Đời sống

Vụ 39 người chết ở Anh: Tình tiết bất ngờ mới nhất

Vụ 39 người chết ở Anh: Tình tiết bất ngờ mới nhất
  • Honda Air Blade 2020: Có cần thiết phải trang bị phanh ABS?
  • Honda Air Blade ABS 2020: Những lỗi ‘khó chịu’ cần khắc phục hơn là trang bị động cơ 150 cc
  • Ngắm loạt Honda Super Cub độ ‘bánh béo’ khiến dân chơi xe 'mê mẩn'
  • Honda, Suzuki, Renault… trình làng nhiều xe giá rẻ dưới 400 triệu

Mới đây, một nghị sĩ Anh thông tin, nhiều người dân địa phương sống gần khu công nghiệp Waterglae, nơi có 39 thi thể được tìm thấy trong container đã chứng kiến cảnh những người di cư được thả xuống khỏi xe. Đồng thời, những người này cũng vứt bỏ lại giấy tờ, hộ chiếu trước khi vụ thảm kịch này xảy ra.

Thêm một tình tiết mới nữa cũng đang làm nhiều người hoài nghi. Theo đó, một tài xế người Bắc Ailen, 23 tuổi, nói với hải quan ở cảng Zeebrugge rằng trong xe container chứa toàn bánh quy. Mà bánh quy thì không cần làm lạnh nên không cần bật máy lạnh trong xe container.

Vụ 39 thi thể tại Anh đang được dư luận toàn thế giới hết sức quan tâm

Sau thông tin này, nhiều phỏng đoán cho rằng 31 đàn ông và 8 phụ nữ tử vong trong xe container là do chết ngạt, chứ không phải chết cóng như thông tin ban đầu. Tuy nhiên, thông tin chính thức vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát Anh.

Lực lượng chức năng Anh và đại sứ quán Việt đang phối hợp làm việc

Trước đó, cảnh sát Essex phát hiện một container đông lạnh có chứa 39 thi thể. Sau bước đầu xác nhận, lực lượng chức năng đã tin rằng tất cả 39 nạn nhân đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều thông tin cho rằng nhiều khả năng có một số người Việt cũng nằm trong số nạn nhân. Ngay lập tức, cơ quan chức năng Anh đã vào cuộc và phối hợp với các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và xác minh danh tính các nạn nhân. Cùng cới đó, tài xế lái chiếc xe trên là Maurice Robinson, 25 tuổi đã bị cáo buộc tội ngộ sát.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói: "Chúng tôi không nhận được báo cáo chính thức về vấn đề đó. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng về những hành động sai trái, về hộ chiếu nước ngoài bị vứt bỏ, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra".

 

Lò PVF của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay FK Sarajevo, đưa cầu thủ Việt xuất ngoại

(Techz.vn) Mới đây, lò đào tạo bóng đá PVF của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký thỏa thuận hợp tác với CLB FK Sarajevo. Điểm nhấn của thỏa thuận này hướng đến kế hoạch đưa các thế hệ cầu thủ Việt sang Bosnia & Herzegovina thi đấu và cao hơn nữa là mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026.