Đời sống

Người Maya để lại 5 lời tiên tri chấn động, tại sao chỉ có ngày tận thế năm 2012 là sai? Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm!

Người Maya để lại 5 lời tiên tri chấn động, tại sao chỉ có ngày tận thế năm 2012 là sai? Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm!

Ngày tận thế năm 2012

Theo một số ghi chép, người Maya từng dự đoán “ngày tận thế”  của trái đất sẽ vào năm 2012 khi đó hành tinh của chúng ta sẽ sụp đổ và loài người sẽ bị hủy diệt. Trong một thời gian dài, lời tiên tri đã thu hút sự chú ý của mọi người trên toàn thế giới, nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình liên quan đến sự việc này lần lượt ra đời.

Nổi tiếng nhất có lẽ là bộ phim khoa học viễn tưởng “2012”. Phim lấy bối cảnh ở ngày tận thế và kể câu chuyện về sự sụp đổ của trái đất do hoạt động bất thường của mặt trời. Bộ phim này đã khơi dậy suy đoán của mọi người về ngày tận thế.

Theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu văn hóa Maya, lịch Maya sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012, đồng nghĩa với việc cùng thời gian này loài người đã đi đến ngày tận thế. Khi đó sẽ xuất hiện những hiện tượng như lõi trái đất nóng lên, sự đảo cực từ của trái đất, sự va chạm của các hành tinh với trái đất. Nhưng trên thực tế, những biến đổi tự nhiên này sẽ không đến mức “khổng lồ” và có ‘tác động” rõ rệt đến đời sống con người.

screenshot-3259-1701404660.jpg
 

Ví dụ, lý do khiến lõi Trái đất nóng lên là vì khi hoạt động của Mặt trời đạt đến đỉnh điểm, sẽ tạo ra "neutrino". Một số người cho rằng thứ này có thể gây tác hại lớn cho cơ thể con người. Nó sẽ khiến nhiệt độ trái đất tăng lên ở mức độ không còn phù hợp cho sự sinh tồn của con người. Nhưng sự thật là neutrino sẽ không có tác động gì tới con người và trái đất.

Một ví dụ khác là hiện tượng "đảo cực từ". Thành thật mà nói, sự kiện này đã xảy ra cách đây 780.000 năm nhưng nó không ảnh hưởng gì đến con người. Trong trường hợp xấu nhất thì hiện tượng này sẽ khiến “ra-đa” di cư của chim bị hỏng, hoặc thiết bị liên lạc của con người cũng tạm thời bị gián đoạn. 

Vậy tại sao lời tiên tri về ngày tận thế lại sai?


Vậy tại sao ‘ngày tận thế’ mà người Maya dự đoán lại sai? Trên thực tế, nhiều khả năng là có sự sai lệch trong cách hiểu của chúng ta về văn hóa Maya, điều này cuối cùng đã dẫn đến sự lan truyền của “thuyết ngày tận thế”.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Maya chính thống, văn hóa Maya sử dụng loại lịch khác của chúng ta. Họ sử dụng 5 chữ số và số thập phân để thể hiện sự tiếp tục của thời gian.

screenshot-3258-1701404660.jpg
 

Cái gọi là nút thời gian ngày tận thế, ngày 21 tháng 12 năm 2012, thực chất là ngày 13.0.0.0.0 trong lịch của người Maya. Nó chỉ là một số nguyên lớn và biểu thị một khoảng thời gian của ngày tận thế. Đồng thời, các chuyên gia cũng cho rằng ngày này không tượng trưng cho ngày kết thúc của lịch, và rất có thể người Maya chưa có thời gian để cập nhật ngày sau đó.

Nền văn minh Maya

Trên thực tế, bản chất của nền văn minh Maya là nền văn minh rừng rậm của thời đại đồ đá mới. Tuy nhiên những ghi chép và tàn tích còn sót lại của nền văn minh vượt xa thời đại.

