Đời sống

1 nơi trên Trái đất người dân sống trong bóng tối gần 3 tháng: Ra đường không dám đi một mình

1 nơi trên Trái đất người dân sống trong bóng tối gần 3 tháng: Ra đường không dám đi một mình

 

Khác với cuộc sống ngày đêm rõ ràng như chúng ta thường thấy, có một nơi trên Trái đất hoàn toàn chìm trong bóng tối gần ba tháng trong năm. Đó chính là Svalbard, một cụm đảo nằm giữa Na Uy và Bắc Cực. Người dân ở quần đảo này sống một cuộc sống rất khác với những người khác ở phần còn lại của thế giới.Quần đảo này có diện tích gấp đôi quần đảo Hawaii, mặc dù chỉ có khoảng 2.500 người sống ở đó.

Nhiều người sống ở đây phải mang đeo đèn pha cả ngày lẫn đêm trong hai tháng rưỡi trong năm, một lối sống rất độc đáo.

screenshot-904-1704554223.jpg
 

Mức độ tối tăm này hoàn toàn là do Đêm Cực - khoảng thời gian mà mặt trời không nhô lên trên đường chân trời ở Bắc Cực.

Đêm vùng cực xảy ra ở các vùng cực trong những tháng mùa đông:

Bắc bán cầu: Tháng 9–tháng 3

Nam bán cầu: Tháng 3–tháng 9

Khi vùng cực nghiêng ra khỏi Mặt trời trong mùa đông, ngay cả những khu vực nằm ở phía ngày của Trái đất cũng vậy không nhận được bất kỳ ánh sáng mặt trời trực tiếp nào vì Mặt trời ở dưới đường chân trời.

Đêm cực xảy ra ở nhiều khu vực đông dân cư ở Bắc bán cầu.

Vùng đất duy nhất đủ xa về phía nam ở Nam bán cầu để có đêm vùng cực là Nam Cực.

Cùng với Svalbard, Longyearbyen và Na Uy cũng trải qua Đêm địa cực hàng năm.

Đêm Cực xảy ra ở bán cầu bắc từ khoảng vĩ độ 72°34' trở về phía bắc và xảy ra khi mặt trời không bao giờ mọc quá 6 độ trở lên dưới đường chân trời. Ở Svalbard, Đêm Cực kéo dài từ khoảng ngày 14 tháng 11 đến ngày 29 tháng 1. Điều này có nghĩa là mặc dù bóng tối dường như không bao giờ kết thúc, nhưng vẫn có những ánh chạng vạng nhỏ thoáng qua ở đường chân trời vào giữa ban ngày. Tuy nhiên, Đêm Cực mang lại cảm giác như trời hoàn toàn tối quanh ngày vì những ngọn núi của Svalbard che khuất đường chân trời phía xa.

screenshot-905-1704554223.jpg
 

Tuy nhiên, người dân cần phải tỉnh táo về chúng trong thời gian này trong năm.

Khi ra ngoài và đi lại cư dân của Svalbard đi theo cặp vì lý do an toàn, đặc biệt là khi họ rời khỏi làng của mình.

 

Svalbard có thể rất nhỏ so với một số địa điểm nổi tiếng trên thế giới, nhưng nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng trong những năm gần đây nhờ vào nhiều lượt thích và chia sẻ trên TikTok.

Một biện pháp đặc biệt thú vị mà cư dân thực hiện đã gây sốt trên TikTok là việc mang súng trong Đêm địa  Cực thực sự rất phổ biến.

screenshot-907-1704554223.jpg
 

Mục đích của việc mang súng là để đề phòng cuộc tấn công của gấu có thể xảy ra. 

Trong khi nhiều người bên ngoài có thể sẽ sợ hãi điều hiện tượng này, thì người dân ở Svalbard thực sự mong chờ thời điểm này trong năm và đây được mệnh danh là mùa thứ năm.