Thể thao

Trung Quốc 'phục sát đất', xếp đội tuyển Việt Nam vào Top 5 nền bóng đá châu Á của thế kỷ 21

Trung Quốc 'phục sát đất', xếp đội tuyển Việt Nam vào Top 5 nền bóng đá châu Á của thế kỷ 21

Ngày hôm qua, một trang tin khá uy tín của Trung Quốc là tờ 163.com đã đăng tải bài viết với tiêu đề "5 quốc gia châu Á có nền bóng đá phát triển nhất trong thế kỷ 21". Tuy nhiên điều đáng nói, Đội tuyển Việt Nam đã vinh dự chiếm một vị trí trong bảng danh sách đặc biệt này.

Trung Quốc 'phục sát đất', xếp đội tuyển Việt Nam vào Top 5 nền bóng đá châu Á của thế kỷ 21
Việt Nam vinh dự lọt vào Top 5 nền bóng đá phát triển vượt bậc nhất châu Á trong thế kỷ 21.

Nhận xét về sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong thế kỷ 21, tờ 163.com viết:

"Bởi yếu tố lịch sử, nền tảng bóng đá Việt Nam bắt nguồn từ sự truyền bá của người Pháp. Vào những năm 1950-1960, Việt Nam vẫn đang trong tình trạng bị chia cắt, miền Nam Việt Nam có thành tích bóng đá tốt hơn miền Bắc, giành hạng Ba tại Asian Cup 1956 và Asian Cup 1960.

Sau đó, do tác động của chiến tranh, bóng đá Việt Nam bị đình trệ. Phải đến năm 1990, kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam mới được khởi động trở lại.

Sau một thời gian dài thăm dò, bóng đá Việt Nam đã bước vào mùa xuân, một giai đoạn mới từ năm 2007. Đó là giai đoạn tạo ra đà phát triển thần kỳ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Ở Asian Cup 2007, bóng đá Việt Nam lọt vào tứ kết và đó là cột mốc lịch sử. Kể từ đó, bóng đá Việt Nam đã có bước phát triển ổn định với tốc độ rất nhanh.

Cũng trong năm đó, dưới sự hỗ trợ của LĐBĐ Việt Nam, một đại gia Premier League là CLB Arsenal đã tiến tới mối quan hệ hợp tác lâu dài với bóng đá Việt Nam. Ở Việt Nam xuất hiện một học viện bóng đá với quy mô chuyên nghiệp.

Trung Quốc 'phục sát đất', xếp đội tuyển Việt Nam vào Top 5 nền bóng đá châu Á của thế kỷ 21
HAGL JMG - Một trong những học viện bóng đá trẻ nổi tiếng nhất nước ta.

Đây cũng là giai đoạn mà nhiều doanh nhân giàu có ở Việt Nam đã tích cực đầu tư vào bóng đá, không thua kém gì các quốc gia ở châu Âu. Với sự vào cuộc của những ông bầu giàu có, Việt Nam đã ra đời quỹ phát triển tài năng trẻ, tạo đà cho sự phát triển của hệ thống đào tạo trẻ. Nhiều lò đào tạo mới được thành lập ở Việt Nam. Một số lượng lớn các HLV người nước ngoài đã định cư và làm việc tại đây.

Tới năm 2018, Việt Nam tiếp tục chinh phục những cột mốc lịch sử. Họ lọt vào chung kết giải U23 châu Á và giành ngôi Á quân. Tại Á vận hội cùng năm đó, Việt Nam lọt vào top 4. Ở Asian Cup 2019, Đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết với đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 23.

Đã có một thời, bóng đá Đông Nam Á là biểu tượng của béo bụng, và sự trỗi dậy của Việt Nam đang xóa đi ấn tượng này. Như lời tiên tri của Fan Zhiyi đã nói, nếu xu thế này tiếp tục, ĐTQG Trung Quốc có thể sẽ thua Việt Nam".

Cùng "sánh vai" với đội tuyển Việt Nam, các nền bóng đá khác tới từ Bahrain, Uzbekistan, Qatar và Nhật Bản cũng vinh dự lọt vào danh sách "Top 5 nền bóng đá phát triển vượt bậc nhất thế kỷ 21" của Trung Quốc.

Trung Quốc 'phục sát đất', xếp đội tuyển Việt Nam vào Top 5 nền bóng đá châu Á của thế kỷ 21
"Bão lửa U23" và câu truyện cổ tích thần kỳ về đêm Thường Châu tuyết trắng.

Kể từ sau chiến tích kỳ diệu của U23 Việt Nam ở Thường Châu, có thể thấy truyền thông Trung Quốc thường xuyên nhắc tới bóng đá Việt Nam với một sự nể phục và ngưỡng mộ nhất định. Thậm chí không chỉ Đại Lục, rất nhiều bạn bè quốc tế, những nền bóng đá phát triển trong khu vực giờ đây đã bắt đầu quan tâm tới thầy trò HLV Park Hang Seo nhiều hơn. Đây được cho là cơ hội vô cùng tốt cho việc phát triển chất lượng bóng đá nước nhà, mở ra nhiều cơ hội ra nước ngoài chơi bóng giành cho những cầu thủ ngôi sao của Đội tuyển Việt Nam.

 

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?

(Techz.vn) Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, đại diện của Borussia Dortmund - CLB được mệnh danh là "lò đào tạo trẻ số một châu Âu" khẳng định đội bóng này đang rất quan tâm thới thị trường cầu thủ Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.