Giải trí

Fan tung clip chứng minh Crush trong sạch giữa ồn ào phân biệt chủng tộc

Fan tung clip chứng minh Crush trong sạch giữa ồn ào phân biệt chủng tộc

Crush (tên thật là Shin Hyo Seob) là nam ca sĩ Hàn Quốc, là nghệ sĩ nổi bật trong dòng nhạc R&B và hip hop. Đáng nói, sau khi công khai hẹn hò với thành viên Joy (Red Velvet), anh chàng lại càng nổi tiếng hơn trong cộng đồng Kpop quốc tế. 

Vốn dĩ được biết đến với hình tượng ngây ngô và thân thiện, mới đây, Crush bất ngờ vướng vào cáo buộc có hành động khiếm nhã với fan da màu.

Cụ thể, Crush đã tham gia vào Lễ hội âm nhạc Someday Pleroma 2022 diễn ra tối 9.10 tại Đại học Yonsei sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, 1 người hâm mộ đã có bài đăng tố cáo trên Twitter về việc Crush đập tay với người hâm mộ phía dưới cho đến khi thấy 1 người hâm mộ người da màu, anh có dấu hiệu bỏ qua và từ chối cô gái đó. Chủ nhân của bài viết tố cáo cho biết người hâm mộ da màu trong clip chính là bạn cùng phòng của mình và tỏ thái độ bức xúc với hành động bị cho là phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, dường như đó chỉ là 1 góc khác của sự thật khi 1 người hâm mộ khác đã tung ra đoạn video ở góc độ khác kèm theo âm thanh rõ ràng. Đoạn video cho thấy cùng một khoảnh khắc mà 2 người bạn cùng phòng cho rằng Crush cố tình tránh đập tay với họ vì màu da, nhưng trong đoạn video mới được tiết lộ có âm thanh, người ta nghe rõ lời ca sĩ nói: "Bạn có thể bị thương, hãy cẩn thận".  Cận cảnh video quay chậm, Crush được nhìn thấy đang cố gắng tương tác một trong hai fan hâm mộ nói trên một lần nữa.

1 NHM tung clip chứng minh Crush không hề có ác ý

Như Crush đã tuyên bố trong lời xin lỗi của mình, video có âm thanh tiết lộ rằng Crush đang tìm kiếm sự an toàn cho người hâm mộ chứ không hề có ác ý.

Một góc quay khác cho thấy Crush đã cố gắng đụng tay nhưng vì khoảng cách quá xa

Sau khi video làm rõ sự thật được tung ra, #ApologizeToCrush đã thịnh hành trên Twitter khi nhiều người hâm mộ yêu cầu những người đã cáo buộc Crush phân biệt chủng tộc phải xin lỗi.

Cô gái cáo buộc Crush cũng từng có hành động tương tự với các sao Hàn khác

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn phát hiện ra rằng cá nhân tuyên bố cô bị Crush phớt lờ vì màu da đã từng nhiều lần khẳng định các nghệ sĩ K-pop khác cũng làm điều tương tự. Theo cư dân mạng, cá nhân này được cho là đã nhìn thấy những dòng tweet nói rằng các thành viên ATEEZ cũng phớt lờ cô ấy vì cô là người da màu. Một cư dân mạng khác cũng cáo buộc rằng người này đã nói những điều tương tự về Yunho, Hoongjong, Loco và Heize .

 

Army bảo vệ J-Hope (BTS) khi bị vạ lây ồn ào phân biệt chủng tộc của Crush

(Techz.vn) ARMY lên tiếng bảo vệ cho J-hope - BTS khi anh bị chỉ trích vô cớ sau khi thích bài xin lỗi của Crush về ồn ào phân biệt chủng tộc.