Đời sống

Con gái Nga không thích mặc quần dài? Lạnh âm 30 độ tại sao vẫn có thể diện váy ngắn giữa trời tuyết?

Con gái Nga không thích mặc quần dài?  Lạnh âm 30 độ tại sao vẫn có thể diện váy ngắn giữa trời tuyết?

 

Với nhiệt độ 10 độ C ở miền Bắc của Việt Nam, nhiều người chỉ muốn nằm trong nhà đắp chăn thậm chí không ra ngoài cũng thấy lạnh. Thế nhưng ở một quốc gia, vớt nhiệt độ trung bình là  âm 30 độ C là Nga thì hình ảnh nhiều cô gái xinh đẹp diện váy, quần ngắn giữa trời tuyết khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi lớn.

Người ta tự hỏi liệu tại sao người Nga có khả năng chịu lạnh như vậy? Chúng ta biết rằng do vị trí địa lý của Nga nên nhiệt độ thấp nhất ở đây có thể lên tới âm 60 độ C. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu lạnh giá như vậy, ở đây thậm chí còn không có một bóng dáng một chiếc quần dài nào. Điều này khiến ai cũng phải nể phục vì tính chiến đấu của người Nga.

screenshot-1116-1706439005.jpg
 

Gió lạnh ở Nga mùa đông có thể nói như kim châm vào mặt, rất rát nhưng ngay cả trong thời tiết như vậy, nhiều mỹ nhân Nga vẫn mặc quần bó sát khi ra ngoài, thậm chí có người còn để"lộ" chân mà đi chơi. 

Nhiều người cũng tò mò vì sao người đẹp Nga không thích mặc quần dài? Trên thực tế, điều này có liên quan đến cách bố trí nhà của người dân địa phương, vì phòng của họ thường có hệ thống sưởi nên hiệu quả cách nhiệt rất tốt, điều này cũng khiến họ cảm thấy rất thoải mái vào mùa đông.

Ngoài việc sưởi ấm trong phòng, người Nga ở địa phương, cả nam và nữ, đều rất giỏi uống rượu.

 

screenshot-1117-1706439017.jpg
 

Vì vậy, nhiều người có thói quen ra ngoài uống rượu để làm ấm cơ thể và không cảm thấy lạnh khi ra ngoài. 

Một cô gái Nga đã giải thích cho câu hỏi ‘Tại sao phụ nữ Nga mặc váy ngắn vào mùa đông? Họ không lạnh à?’ trên mạng xã hội như sau: 

“Xin Chào! Tôi là một cô gái Nga, tôi mặc váy ngắn vào mùa đông, còn mùa hè thì chọn váy midi và maxi.

Thứ nhất, ngoài bàn chân thì chân không quá quan trọng trong việc giữ ấm.  Vì vậy, bạn không cần phải giữ ấm đầu gối để giữ ấm cho cả cơ thể và chỉ cần bảo vệ bàn chân.

Thứ hai, bạn có thể kết hợp một chiếc váy ngắn qua đầu gối với đôi bốt dài là vô cùng hợp lý. 

Thứ ba, Bởi vì đôi chân của tôi vốn đã được bao phủ bởi chiếc quần bó dày và quần legging dày, nên nếu váy midi thì không hợp bốt dài kiểu quân đội, còn maxi có thể bị bẩn vào cuối thu và đầu xuân. Và nếu bạn là một phụ nữ Nga - ngày tận thế bằng bùn không thể ngăn cản bạn mặc một bộ váy đẹp đến rạp hát”.

“Phụ nữ Nga, giống như những người đến từ nhiều nền văn hóa khác, có nhiều lý do khác nhau cho việc lựa chọn thời trang của mình. Một số có thể mặc váy ngắn vào mùa đông vì lý do thẩm mỹ hoặc phong cách cá nhân, trong khi những người khác có thể chỉ đơn giản là quen với thời tiết lạnh giá và có cách giữ ấm mặc dù mặc quần áo ngắn hơn. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng sự lựa chọn thời trang có thể rất khác nhau giữa các cá nhân và không có một lời giải thích nào áp dụng cho tất cả mọi người.”
 

screenshot-1118-1706439017.jpg
 


 

Thêm vào đó, sự khác biệt về thể chất cũng như sống quen với khí hậu đặc trưng, người Nga đã phát triển được cơ chế chống chịu sương giá nên không sợ lạnh.

Tuy nhiên, trên thực tế ở những vùng cực lạnh ở Nga, người ta cũng đã trang bị những thiết bị để chống lại cái lạnh khủng khiếp đặc biệt là dành cho những du khách nước ngoài.

Họ có những chiếc áo khoác phải không thấm nước và dày đặc để gió lạnh không lọt vào cơ thể. Áo lông cũng là một lựa chọn hoàn hảo vì chúng vừa đẹp vừa ấm áo.

Bên dưới áo khoác, họ cũng mặc áo len lông cừu. Điều rất quan trọng là chọn giày phù hợp. Người Nga thích ủng không thấm nước với nhiều đôi tất len/lông cừu. Giày phải có đến thật dày vì cái lạnh chủ yếu đến từ mặt đất. Chúng phải lớn hơn bàn chân của người đi 2-3 cm để giữ cho máu lưu thông bình thường và có chỗ cho những đôi tất bổ sung. Người ta còn sử dụng khăn quàng cổ, găng tay và mũ ấm. 

Nguồn:Sohu