Thể thao

Thái Lan dính nghi vấn dàn xếp 'bảng tử thần', khiến ĐT Việt Nam nguy cơ mất suất dự FIFA World Cup?

Thái Lan dính nghi vấn dàn xếp 'bảng tử thần', khiến ĐT Việt Nam nguy cơ mất suất dự FIFA World Cup?

Cách đây ít phút, Lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2023 đã được tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Với tư cách chủ nhà, Voi Chiến nghiễm nhiên được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Tajikistan. Trong khi đó Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3, bên cạnh Saudi Arabia, Afghanistan và Malaysia.

Thái Lan dính nghi vấn dàn xếp 'bảng tử thần', khiến ĐT Việt Nam nguy cơ mất suất dự FIFA World Cup?
Phân loại hạt giống VCK U17 châu Á 2023: ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. Ảnh: Asean Football.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2023, lá thăm may rủi đã vô tình đưa Đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu được xem là "tử thần" ở giải đấu năm nay. Cụ thể, Những chiến binh Sao Vàng được xếp ở bảng C cùng với Nhật Bản (đương kim vô địch), Uzbekistan (cựu vương năm 2012) và Ấn Độ. Đây cũng là bảng đấu vô cùng "thú vị" khi hội tụ 4 đại diện tới từ 4 khu vực hoàn toàn khác nhau (Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á và Đông Á).

Thái Lan dính nghi vấn dàn xếp 'bảng tử thần', khiến ĐT Việt Nam nguy cơ mất suất dự FIFA World Cup?
Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2023: U17 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần", đối đầu đương kim vô địch Nhật Bản. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan chỉ phải chạm trán những đối thủ không được đánh giá quá cao là Yemen, Lào và Malaysia. Cả 3 đội bóng này đều bị xếp vào hàng "chiếu dưới" nếu so với thực lực của đại diện xứ sở Chùa Vàng. Bóng đá Yemen hiện chỉ xếp thứ 151 trên Bảng xếp hạng FIFA. Lào chưa bao giờ được đánh giá là đối thủ xứng tầm trước Voi Chiến. Chỉ có Malaysia là được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ nhờ lối đá "kỵ rơ" với Thái Lan.

Thái Lan dính nghi vấn dàn xếp 'bảng tử thần', khiến ĐT Việt Nam nguy cơ mất suất dự FIFA World Cup?
Đại chiến ĐT Việt Nam vs Thái Lan sẽ chỉ có thể xảy ra từ vòng Tứ kết.

Tình cảnh trái ngược giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã khiến không ít người hâm mộ đặt ra nghi vấn về Lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2023. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng, nước chủ nhà không những tránh được đại kình địch Việt Nam mà còn may mắn nằm ở bảng đấu dễ thở nhất, rộng mở cơ hội tiến thẳng vào Tứ kết. Được biết, 4 đội tuyển giành quyền lọt vào Bán kết giải đấu lần này sẽ có suất tham dự FIFA U17 World Cup. Với việc rơi trúng bảng tử thần, cơ hội đi tiếp của Đội tuyển Việt Nam đang bị đánh giá là vô cùng khó khăn.

Thái Lan dính nghi vấn dàn xếp 'bảng tử thần', khiến ĐT Việt Nam nguy cơ mất suất dự FIFA World Cup?
Người hâm mộ đặt ra nghi vấn khi kết quả bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á vô cùng thuận lợi dành cho chủ nhà Thái Lan.

VCK U17 châu Á 2023 chính thức khởi tranh từ 15/6, trận Chung kết cũng như lễ bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày 2/7. Để chuẩn bị cho mục tiêu dự World Cup, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện cho các cầu thủ đi tập huấn ở Đức từ tháng 3/2022. Dự kiến, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 1/4 tới đây. Gần như chắc chắn HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn sẽ là người trực tiếp nhận trọng trách lãnh đội ở giải đấu lần này.

Thái Lan dính nghi vấn dàn xếp 'bảng tử thần', khiến ĐT Việt Nam nguy cơ mất suất dự FIFA World Cup?
HLV Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt U17 Việt Nam thi đấu vô cùng ấn tượng và suýt chút nữa đánh bại U16 Dortmund ngay trên nước Đức.

Việt Nam vs Thái Lan | Văn Thanh ghi siêu phẩm thế giới - rượt đuổi 4 bàn ngoạn mục

 

Sát thềm SEA Games 32, HLV Troussier bất ngờ xác nhận 'tạm chia tay' U23 Việt Nam sau Doha Cup 2023

1 ngày sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan ở Doha Cup 2023 khép lại, thầy trò HLV Philippe Troussier đã đáp chuyến bay về nước. Theo kế hoạch, nhà cầm quân người Pháp sẽ tạm chia tay các học trò trước khi trở lại hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32.