Thể thao

Không thể tích nghi được với Ngoại hạng Anh, 'Ronaldo chân trái' tính đường đào tẩu chỉ sau 1 năm

Không thể tích nghi được với Ngoại hạng Anh, 'Ronaldo chân trái' tính đường đào tẩu chỉ sau 1 năm

Mùa hè vừa qua, Everton gây bất ngờ khi xác nhận đã chiêu mộ thành công siêu sao của Real Madrid James Rodriguez với mức giá chỉ vào khoảng 23 triệu Euro. Đây được cho là món hời cực lớn giành cho nửa xanh vùng Merseyside bởi ai cũng biết đẳng cấp của tiền vệ người Colombia là không có gì phải bàn cãi. Nên nhớ rằng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2014, Kền Kền Trắng đã phải móc hầu bao con số lên tới 80 triệu Euro để có được chữ ký của James từ AS Monaco.

Không thể tích nghi được với Ngoại hạng Anh, 'Ronaldo chân trái' tính đường đào tẩu chỉ sau 1 năm
Everton tưởng như đã vớ được một "món hời" khi chỉ tốn 23 triệu Euro để có được James Rodriguez.

Được tái ngộ cùng người thầy cũ Carlo Ancelotti, James Rodriguez đã cho thấy một phong độ cực cao trong màu áo Everton khi trở thành hạt nhân chính giúp đội bóng này bay cao trên BXH Ngoại hạng Anh hồi đầu mùa. Tuy nhiên sau tuần trăng mật ngắn ngủi, James dần trở nên "mất hút" trong đội hình của The Toffes vì chấn thương và sa sút phong độ.

Kể từ đầu mùa, cựu cầu thủ của Real Madrid đã có được 5 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo giành cho Everton, thành tích không hề tối đối với một tân binh. Tuy nhiên James dường như đang cho thấy rằng bản thân anh đang khá chật vật để thích nghi với cuộc sống mới tại Anh.

Không thể tích nghi được với Ngoại hạng Anh, 'Ronaldo chân trái' tính đường đào tẩu chỉ sau 1 năm
Càng về cuối mùa giải, James càng trở nên "mất hút" trong màu áo Everton.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, thời tiết ẩm ướt cùng phong cách chơi bóng thiên về thể lực tại Anh đang khiến cho James Rodriguez cảm thấy "không được thoải mái". Kèo trái 29 tuổi là mẫu cầu thủ hào hoa, thường xuyên có những pha xử lý ngẫu hứng. Trong khi đó các hậu vệ lực lưỡng và có lối chơi "chém đinh chặt sát" của Premier League lại là "kẻ thù" của những "số 10 cổ điển" như James. Anh đang lo sợ rằng nếu tiếp tục gắn bó với Everton, anh sẽ phải nhận thêm nhiều chấn thương hơn trong tương lai hay tệ hơn là dần đánh mất đi cảm hứng chơi bóng trong tương lai.

Khi Sir Alex còn dẫn dắt Manchester United, ông đã từng rất ấn tượng với tài năng của James - khi ấy còn là một cầu thủ trẻ của Porto. Tiền vệ này khi đó đã được vị HLV huyền thoại của Quỷ Đỏ nhắm đến để thay thế cho vị trí của Ronaldo - người khi đó đã đầu quân cho Real. Tuy nhiên dường như đã sớm nhận ra "điều gì đó", Sir Alex đã từ bỏ thương vụ này.

Không thể tích nghi được với Ngoại hạng Anh, 'Ronaldo chân trái' tính đường đào tẩu chỉ sau 1 năm
Phải chăng Sir Alex đã sớm "tiên đoán" được rằng James sẽ khó thành công tại Premier League nên mối lương duyên giữa anh và MU đã không bao giờ có thể xảy ra?

Những gì tiếp theo như chúng ta đã biết, James được AS Monaco mua với giá 45 triệu Euro vào năm 2013, rồi chuyển sang Real Madrid với mức giá gần gấp đôi. Sau đó cầu thủ hào hoa người Colombia lang bạt sang Đức chơi cho Bayern Munich, trở về Real trước khi đầu quân cho Everton vào mùa hè năm 2020.

 

Được lò đào tạo trẻ số 1 châu Âu quan tâm, Công Phượng và Quang Hải sẽ có cơ hội chơi bóng ở Cúp C1?

(Techz.vn) Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, đại diện của Borussia Dortmund - CLB được mệnh danh là "lò đào tạo trẻ số một châu Âu" khẳng định đội bóng này đang rất quan tâm thới thị trường cầu thủ Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.