Mạng xã hội

Muôn kiểu “lách” đo nồng độ cồn dân mạng truyền tai nhau để về nhà

Muôn kiểu “lách” đo nồng độ cồn dân mạng truyền tai nhau để về nhà

 

Thay bia thường bằng bia chay

Để có thể tham gia các cuộc nhậu và không phải “lạc lõng” giữa bàn nhậu, lại có thể bình thường trở về nhà nhiều người đã tìm đến những két bia chay 0% nồng độ cồn.

Hiện nay, loại bia chay phổ biến và được anh em chọn nhiều nhất là loại bia có vị việt quất và vị chanh. Là loại bia không độ của Tiệp dành cho người ăn kiêng, ăn chay với mức giá dao động từ 760 – 840 nghìn đồng/két 24 lon. Giá mua lẻ rơi vào khoảng 30 – 35 nghìn đồng/lon.

Cơn sốt dịch vụ lái thuê xe về nhà

Với mong muốn không bỏ lỡ những cuộc vui với bạn bè, lại có thể hết mình trên bàn nhậu. Nhiều người đã đưa ra phương án sẽ tìm đến dịch vụ thêu người lái xe về nhà. Tuy nhiên, các dịch vụ như taxi, xe ôm công nghệ chỉ có thể đưa người còn xe thì hầu như ở Việt Nam chưa có hoặc rất khó tìm, nhất là tại Hà Nội.

Được biết, tại TP Hồ Chí Minh đã có dịch vụ này từ lâu nhưng cũng ít ai biết, mãi cho đến khi nghị định 100 được áp dụng, người ta mới bắt đầu cuống cuồng kiếm tìm.

Tuy nhiên, có rất nhiều hạn chế được đưa ra như với những khách say sẽ chửi bới, hay thậm chí là gây gổ với tài xế vì tưởng là…cướp xe. Thậm chí vu cho lái xe ăn trộm tài sản. Bên cạnh đó, việc đào tạo tài xế tham gia dịch vụ này cũng không phải điều đơn giản do độ tin tưởng của các tài xế chưa thực sự cao.

“Biến hình” thành xe ôm công nghệ

Nhiều người đồn tai nhau, thậm chí lên mạng xã hội kêu gọi, khuyên bạn bè người thân nên trang bị cho mifnhh ít nhất một bộ gồm áo và mũ xe ôm công nghệ để dễ dàng qua mặt lực lượng chức năng.

Việc mua bộ đồ này rất dễ dàng, rất nhiều trang và cá nhân rao bán quần áo xe ôm công nghệ. Được biết combo 1 áo khoác Grab, 2 nón Grab đang được bán với giá 265.000 đồng/combo. Còn combo 1 áo khoác Go-Viet, 2 mũ Go-Viet có giá 320.000 đồng giảm còn 295.000 đồng/combo.

Kẹo giải rượi “lên ngôi”

Mạng xã hội xuất hiện tràn lan những loại kẹo với thông tin rao bán có thể giúp giải riệu nhanh chóng, đưa nồng độ cồn về 0, thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, thực tế sau khi dùng nhiều người cho biết loại kẹo của Hàn Quốc này chỉ giúp người dùng tăng tửu lượng, giải rượu nhanh giúp tỉnh táo hơn chứ không thể giúp người uống đưa nồng độ cồn về 0.

Hiện tại, giá bán các loại kẹo giải rượi đang rao bán trên mạng xã hội dao động từ 50 - 55 nghìn đồng/túi 3 viên, giá một hộp gồm 10 gói là 450 - 500 nghìn đồng.

 

 

Hút thuốc lá, uống nước tăng lực cũng có thể dương tính nồng độ cồn

(Techz.vn) – Dù không dùng rượu bia nhưng hút thuốc lá, uống nhiều nước tăng lực thì người dân vẫn có thể có nồng độ cồn trong hơi thở, thậm chí cả xét nghiệm máu.