Thể thao

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?

Ở bất kỳ thời điểm nào, câu chuyện về việc một ngôi sao của Việt Nam xuất ngoại chơi bóng luôn là một trong những chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của những người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đặc biệt là trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang phát triển như vũ bão trong những năm vừa qua, việc một cầu thủ của chúng ta được quan tâm và có cơ hội chuyển tới một nền bóng đá cao hơn để trải nghiệm, thi đấu không phải là chuyện hiếm.

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?
Bóng đá Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ các tên tuổi lớn trên thế giới trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa: Đặng Văn Lâm đầu quân cho CLB giàu truyền thống của Nhật Bản Cerezo Osaka.

Trong những năm gần đây, lần lượt Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu, Văn Lâm,... đều đã được cho đi "du học" ở nước ngoài. Thậm chí vẫn còn rất nhiều tài năng sáng giá khác như Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn,... cũng được không ít đội bóng tên tuổi trong khu vực để ý và theo dõi sát sao.

Mới đây, đại diện của CLB Borussia Dortmund, ông Kai Hünninghaus đã có những nhận xét vô cùng khách quan để nhận xét về việc vì sao cầu thủ Việt Nam bỗng nhiên nhận được sự quan tâm lớn đến như vậy từ các tuyển trạch viên nước ngoài:

"Đây là một điều bình thường với những người làm bóng đá ở châu Âu hay các quốc gia có nền bóng đá phát triển khác. Bởi lẽ, câu chuyện bóng đá không chỉ gói gọn chỉ ở trên sân bóng, chúng ta còn phải nhìn nhận ở nhiều góc nhìn khác, đó là về những khía cạnh về thương mại, về sự lan tỏa."

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?
Tờ Fox Sport - một trong những kênh truyền thông bóng đá lớn nhất thế giới tiết lộ có 4 "đại gia" châu Á đang theo dõi Quang Hải cực kỳ sát sao.

"Nếu chúng tôi mua một cầu thủ ở một quốc gia có nền bóng đá chưa thực sự phát triển, thì dĩ nhiên cả quốc gia đó sẽ bất ngờ và quan tâm đến đội bóng một cách khủng khiếp. Hơn tất cả, rất nhiều đội bóng lớn đã làm điều đó và đã thành công.

Các bạn hãy nhìn sang Heerenveen (Hà Lan), trước ngày Văn Hậu sang đó, mấy ai biết tới cái tên của đội bóng này? Giờ thì thử hỏi xem, tôi đảm bảo là gần như toàn bộ NHM Việt Nam đều đã biết tới. Đó là chỉ ở khía cạnh về sự lan tỏa thôi nhé, tôi không muốn nói xa hơn về góc nhìn thương mại" - ông Kai Hünninghaus nhận định.

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?
Thương vụ Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen cũng tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông trong nước và quốc tế năm vừa qua.

"Tuy nhiên, nói vậy không đồng nghĩa với việc chúng tôi không hề quan tâm tới trình độ của các cầu thủ. Mà thậm chí, những tuyển trạch viên như tôi có trách nhiệm phải tìm những cầu thủ có đẳng cấp, hoàn toàn có thể phát triển trình độ và chơi bóng ở đẳng cấp cao. Bởi lẽ, nói đi nói lai thì đây cũng chỉ thuần túy là bóng đá.

Thương mại, sự lan tỏa là 5 phần, thì yếu tố chuyên môn sẽ giữ 5 phần còn lại để quyết định đưa một cầu thủ ở nền bóng đá chưa phát triển tới châu Âu".

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?
HLV Park Hang Seo đang có trong tay một lứa cầu thủ trẻ vô cùng tiềm năng, không thua kém gì thế hệ đàn anh.

Ngoài ra, ông Kai cũng thừa nhận CLB Borussia Dortmund đang quan tâm tới thị trường cầu thủ ở Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam. Dortmund là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức. Hơn nữa, cách làm bóng đá chú trọng phát triển các tài năng trẻ giúp cho CLB áo vàng đen được mệnh danh là "Lò đạo tạo trẻ số một châu Âu". Đã có không ít những viên "ngọc thô" thành danh từ Dortmund, sau đó vươn mình trở thành siêu sao tầm cỡ sau này như Ilkay Gundogan, Mats Hummel, Robert Lewandowski,... hay hiện tại là cặp đôi sao trẻ được cả châu Âu thèm muốn Jadon Sancho và Erling Haaland.

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?
Liệu rằng trong tương lai, những cái tên xuất chúng mà bóng đá Việt Nam sản sinh ra như Công Phượng, Quang Hải có thể đầu quân cho Borussia Dortmund, để trở thành những cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở đấu trường danh giá Champions League?

"Dạo gần đây, các đội bóng ở Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan đang đi theo hướng đi như vậy để tìm kiếm những cầu thủ mới, những giá trị mới ở châu Á, châu Phi. Với Borussia Dortmund, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới thị trường cầu thủ ở Việt Nam hay Đông Nam Á, tìm kiếm các cầu thủ có những tố chất đặc biệt. Biết đâu trong tương lai, sẽ có thêm những ngôi sao của các bạn tới đây thì sao?" - Ông Kai úp mở tiết lộ.

Jadon Sancho và Erling Haaland - Hai cái tên sẽ giúp Manchester United trở lại ngai vàng Ngoại hạng Anh?

 

HLV Park Hang Seo đã gia hạn hợp đồng với VFF, mức lương được giữ nguyên?

(Techz.vn) Được biết, hợp đồng của HLV Park Hang Seo sẽ chính thức đáo hạn vào đầu năm 2022. Tuy nhiên theo một nguồn tin mật mới được tiết lộ, "có vẻ như" ông Park và VFF đã cùng nhau đi đến một thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với mức lương được giữ nguyên(?!).