Nền tảng của nền văn minh Maya là sự cô lập của các nền văn minh cổ đại. Trong thời đại không có điện, không có Internet, họ đã độc lập nghiên cứu nhiều lý thuyết về khoa học, nông nghiệp, nghệ thuật… khiến con người ngày nay phải kinh ngạc.
Họ có thể thực hiện việc xử lý và chạm khắc chính xác trên đá cứng và nắm bắt được quy luật chuyển động của các ngôi sao trong vũ trụ. Ngay từ thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên, họ đã có thể làm tranh tường và vẽ đồ gốm. 

screenshot-3256-1701404660.jpg
 


Sự sụp đổ của nền văn minh này cũng đáng kinh ngạc như sự tồn tại của họ. Theo ghi chép, vào thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên, nền văn minh đáng kinh ngạc này đột nhiên bị bỏ hoang. Trung tâm thành phố, nơi từng tràn ngập nghệ thuật và công nghệ, trở nên vắng vẻ chỉ sau một đêm. Nền văn minh này biến mất một cách bí ẩn trong rừng rậm nhiệt đới.

5 lời tiên tri của người Maya

Trong những ghi chép và văn bản mà nền văn minh Maya để lại, ghi chép về ngày tận thế như sau: Họ tin rằng ngày 21/12/2012 sẽ là ngày kết thúc của “kỳ mặt trời” thứ năm và không có ghi chép nào về thời gian tiếp theo sẽ kết thúc vào ngày này.

Rõ ràng bây giờ đã là năm 2023 và dự đoán này vẫn chưa thành hiện thực. Nhưng sở dĩ người ta cho rằng những lời tiên đoán của nền văn minh Maya rất chính xác là vì họ đã để lại tổng cộng 5 lời tiên đoán lớn vào thời điểm đó, và ngoại trừ ngày tận thế thì 4 lời còn lại đều đã ứng nghiệm.

screenshot-3257-1701404663.jpg
 

Trước hết, người Maya đã dự đoán toàn bộ diễn biến của Thế chiến thứ hai. Trong số một số tàn tích của người Maya được khai quật, một số tảng đá được chạm khắc với những hoa văn khó hiểu, và một số có tinh vân hình sư tử và đại bàng, che phủ một "mặt trời". Các học giả sau này giải thích ba hình dạng này lần lượt là Ý, Đức và Nhật Bản, và bức tranh “hái mặt trời” sau đó báo trước chiến thắng của các cường quốc Đồng minh.

Thứ hai, trong đống đổ nát của nền văn minh Maya, ngày sinh của Hitler - người phát động Thế chiến thứ hai, được ghi lại rõ ràng. Điều này khiến ai nấy khó có thể tin đây là một sự trùng hợp!

Thứ ba, nền văn minh Maya đã tiên đoán trước sự xuất hiện của ô tô và máy bay. Trên một số viên đá khai quật được có những hoa văn tinh xảo được người Maya chạm khắc theo hình dáng và khung cảnh của một số hoa văn rất giống với ô tô, máy bay và thậm chí cả tàu vũ trụ của chúng ta ngày nay, nhưng thời đại Maya lúc đó chỉ là thời kỳ đồ đá. .

Cuối cùng, người dân nền văn minh Maya cũng tiên đoán được sự diệt vong của họ. Như đã đề cập trước đó, sự sụp đổ của nền văn minh Maya xảy ra chỉ sau một đêm, không có sự can thiệp từ bên ngoài.
Một số học giả nghiên cứu văn hóa Maya chỉ ra rằng lý do chính khiến chính người Maya rời bỏ và từ bỏ việc xây dựng nhà cửa là vì họ dự đoán dân số sẽ bùng nổ và thiên tai sẽ kéo theo.

Nguồn:Sohu

 

Sự thật về ‘mã QR’ của người Maya để lại từ 2000 năm trước, khách du lịch quét mã và nhận được kết quả bất ngờ

Sự huyền bí của nền văn minh Maya luôn gây ra nhiều sự tò mò thậm chí là tin đồn đáng kinh ngạc. Câu chuyện về "mã QR" thời cổ đại dưới đây là một ví dụ!