Thể thao

Giải nghệ được 8 năm, Sir Alex vẫn giành 'cú ăn 3' ngay trên đại bản doanh của Liverpool

Giải nghệ được 8 năm, Sir Alex vẫn giành 'cú ăn 3' ngay trên đại bản doanh của Liverpool

Mới đây, cựu HLV của MU Sir Alex Ferguson vừa khiến truyền thông Anh Quốc phải nhắc tên. Cụ thể, dù đã 79 tuổi tuy nhiên Sir Alex vẫn xuất sắc giành được "cú ăn 3" danh hiệu. Được biết, cả 3 chú ngựa của Sir Alex là Protektorat, Monmiral và Clan Des Obeaux đều đã về nhất ở 3 cuộc đua mở màn Grand National - một trong những giải đua ngựa lớn nhất thế giới. Càng đáng nhớ hơn khi cựu thuyền trưởng MU được vinh danh ngay tại Merseyside, sân nhà của Liverpool - đại kình địch lớn nhất của Quỷ Đỏ ở xứ sở sương mù.

Giải nghệ được 8 năm, Sir Alex vẫn giành 'cú ăn 3' ngay trên đại bản doanh của Liverpool
Truyền thông Anh thích thú vì "cú ăn 3" ngay trên đất Merseyside của Sir Alex.

Bên cạnh bóng đá thì đua ngựa cũng là một trong những "thú vui" khó bỏ của Sir Alex. Cựu chiến lược gia người Scotland đã gắn bó với thú vui này rất lâu, khiến những tay chơi ngựa khét tiếng như Michael Owen với trang trại ngựa rộng 160 mẫu Anh hay ông trùm cờ bạc Andrew Black cũng phải kính nể.

Nói đến thú chơi ngựa của Sir Alex, các dân chơi xứ sở sương mù chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới con Rock of Gibraltar huyền thoại. Kể từ tháng 4/2001 tới tháng 10/2002, con thần mã gốc Ireland đã mang lại cho Sir Alex 9 chức vô địch, trong đó có 7 danh hiệu liên tiếp. Cựu thuyền trưởng MU đã từ giã sự nghiệp cầm quân được 8 năm nhưng thú đua ngựa thì chắc chắn sẽ theo ông cả đời, bởi đó cũng là môn thể thao giúp Sir Alex thư giãn lúc tuổi già.

Giải nghệ được 8 năm, Sir Alex vẫn giành 'cú ăn 3' ngay trên đại bản doanh của Liverpool
Dù là cầm quân hay "cầm cương" thì Sir Alex vẫn luôn là một vị chiến lược gia vĩ đại với hàng tá danh hiệu từ lớn tới nhỏ.

Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson được coi là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Dưới triều đại kéo dài 26 năm của ông, Manchester United đã vươn mình từ một đội bóng hạng khá trở thành thế lực "Vô Đối" của bóng đá Anh. Với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, Quỷ Đỏ đã vượt mặt Liverpool để vươn lên dẫn đầu thành tích đội bóng vô địch quốc gia nhiều lần nhất (20 so với 18). Những cống hiến không biết mệt mỏi của Sir Alex giúp ông được đích thân Nữ Hoàng Anh Elizabeth II phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ sau "cú ăn ba" vô tiền khoáng hậu năm 1999. 

Giải nghệ được 8 năm, Sir Alex vẫn giành 'cú ăn 3' ngay trên đại bản doanh của Liverpool
Tước hiệu Hiệp sĩ của Sir Alex được đích thân Nữ Hoàng Anh trao tặng năm 1999.

Sự nghiệp vĩ đại của Sir Alex Ferguson - 26 năm đưa Manchester United lên bản đồ thế giới

 

Để thua muối mặt, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Real Madrid 'bạc đãi' Salah, Mane

(Techz.vn) Jurgen Klopp lại tìm ra lý do để đổ lỗi sau thất bại, như thường lệ. Tuy nhiên lần này truyền thông Tây Ban Nha đã lập tức lên tiếng đáp trả, khiến cho thất bại của Liverpool trước Real Madrid càng thêm "muối mặt".