Thể thao

Huyền thoại Chelsea hết lời ca ngợi Bruno Fernandes, kêu gọi... loại bỏ Pogba

Huyền thoại Chelsea hết lời ca ngợi Bruno Fernandes, kêu gọi... loại bỏ Pogba

2 bàn thắng và một kiến tạo, không ngoa khi nói rằng Bruno Fernandes đã một mình gồng gánh cả đoàn quân Manchester United vượt qua thử thách Everton. Chiến thắng này còn ý nghĩa hơn nữa khi nó giúp Quỷ Đỏ ngắt mạch 2 trận toàn thua trên mọi đấu trường, đồng thời giảm đi phần nào áp lực mà HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer đang phải gánh chịu.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của Bruno Fernandes trong đội hình MU hiện tại, huyền thoại Chelsea Joe Cole - hiện đang là bình luận viên của BT Sport - không tiếc giành những lời khen "có cánh" cho tiền vệ sáng tạo người Bồ Đào Nha: 

"Cậu ấy là một sự khác biệt hoàn toàn. Tôi nói vậy không sai chứ?" - Joe Cole mở đầu bài bình luận.

Huyền thoại Chelsea hết lời ca ngợi Bruno Fernandes, kêu gọi... loại bỏ Pogba ảnh 1
Ole đã từng cố thử tìm cách kết hợp Bruno và Pogba nhưng... không ăn thua.

"Giữa một hàng tiền vệ ngoài Pogba và cậu ấy ra, tôi không nhìn thấy quá nhiều điều khác biệt. Đội hình của Man United khi có Bruno và khi không có Bruno là hoàn toàn khác. Những cái tên khác dù không tạo ra được nhiều sự khác biệt nhưng có đủ sự năng động và chắc chắn cần thiết để Ole triển khai thứ bóng đá cậu ấy muốn. Sự chắc chắn của MU chỉ đến khi có Fred và McTominay thi đấu thấp phía trước hàng phòng ngự. Điều này giúp giải phóng hoàn toàn Bruno khỏi nhiệm vụ phòng ngự."

"Bruno quả thật là phi thường! Cậu ta kiến tạo, ghi bàn, rồi lại lui về hỗ trợ phòng ngự, đuổi theo bóng, giành lại quyền kiểm soát trái bóng rồi lại kéo bóng lên, pressing và tổ chức phản công...tất tần tật. Cậu ta thật khó chịu, một động cơ vĩnh cửu!"

Huyền thoại Chelsea hết lời ca ngợi Bruno Fernandes, kêu gọi... loại bỏ Pogba ảnh 2
Số liệu thống kê cho thấy Pogba tỏ ra lép vế so với Bruno khá nhiều trong vai trò nhạc trưởng của Manchester United.

Cựu danh thủ ĐT Anh một thời cũng dành những lời ngợi khen tới hai cá nhân khác là Scott McTominay và Fred, đồng thời nghi ngờ vai trò của Paul Pogba trong đội hình Quỷ Đỏ hiện tại:

"Pogba có những phẩm chất tuyệt vời nhưng ở MU hiện tại đang có một người khác làm tốt hơn cả cậu ấy. Pogba cần được chơi cao hơn nhưng điều đó sẽ làm giảm đi sự hiệu quả của Bruno Fernandes."

"Fred và McTominay không xuất sắc như Bruno hay Pogba, tuy nhiên họ lại đúng là những gì mà Ole đang cần bây giờ. Cách họ thi đấu đem lại cho Bruno khoảng trống để làm những điều thần kỳ. Họ chơi bóng theo cách đơn giản nhất. Đứng ở đúng chỗ mà Ole yêu cầu, giành lại bóng và tìm cách để đưa nó lên trên cho Bruno một cách nhanh nhất. Tôi nghĩ Ole đã suy nghĩ và có được quyết định của mình" - Joe Cole "ám chỉ" việc thuyền trưởng của Quỷ Đỏ liên tục để Pogba dự bị và trao cơ hội cho Fred cùng McTominay sát cánh cùng nhau trong những trận đấu gần đây.

Huyền thoại Chelsea hết lời ca ngợi Bruno Fernandes, kêu gọi... loại bỏ Pogba ảnh 3
Joe Cole nhận định lối chơi năng nổ, hiệu quả của cặp đôi Fred và McTominay giúp Bruno phát huy tối đa những phẩm chất của mình.

Ở tuyển Pháp cũng như Juventus, Pogba được bố trí chơi tự do với các vệ tinh phục vụ xung quanh - tương tự như Bruno Fernandes ở MU hiện tại. Tuy nhiên phong độ chói sáng của ngôi sao người Bồ đã vô tình đẩy Pogba vào thế khó: ra sân nhưng không được đá ở vị trí sở trường, thể hiện kém, bị đày ải trên ghế dự bị.

Mới đây, HLV của ĐT Pháp Didier Deschamp đã lên tiếng chỉ trích MU "không biết dùng" cậu học trò cưng của ông. Deschamp cũng nhấn mạnh rằng nếu Quỷ Đỏ không thể phát huy tối đa những phẩm chất của Pogba thì tốt nhất nên để anh ra đi sẽ tốt cho cả hai bên.

Highlights: Toàn bộ màn trình diễn của Bruno Fernandes trong màu áo Manchester United mùa giải 2019/2020

 

Pogba vừa xác nhận hạnh phúc ở MU, vừa… công khai tỏ tình với Real Madrid?!

(Techz.vn) Phát biểu mới nhất của tiền vệ ngôi sao Paul Pogba khiến các CĐV MU chẳng những không yên tâm mà còn có phần… giận dữ.