Thể thao

'Đối thủ số 1' của ĐT Việt Nam thiệt quân trước VL World Cup 2022: Ông Park đặt 1 tay vào vé đi tiếp

'Đối thủ số 1' của ĐT Việt Nam thiệt quân trước VL World Cup 2022: Ông Park đặt 1 tay vào vé đi tiếp

Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 vòng đấu, đạt thành tích bất bại (3 thắng, 2 hòa). Xếp ngay sau vị trí của thầy trò HLV Park Hang Seo là Malaysia với 2 điểm ít hơn. Ở cuộc thư hùng hồi cuối năm 2019 trên SVĐ Mỹ Đình, Bầy Hổ đã thúc thủ trước Những chiến binh Rồng Vàng sau cú ngả người vô lê đẳng cấp của Quang Hải. 

'Đối thủ số 1' của ĐT Việt Nam thiệt quân trước VL World Cup 2022: Ông Park đặt 1 tay vào vé đi tiếp
Cú "demi volley" của Quang Hải giúp Đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 châu Á.

Trong lần tái ngộ vào ngày 11/06 tới đây trên đất UAE, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn đang rất muốn đòi lại món nợ đã vay cách đây gần 2 năm, qua đó soán luôn ngôi vị đầu bảng G của Đội tuyển Việt Nam. Dù vậy tham vọng đó của Malaysia đã sớm vấp phải một trở ngại vô cùng lớn về mặt lực lượng.

'Đối thủ số 1' của ĐT Việt Nam thiệt quân trước VL World Cup 2022: Ông Park đặt 1 tay vào vé đi tiếp
Đội tuyển Việt Nam đón tin vui sớm từ "đối thủ số 1" Malaysia.

Cụ thể, ĐT Malaysia sẽ rất khó mang đến UAE lực lượng mạnh nhất của mình khi tiền đạo số 1 của họ là Shahrel Fikri Fauzi bị chấn thương không thể hội quân. Còn nhớ ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, Sharel dù không ghi được bàn nhưng cũng đã khiến cho hàng thủ ĐT Việt Nam vô cùng vất vả để khắc chế. Sự vắng mặt của tiền đạo mang áo số 10 chắc chắn sẽ khiến cho những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng của chúng ta dễ thở hơn rất nhiều trong việc ngăn cản các cầu thủ áo vàng tìm đường vào khung thành do Đặng Văn Lâm chấn giữ.

'Đối thủ số 1' của ĐT Việt Nam thiệt quân trước VL World Cup 2022: Ông Park đặt 1 tay vào vé đi tiếp
Hàng thủ ĐT Việt Nam từng rất vất vả trước tiền đạo tài năng Shahrel Fikri Fauzi (áo số 10).

Bên cạnh đó, có tới 5 cầu thủ trụ cột khác trong đội hình của Malaysia đã phải nhận 1 thẻ vàng, bao gồm Corbin-Ong, Shahrul Saad, Saymer Kutty Abba, Safawi Rasid và Abdul Radzak. Điều này có nghĩa là nếu những cầu thủ kể trên phải nhận thẻ vàng ở trận đấu gặp UAE (07/06), họ sẽ vắng mặt trong trận "Chung kết bảng G" gặp ĐT Việt Nam. Đây đều là những cái tên vô cùng quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của ông Tan Cheng Hoe, bởi vậy dù bất cứ ai vắng mặt cũng sẽ là tín hiệu rất đáng mừng giành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

'Đối thủ số 1' của ĐT Việt Nam thiệt quân trước VL World Cup 2022: Ông Park đặt 1 tay vào vé đi tiếp
Lịch thi đấu giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 của Đội tuyển Việt Nam trên đất UAE.

15 phút sợ hãi cực độ của Malaysia trước ĐT Việt Nam | Đẳng cấp của "Song Hải" không phải bàn cãi!

 

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào thẳng World Cup nhờ thay đổi mang tính lịch sử của FIFA

(Techz.vn) Kế hoạch thay đổi lịch sử của FIFA sẽ mở toang cánh cửa tham dự World Cup của Đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.