Đời sống

Dấu tích mới được phát hiện tại lăng mộ số 1 Lăng Tần Thủy Hoàng

Dấu tích mới được phát hiện tại lăng mộ số 1 Lăng Tần Thủy Hoàng

 

Mới đây, Bảo tàng Lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã thông báo về việc một chiếc xe gỗ bốn bánh với hài cốt tương đối hoàn chỉnh đã được khai quật từ số 1 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Bắt đầu từ năm 2011, Bảo tàng Lăng Tần Thủy Hoàng đã tiến hành công tác thăm dò khảo cổ chi tiết ở phía Tây ngoại ô Lăng Tần và phát hiện 9 ngôi mộ lớn và vừa, được sắp xếp ngay ngắn theo trật tự từ Đông sang Tây. Từ năm 2013, các nhà khảo cổ tiếp tục khai quật Lăng số 1. Hiện nay, việc khai quật đường dẫn mộ, buồng mộ và 3 hố chôn xe ngựa đã cơ bản hoàn thành.

screenshot-3762-1706266224.jpg
 

Lăng số 1 nằm cách ngoại thành lăng Tần Thủy Hoàng khoảng 440m về phía Tây, có hình dáng “ở giữa” trong quy hoạch, gồm 3 phần: lối đi phía nam, phía bắc và phòng mộ, có ba cỗ xe và một hố chôn ngựa ở hai bên lối đi của lăng mộ. Lăng dài khoảng 100 mét, có tổng diện tích khoảng 1.900 mét vuông, tường lăng có ba bậc và một lượng lớn than củi được phân bố trong buồng mộ.

screenshot-3763-1706266224.jpg
 

Trong số đó, quan tài ở giữa lăng mộ đã bị sập và mục nát nghiêm trọng, các nhà khảo cổ đã đóng gói quan tài chính và đưa về phòng thí nghiệm để làm sạch. Một số lượng lớn đồ gốm, đồng, ngọc bích, sắt và các đồ dùng nhỏ bằng vàng bạc đã được khai quật từ ngôi mộ. Các nhà khảo cổ cũng khai quật được một chiếc xe gỗ bốn bánh ở lối đi phía bắc dẫn thẳng xuống đáy lăng mộ .Phần còn lại của chiếc xe gỗ được bảo quản tốt, có tổng chiều dài khoảng 7,2 mét đều được bảo quản tốt. Những tàn tích của xe ngựa bằng gỗ, hài cốt động vật, xe ngựa bằng đồng,... được tìm thấy trong các hố chôn.

screenshot-3761-1706266224.jpg
 

Jiang Wenxiao - trưởng nhóm khai quật Lăng mộ số 1 của Lăng Tần Thủy Hoàng cho biết chiếc xe gỗ bốn bánh trong lối đi trong lăng mộ có thể là xe tang để vận chuyển quan tài trong quá trình chôn cất. Đánh giá từ những khám phá khảo cổ học hiện nay, đây là hiện tượng mai táng rất hiếm gặp. Các phương tiện có hình dạng và mục đích sử dụng khác nhau đã được khai quật từ một ngôi mộ, cung cấp thông tin mới cho việc nghiên cứu các phương tiện tang lễ và các phương tiện đi kèm trong thời kỳ này.

Chuỗi phát hiện khảo cổ này là dữ liệu khảo cổ vô cùng quý giá để nghiên cứu hệ thống tang lễ của các quý tộc cấp cao thời nhà Tần và thậm chí cả hệ thống lăng mộ hoàng gia ở Trung Quốc cổ đại. 

Nguồn: Sohu