Đời sống

95% đất đai của Ai Cập là sa mạc, 100 triệu người dân 'kiếm ăn' từ đâu?

95% đất đai của Ai Cập là sa mạc, 100 triệu người dân 'kiếm ăn' từ đâu?

Ngày nay, dân số Ai Cập đã vượt quá 100 triệu người, trở thành quốc gia đông dân nhất ở Trung Đông. Mặc dù Ai Cập đã từng có thời kỳ huy hoàng nhưng GDP bình quân đầu người hiện tại ở mức 2.549 USD, khiến nước này vẫn là một quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, điều khiến người Ai Cập lo lắng là quốc gia này có một vùng sa mạc rộng lớn trải dài khắp đất nước, chiếm tới 95% toàn bộ diện tích đất liền. Phần đất còn lại không thể sử dụng cho nông nghiệp quy mô lớn do hạn chế về khí hậu. Vậy, trong môi trường như vậy, Ai Cập làm thế nào để đáp ứng nhu cầu sinh kế cho dân số khổng lồ của mình? Hãy giải thích điều này từ các góc nhìn dưới đây.

screenshot-3361-1702366969.jpg
 


Đầu tiên, Ai Cập rất giàu tài nguyên khoáng sản. Dự trữ khí đốt tự nhiên là đủ, và trữ lượng dầu lên tới 4,45 tỷ thùng. Tuy thua kém một chút so với các quốc gia khác ở Trung Đông nhưng Ai Cập chắc chắn là một quốc gia giàu tài nguyên. Tuy nhiên, một vấn đề chung ở các nước đang phát triển là họ chỉ dựa vào nguồn lực xuất khẩu để thu được lợi nhuận. Mặc dù phương pháp này có hiệu quả nhanh chóng nhưng xét cho cùng thì nó không phải là giải pháp lâu dài và hơn nữa dầu mỏ, khí đốt tự nhiên là những nguồn tài nguyên không thể tái tạo. Tại các vùng sa mạc của Ai Cập, trữ lượng cụ thể của nhiều tài nguyên vẫn chưa được khám phá đầy đủ, đây cũng là bí ẩn của Ai Cập.

screenshot-3362-1702366969.jpg
 


Thứ hai, ngành du lịch phát triển của Ai Cập đã mang lại thu nhập đáng kể cho nước này. Là một nền văn minh cổ xưa có lịch sử lâu đời, Ai Cập có những kim tự tháp, tượng Nhân sư và các thắng cảnh kỳ bí, thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm đến tham quan và nghiên cứu. Chỉ riêng năm ngoái, Ai Cập đã đón hơn 10 triệu khách du lịch và doanh thu du lịch đạt hàng chục tỷ USD, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng cho tài chính của đất nước này. Ngày nay, ngành du lịch Ai Cập ngày càng trưởng thành và trở thành một trong những ngành trụ cột của đất nước này!

Thứ ba, lợi thế về địa lý của kênh đào Suez cũng đã mang lại thu nhập đáng kể cho Ai Cập. Ai Cập nằm ở giữa Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, kênh đào Suez đã trở thành điểm trung chuyển giữa hai đại dương, "phí cầu đường" hàng năm đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng của Ai Cập. Theo thống kê, doanh thu này cao tới hơn 5 tỷ USD. Khi hội nhập kinh tế toàn cầu tăng tốc, lợi thế địa lý của kênh đào Suez sẽ trở nên nổi bật hơn.

screenshot-3357-1702366969.jpg
 

Cuối cùng, việc di cư của một lượng lớn người dân đến làm việc cũng là phương tiện để Ai Cập giải quyết vấn đề thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp trong nước của Ai Cập lên tới 10% nên một lượng lớn người dân chọn ra ngoài làm việc. Theo thống kê, có tới ba triệu lao động nhập cư ở Ai Cập, chủ yếu ở châu  u và châu Á, mang lại cho Ai Cập thu nhập hơn 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

screenshot-3363-1702366969.jpg
 

Ai Cập, một quốc gia cổ xưa và bí ẩn, có lịch sử và văn hóa lâu đời nhưng vẫn cần giải quyết vấn đề lương thực và quần áo khi đối mặt với dân số khổng lồ như vậy. Có 100 triệu ‘miệng ăn’, Ai Cập đã khéo léo giải quyết vấn đề này thông qua 4 cách trên, quả thực đây chính là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Tuy nhiên, Ai Cập vẫn cần phải phát triển về công nghệ và sản xuất để có thể bắt kịp các cường quốc thế giới. 
Nguồn:Sohu