.

Khi đi du lịch ở Ấn Độ, đa phần khách du lịch nước ngoài có thể nhiều lần được yêu cầu chụp ảnh tự sướng với người dân địa phương trong chuyến đi. Đó là một điều kỳ lạ để trải nghiệm. Điều này làm cho bạn cảm thấy hơi giống một người nổi tiếng.

screenshot-3728-1705983131.jpg
 

Điều này thường chỉ xảy ra tại các điểm du lịch hoặc các làng, thị trấn nhỏ. 

Đó là bởi vì nhiều dân nội địa Ấn Độ ít hoặc không tiếp xúc với người nước ngoài nơi họ sinh sống. 

Thậm chí, nhiều người dân Ấn Độ còn xếp hàng đợi để chụp ảnh với khách du lịch.

Người Ấn Độ rất tò mò nên khi nhìn thấy một đám đông, họ lập tức muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, đám đông sẽ nhân lên nhanh chóng. Họ thậm chí còn dừng ô tô và xe máy giữa đường để xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu một đám đông bắt đầu hình thành, nó có thể trở nên quá tải và gây mất trật tự. Thực tế, có nhiều khách du lịch đã gặp rắc rối với vấn đề này!

screenshot-3729-1705983131.jpg
 

Một bạn trẻ Việt Nam đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi đi du lịch Ấn Độ và liên tục được xin chụp hình: “Bạn nào mà cái nư thích làm idol thì nhớ phải qua Ấn Độ 1 lần trong đời nhen, qua đây là thỏa mơ ước luôn vì đi ngoài đường cứ 10 bước chân là có một người hoặc 1 nhóm người tới xin chụp hình với bạn. 

Ta nói lần đầu tiên đi du lịch mà áp lực vậy luôn, nhất là ở mấy điểm du lịch nổi tiếng như đền đài, công viên, quảng trường này kia là bạn không nhúc nhích nổi luôn.

Không hiểu vì sao người Ấn Độ lại thích chụp ảnh với người nước ngoài như vậy, đặc biệt là người Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam mình á. Tự dưng đang đi tham quan, giơ máy quay quay là kiểu gì cũng thấy có người đứng đằng sau hoặc khều tay kêu mình chụp ảnh cùng họ. Đặc biệt là mấy bạn nữ xinh xinh như bạn đi cùng mình thì như idol thật luôn, có lần tụi mình vô thăm 1 cái đền ở Delhi mà mọi người kiểu xếp hàng để được chụp hình với bạn mình luôn. 

Ban đầu thì cũng thấy vui á, nhưng nhiều quá thì cũng thấy hơi phiền thật. Vì chưa được đi chơi gì đã phải mất 10 mấy phút chụp hình với người ta. Mà nhìn người Ấn Độ thân thiện quá nên bạn mình cũng không nỡ từ chối.

Mình có đọc được là có nhiều người cảnh báo khi đi Ấn Độ sẽ bị người xấu dàn cảnh giả bộ xin chụp hình để móc túi này kia nên cũng hoảng lắm, nhưng trộm vía là tụi mình đi 10 mấy ngày chụp hình với rất nhiều người nhưng chưa bị làm sao cả. Chỉ thấy hơi mệt xíu thôi, tới mấy ngày cuối là giả lơ né né luôn.

Nhiều người Ấn quan niệm rằng khách du lịch là hiện thân của các vị thần, nên họ muốn xin chụp hình hoặc nhìn ngắm du khách rất là kỹ để xin may mắn. Vì vậy nên họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn hay cần hỏi thông tin gì.

Đi rồi mới thấy Ấn Độ thực ra cũng không nguy hiểm lắm như những gì mình từng được đọc hay nghe kể, đã vậy người Ấn còn rất dễ thương, mến khách nên qua đây thấy mình như idol luôn.”

Nguồn: MXH, Sohu