Thể thao

RB Leipzig nguy cơ mất liền 4 trụ cột, tuy nhiên đây là lý do khiến MU và Solskjaer nên lo lắng

RB Leipzig nguy cơ mất liền 4 trụ cột, tuy nhiên đây là lý do khiến MU và Solskjaer nên lo lắng

Theo tờ Kicker của Đức đưa tin, RB Leipzig nhiều khả năng sẽ mất tới 4 trụ cột trong chuyến làm khách tới sân Old Trafford của Manchester United giữa tuần này. Cụ thể, hậu vệ Nordi Mukiele chắc chắn sẽ không thể cùng cả đội di chuyển tới Anh vì chấn thương bắp đùi. Trong khi đó hậu vệ Lukas Klostermann và tiền vệ Konrad Laimer cũng bị đau nhẹ và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ngoài ra tiền vệ trẻ Amadou Haidara dù không gặp chấn thương nhưng vẫn không thể thi đấu vì đang phải cách ly do dương tính với Covid-19.

RB Leipzig nguy cơ mất liền 4 trụ cột, tuy nhiên đây là lý do khiến MU và Solskjaer nên lo lắng ảnh 1
RB Leipzig đang đối mặt với khá nhiều ca chấn thương của các trụ cột (Ảnh minh họa).

Đáng lẽ ra, đây sẽ là một tin tốt đối với mọi đội bóng sắp trở thành đối thủ của RB Leipzig, trừ… Manchester United. Hay nói đúng hơn là Manchester United dưới thời HLV Ole Gunnar Solsa.

Không cần phải là fan cứng cũng có thể biết Quỷ Đỏ của Ole luôn có thành tích thi đấu rất ấn tượng mỗi khi phải đối đầu với những CLB được đánh giá cao hơn họ. Tuy nhiên bù lại khi được đặt ở vị thế cửa trên, nghĩa là buộc phải chơi tấn công chủ động thì thầy trò Ole Gunnar Solsa lại thường… để mất điểm số một cách ngớ ngẩn. Điều này đến từ chiến thuật phòng ngự phản công mà HLV người Na Uy đang áp dụng cho các học trò.

RB Leipzig nguy cơ mất liền 4 trụ cột, tuy nhiên đây là lý do khiến MU và Solskjaer nên lo lắng ảnh 2
Ole sẽ lại phải đau đầu tìm đối sách thi đấu hợp lý nhất cho MU vào lúc này.

Cụ thể, đội hình của MU lúc này quá “tĩnh”, tức là có quá ít cầu thủ chịu di chuyển tạo khoảng trống khi không có bóng. Trong 11 cái tên thường xuyên ra sân ở mùa giải này, chỉ duy nhất Bruno Fernandes là người có tư duy này. Quỷ Đỏ cũng còn hai nhân tố khác có khả năng chạy chỗ không bóng rất tốt là Jesse Lingard và Donny Van De Beek, tuy nhiên một người thì đã sa sút phong độ thê thảm, một người thì đang bị giam cầm trên ghế dự bị một cách rất “khó hiểu”. Bởi vậy khi phải đối mặt với những đội bóng có lối chơi “đổ bê tông”, đoàn quân của Ole thường xuyên bị “bí” và phải dưa vào những khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân chứ không có bài vở nào cụ thể để xuyên phá bức tường phòng ngự của đối thủ. Khi những cái tên như Rashford, Bruno hay Martial bị vô hiệu hóa, kết quả tất yếu là Quỷ Đỏ đánh rơi điểm trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều.

RB Leipzig nguy cơ mất liền 4 trụ cột, tuy nhiên đây là lý do khiến MU và Solskjaer nên lo lắng ảnh 3
Quỷ Đỏ đang sở hữu hai tiền vệ vô cùng chất lượng, nhưng dường như họ lại gặp khó khăn trong việc hết hợp cả hai vào trong cùng một sơ đồ chiến thuật?

RB Leipzig là một đội bóng có thực lực và việc họ lọt vào tới Bán kết Champions League mùa giải trước đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên việc hành quân tới sân nhà của một đội bóng giàu truyền thống như MU, với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng vì thiếu vắng các trụ cột nhiều khả năng sẽ khiến đại diện nước Đức buộc phải chơi phòng ngự phản công ở trận đấu tới. Đây có lẽ là điều mà MU đang không mong muốn nhất. Đặc biệt là đối với hai trung vệ chậm chạp mà Ole đang sở hữu, việc chống đỡ các pha phản công tốc độ là điều vô cùng khó khăn.

Highlights: Chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý giúp MU hạ gục PSG ngay trên đất Pháp 

 

Mạc Hồng Quân ăn uống ‘no say’ trong khi Kỳ Hân lên Facebook ‘kể khổ’ vì không có chồng ngủ cùng

(Techz.vn) Kỳ Hân đang phải chịu nỗi cô đơn cùng cực khi bầu tới tháng thứ 8 mà ông chồng Mạc Hồng Quân vẫn “biệt tích tăm hơi”.