Đời sống

Người đàn ông tích 6,8 tấn nước tiểu để luyện vàng, vô tình phát hiện 1 chất 'thay đổi' thế giới

Người đàn ông tích 6,8 tấn nước tiểu để luyện vàng, vô tình phát hiện 1 chất 'thay đổi' thế giới


 

Ngày nay, dù sự phát triển của khoa học công nghệ đã vươn tới những tầng cao mới nhưng còn rất nhiều vấn đề khoa học công nghệ chưa giải quyết được. Tuy nhiên, trong tương lai gần, chắc hẳn sẽ có những người giải quyết được nhiều vấn đề khoa học công nghệ chưa có câu trả lời.

Trong lịch sử, nhiều khám phá trong nền văn minh nhân loại là không thể tách rời từ những tai nạn như Newton và Galileo, Watt và các nhà khoa học nổi tiếng thế giới khác, họ đều có những khám phá tình cờ, từ đó khắc phục được những vấn đề chưa được khắc phục trong giới học thuật nhiều năm qua.

screenshot-3676-1705485417.jpg

Mặc dù những sự kiện có xác suất thấp này sẽ chỉ xảy ra với những người có sự chuẩn bị, nhưng nhân vật chính của câu chuyện hôm nay, Brand, đã tình cờ mở ra một cánh cửa khác cho khoa học và công nghệ, và phát hiện này đã làm thay đổi cây nông nghiệp trên thế giới với phân người và phân động vật.

screenshot-3677-1705485418.jpg
 

Brand có thể không nổi tiếng bằng những nhà khoa học nổi tiếng và có thể thay đổi thế giới kể trên, nhưng người đàn ông này luôn kiên định với những gì mình làm và giữ vững niềm tin.

Vào thế kỷ 17, các nước phương Tây về cơ bản bị ám ảnh bởi thuật giả kim, đúng như tên gọi, người ta đang cố gắng chiết xuất vàng từ các chất khác nhau. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, rất ít người được tiếp xúc với phân tích nguyên tố, và nhiều người thậm chí còn không có khái niệm chung về điều này.

screenshot-3678-1705485418.jpg
 

Brand là một một ngoại lệ, ông muốn tìm một cách khác, thấy nước tiểu có màu giống như vàng, ông muốn dùng nước tiểu để luyện vàng. Vì đã làm lính 30 năm nên Brand khi về hưu vẫn còn có rất nhiều tiền tiết kiệm, ông đã mua một bộ thiết bị luyện kim hoàn chỉnh và các loại dụng cụ thanh lọc cao cấp.

Ông cũng  là người duy nhất thực hiện toàn bộ thí nghiệm vì mùi của nguyên liệu thô này không được người bình thường chấp nhận.
 

Trong quá trình chuẩn bị nguyên liệu, Brand phải lấy nước tiểu từ người thân, bạn bè xung quanh và của bản thân ông. Ông nhất quyết đi tiểu bình thường vào heo đất mỗi ngày, thậm chí còn dùng tiền mua nước tiểu để giải quyết vấn đề nguyên liệu. Về mặt lý thuyết, ông phải mất vài tháng để chuẩn bị được 6,8 tấn nước tiểu.

Sau đó, Brand công khai việc ông đã chiết xuất thành công chất phát quang từ thí nghiệm dùng nước tiểu để chiết xuất vàng, điều này ngay lập tức làm dấy lên cuộc thảo luận trong cộng đồng giả kim thuật, mọi người đều đoán xem "ánh sáng lạnh" này là loại chất gì. Ngay sau đó, cộng đồng khoa học Đức đã biết tin này, họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua quy trình thí nghiệm của Brand.

Chất "ánh sáng lạnh" chính là phốt pho. Phốt pho chiết xuất được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi tiếng nhất là phân lân, một loại muối vô cơ cần thiết cho sự sinh trưởng. 

screenshot-3675-1705485418.jpg
 

Như vậy, từ một thí nghiệm tưởng chừng như điên rồ từ nước tiểu, Hennig Brand đã tìm ra nguyên tố thứ 15 trong hệ thống bảng tuần hoàn hóa học.

Nguồn:Sohu