Giải trí

Từng ly hôn chồng cũ vì mãi không có con, NSND Bạch Tuyết sinh ngay quý tử sau 6 tháng gặp tỷ phú

Từng ly hôn chồng cũ vì mãi không có con, NSND Bạch Tuyết sinh ngay quý tử sau 6 tháng gặp tỷ phú

Bên cạnh những “cái tên vàng” trong làng cải lương Việt không thể không nhắc tới NSND Bạch Tuyết. Bà được khán giả yêu mến ưu ái với danh ca “Cải lương chi bảo”. Mặc dù nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu mến nhưng cuộc đời riêng của NSND Bạch Tuyết lại gặp không ít sóng gió. Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bà đang trải qua cuộc sống một mình lẻ bóng khi về già.

NSND Bạch Tuyết là một trong những “cây đa cây đề” đối với nghệ thuật sân khấu cải lương truyền thống. Với hơn 60 năm trầm bổng cùng với nghệ thuật cải lương, những vai diễn như Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên...trong sự nghiệp sân khấu của bà đã trở thành những vai diễn kinh điển cho các thế hệ sau.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của NSND Bạch Tuyết với người chồng là cựu danh thủ nổi tiếng Phạm Huỳnh Tam Lang. Nhắc về chồng cũ, bà vẫn luôn dành những lời tốt đẹp nhất khi nhắc về ông: “Tôi không thể chê anh ở điểm nào hay nói anh là không tốt. Chồng cũ của tôi khi đó là một bậc đại trượng phu, sống rất đàn ông, rộng lượng” .

Sau 7 năm hạnh phúc, cặp đôi quyết định “đường ai nấy đi” vì NSND Bạch Tuyết không sinh được con trai nối dõi cho nhà chồng. Điều này đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho cặp đôi “trai tài gái sắc” ngày ấy.

Trong một chương trình mới đây, khi được tâm sự về cuộc hôn nhân này, bà bồi hồi nhớ lại: “Hai đứa quá thương nhau. Hôm đó ngồi khóc với nhau, mình mới nói thôi anh về lấy vợ đi để cho vui lòng gia đình”. Khoảng thời gian đó đối với bà là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời, cuộc hôn nhân tan vỡ này khiến bà suy sụp thậm chí muốn xuất gia đi tu. “Gặp người tốt, người đàng hoàng mà lại dang dở nên sẽ đi chơi cho đã rồi đi tu luôn” - Bà kể.

Sau khi ly hôn với NSND Bạch Tuyết, cựu danh thủ Tam Lang có gia đình mới và có 1 người con. Bà nhất quyết tránh mặt chồng cũ để gia đình ông được bình yên. Dù vậy, nữ nghệ sĩ khẳng định họ vẫn tiếp tục thương yêu nhau cho đến ngày danh thủ Tam Lang qua đời. 

Chia sẻ về lần gặp cuối cùng với chồng cũ, nữ nghệ sĩ nói: “Ba tháng trước khi mất, anh Tam Lang xin phép gia đình cho đến thăm tôi để gặp tôi một lần rồi chết. Đó cũng là lần gặp đầu tiên kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Tôi nghĩ, chúng tôi đều đã già hết rồi, có gặp nhau cũng chẳng sao. Sau đó 3 tháng thì tôi nghe tin anh Tam Lang mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì hết”

Vượt qua đau khổ về chuyện tình cảm, một thời gian sau NSND Bạch Tuyết quyết định đi bước nữa với một người đàn ông Việt kiều Pháp vào năm 1974. Cả hai quyết định dọn về sống chung chỉ sau khi 1 tuần quen biết. Tuy nhiên, đến 6 tháng sau, bà mới biết ông là một tỷ phú. Hạnh phúc về đường con cái tới với nghệ sĩ khi sinh được một người con trai. 

Cuộc tình định mệnh với tỷ phú Việt kiều đã mang tới hạnh phúc cho bà với một đứa con trai. Sau khi sinh con bà mạnh mẽ quyết định trở thành mẹ đơn thân: “Điều này là bất ngờ, chứ không phải thấy ông ấy giàu mà tôi làm vậy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất thích làm single mom (mẹ đơn thân)” - bà kể. 

Con trai của NSND Bạch Tuyết

Về nhân duyên với người đàn ông là tỷ phú, NSND Bạch Tuyết khá kín tiếng mhưng khi được hỏi ở cuộc sống hiện tại, nữ nghệ sĩ cảm thấy cho biết mình thấy “an yên” . Khán giả cũng nhiều lần thấy nữ nghệ sĩ chia sẻ về niềm vui độc thân ở tuổi U80. 

Được biết hiện tại NSND Bạch Tuyết đang sống một mình tại Việt Nam với những niềm vui tuổi già. Người con trai duy nhất của nữ nghệ sĩ nay đã trưởng thành và ổn định cuộc sống tại Mỹ. Theo thông tin cho hay, con trai bà - Valery Bauduin Bảo Giang - hiện là doanh nhân thành đạt và đã có 3 người con. 

 Ở tuổi U80 cuộc sống của bà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bà chia sẻ, mỗi ngày, nghệ sĩ dành 4 tiếng để học ngoại ngữ. Không chỉ vậy “phong độ” nghệ sĩ của của vẫn còn nguyên khi luôn tích cực trong các hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cho ra mắt những ca khúc cải lương được chuyển thể từ nhạc trẻ.

 

Thanh Bình lên tiếng xin lỗi vì lùm xùm tình ái, CĐM ngán ngẩm, thấy may cho Ngọc Lan

(Techz.vn) Sau khi Thanh Bình lên tiếng xin lỗi về lùm xùm lăng nhăng, nhiều khán giả vẫn thể hiện sự chỉ trích cho nam diễn viên.