Thể thao

Hết phát tờ rơi ở ga tàu, Công Phượng lại phải... lau bóng trong buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC?

Hết phát tờ rơi ở ga tàu, Công Phượng lại phải... lau bóng trong buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC?

Sáng ngày 25/12 vừa qua, Yokohama FC đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Nguyễn Công Phượng theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 2 năm với các điều khoản không được tiết lộ. Cựu cầu thủ HAGL qua đó trở thành cầu thủ ra nước ngoài thi đấu nhiều nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với 4 lần xuất ngoại. Được biết để chuẩn bị cho kế hoạch sang Nhật Bản thi đấu, Công Phượng đã phải xin phép HLV Park Hang Seo không dự AFF Cup 2022 cùng Đội tuyển Việt Nam.

Hết phát tờ rơi ở ga tàu, Công Phượng lại phải... lau bóng trong buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC?
Công Phượng sang Nhật thi đấu, chấp nhận bỏ qua cơ hội cùng ĐT Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022.

Nhiều ý kiến lo ngại rằng Công Phượng đang mạo hiểm khi quyết định đầu quân đến một CLB vừa giành quyền thăng hạng lên J.League 1 như Yokohama FC. Nhất là khi số 10 của Đội tuyển Việt Nam từng có thời gian thi đấu Mito Hollyhock - đội bóng thuộc J.League 2 nhưng không thành công.

Sau gần 1 mùa giải khoác áo Mito Hollyhock, chân sút sinh năm 1995 chỉ có vỏn vẹn 5 lần vào sân (chủ yếu từ băng ghế dự bị) và không ghi được bàn thắng nào. Trụ cột Đội tuyển Việt Nam thậm chí còn có thời điểm không chiếm nổi một suất dự bị và phải đi... phát tờ rơi ở ga tàu điện ngầm. Kết thúc mùa giải năm đó, Mito Hollyhock từ chối gia hạn hợp đồng và trả Công Phượng về cho HAGL.

Hết phát tờ rơi ở ga tàu, Công Phượng lại phải... lau bóng trong buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC?
Hình ảnh Công Phượng đi phát tờ rơi ở ga tàu điện ngầm từng "gây bão" MXH Việt Nam năm 2016.

Ở tuổi 27, Công Phượng giờ đây đã là một cầu thủ trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm và có cho mình sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hòa nhập trong môi trường mới. Cựu sao HAGL cũng cho thấy ý định chơi bóng lâu dài ở J-League khi đã lên kế hoạch đưa cả vợ con sang Nhật Bản định cư.

Dù vậy, quá trình hòa nhập có vẻ như vẫn còn nhiều khó khăn đối với trò cưng của HLV Park Hang Seo. Mới đây, CĐM đã truyền tay nhau những bức ảnh được cho là Công Phượng đang... lau bóng trong các buổi tập của Yokohama FC. Đây vốn là công việc dành cho các cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội 1. Việc một ngôi sao hàng đầu Đội tuyển Việt Nam phải làm nhiệm vụ tương tự chắc chắn không thể khiến người hâm mộ trong nước cảm thấy hài lòng.

Hết phát tờ rơi ở ga tàu, Công Phượng lại phải... lau bóng trong buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC?
Hình ảnh được cho là "Messi Việt Nam" đang phải lau bóng trong buổi tập đầu tiên ở Yokohama FC.

Dẫu vậy, Công Phượng vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Yokohama FC. Ngay cả khi thực sự phải làm công việc lau bóng, điều này cũng cho thấy ý chí quyết tâm của tiền đạo sinh năm 1995 ở CLB mới. Ngày 6/1 vừa qua, số 10 của Đội tuyển Việt Nam đã có màn ra mắt chính thức trước truyền thông Nhật Bản. Với tư cách là một trong những cầu thủ nhiều fan nhất Việt Nam, Công Phượng nhận về rất nhiều lời chúc may mắn trong lần thứ 4 xuất ngoại. Hy vọng rằng với bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều năm tháng thi đấu chuyên nghiệp, trò cưng của HLV Park Hang Seo có thể gặt hái được những thành công lớn. Qua đó góp công đưa hình ảnh của bóng đá Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn tới người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.

Hết phát tờ rơi ở ga tàu, Công Phượng lại phải... lau bóng trong buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC?
Trò cưng của HLV Park Hang Seo đang hòa nhập tốt với các đồng đội mới ở Yokohama FC.

HLV Park Hang Seo giải thích lý do Công Phượng không cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 | VFF

 

Tin bóng đá trưa: VFF lãnh án phạt nặng; HLV Park và ĐT Việt Nam phá kỷ lục lịch sử ở AFF Cup 2022

(Techz.vn) Tin bóng đá Việt Nam hôm nay 10/1: VFF lãnh án phạt nặng sau trận Việt Nam - Indonesia? Đặng Văn Lâm phá siêu kỷ lục lịch sử ở AFF Cup 2022; HLV Park Hang Seo và Đoàn Văn Hậu phản ứng bất ngờ với phát biểu của HLV Indonesia. Chuyển nhượng MU mới nhất.