Thể thao

Nguy cơ không vào nổi Top 4, CĐV Liverpool vẫn âm thầm chuẩn bị cho... lễ rước cúp Premier League

Nguy cơ không vào nổi Top 4, CĐV Liverpool vẫn âm thầm chuẩn bị cho... lễ rước cúp Premier League

Mùa giải 2019/2020, Liverpool đã có màn trình diễn không thể thuyết phục hơn để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử CLB, hơn đội xếp thứ 2 Man City tới 18 điểm. Đây chắc chắn là điều mà các CĐV của The Kops đã mong chờ suốt 3 thập kỷ qua. Nhẽ ra, đây sẽ phải là một sự kiện được ăn mừng vô cùng hoành tráng. Tuy nhiên vì dịch bệnh diễn ra, Liverpool đã không thể tổ chức lễ rước cúp như bao nhà tân vô địch khác. Để trấn an người hâm mộ, đích thân HLV Jurgen Klopp đã đứng ra đảm bảo CLB sẽ tổ chức một buổi lễ rước cúp khác, với quy mô hoành tráng không kém để chia vui cùng CĐV sau khi dịch bệnh bị đầy lùi trên lãnh thổ Anh Quốc.

Nguy cơ không vào nổi Top 4, CĐV Liverpool vẫn âm thầm chuẩn bị cho... lễ rước cúp Premier League
Jurgen Klopp làm nên lịch sử khi đem về phòng truyền thống của Liverpool chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh đầu tiên.

Mới đây, Chính phủ Anh đã ra thông báo lệnh giãn cách xã hội sẽ được dỡ bỏ vào đầu tháng 06/2021. Điều này đồng nghĩa với việc các sân vận động có thể mở cửa đón người hâm mộ trở lại kể từ mùa giải 2021/2022. Nhớ lại lời hứa của HLV Jurgen Klopp, CĐV Liverpool đang bắt đầu lên kế hoạch kêu gọi BLĐ đội bóng tổ chức "bù" một buổi lễ rước cúp, bất chấp việc gần như chắc chắn Lữ Đoàn Đỏ sẽ không thể bảo vệ thành công ngai vàng Premier League trong mùa giải năm nay.

"Sân Anfield sẽ mở cửa trở lại trong thời gian tới, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ được tham dự lễ ăn mừng như lời hứa của HLV Klopp" - fanpage The Anfield Talk đăng tải dòng trạng thái trên MXH Facebook.

Nguy cơ không vào nổi Top 4, CĐV Liverpool vẫn âm thầm chuẩn bị cho... lễ rước cúp Premier League
Dù giành chức vô địch tuy nhiên Liverpool chỉ có thể tổ chức ăn mừng nội bộ vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Liverpool vẫn đang là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên đoàn quân của Jurgen Klopp hiện không còn giữ được phong độ "bách chiến bách thắng" như ở mùa giải trước. Dù chỉ mới tới vòng đấu thứ 25 tuy nhiên The Kops đã để thua tới 7 trận, nhiều hơn gấp đôi số trận thua của họ trong cả mùa giải 2019/2020. Hiện tại, Salah và các đồng đội đang xếp ở tít vị trí thứ 6, có nguy cơ không được dự cúp C1 mùa sau chứ chưa bàn tới việc bảo vệ thành công chức vô địch.

Nguy cơ không vào nổi Top 4, CĐV Liverpool vẫn âm thầm chuẩn bị cho... lễ rước cúp Premier League
Hè năm nay CĐV Ngoại hạng Anh sẽ được chứng kiến Liverpool và Man City tổ chức lễ rước cúp cùng một lúc?

Trong trường hợp Liverpool vẫn tổ chức lễ rước cúp như lời hứa của Jurgen Klopp, còn đội bóng đang đứng đầu BXH hiện tại là Man City nâng cao chức vô địch vào cuối mùa, các CĐV của bóng đá Anh sẽ được chứng kiến một sự kiện hy hữu, chưa từng xảy ra trong lịch sử trước đây khi có tới 2 CLB ở 2 thành phố khác nhau cùng tổ chức lễ rước cúp chia vui với các CĐV vào đầu tháng 6 năm nay.

 

'Thiên tài' Thomas Tuchel đã làm những gì để giúp Chelsea kéo sập pháo đài Atletico Madrid

(Techz.vn) Dù chỉ mới chân ướt chân ráo ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge, HLV Thomas Tuchel đã nhanh chóng cho thấy những dấu ấn đậm nét của mình khi kéo cả một tập thể rệu ra của Chelsea đi lên, thậm chí mới đây nhất là đánh bại một trong những đội bóng có lối chơi "khó chịu" nhất châu Âu - Atletico Madrid.