Supercar - Siêu xe

Những 'cực phẩm' từng qua tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện ra sao hậu chia tay Trung Nguyên?

Những 'cực phẩm' từng qua tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện ra sao hậu chia tay Trung Nguyên?

Ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ là một trong những cái tên có tiếng trong giới chơi siêu xe tại Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã gây bất ngờ khi quyết định “chia tay” loạt siêu xe ấn tượng sau nhiều năm gắn bó. Hậu chia tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ, loạt siêu xe này hiện đã tìm được chủ mới và có những màn lột xác cực ấn tượng.

Những 'cực phẩm' từng qua tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện ra sao hậu chia tay Trung Nguyên?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ chia tay nhiều mẫu siêu xe

Ferrari 599 GTB Fiorano

Đây là chiếc siêu xe đã có tới 6 năm gắn bó bên cạnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ.  Chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano này là một trong những mẫu xe Ferrari siêu hiếm tại Việt Nam và hiện đã được bán lại cho một doanh nhân chuyên siêu xe tại TP.HCM. “Tình cũ” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện đã được thay đổi lớp sơn màu trắng, thay vì màu xanh quân đội như trước đây. Bên cạnh đó, xe cũng được nâng cấp ở hệ thống ống xả.

Những 'cực phẩm' từng qua tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện ra sao hậu chia tay Trung Nguyên?
Ferrari 599 GTB Fiorano

Ferrari 599 GTB Fiorano sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 608 Nm, kết hợp cùng hộp số côn tay 6 cấp. Ferrari 599 GTB Fiorano có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong vòng 3,7 giây với tốc độ tối đa lên tới 330 km/h.

Ferrari 458 Speciale

Sau khi chia tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chiếc Ferrari 458 Speciale trong bộ sưu tập siêu xe của ông chủ cà phê Trung Nguyên đã về tay một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt hơn cả, chủ nhân mới của chiếc Ferrari 458 Speciale còn là thành viên từng gắn bó với câu lạc bộ chơi siêu xe do đại gia phố núi Cường Đô La lập ra.

Những 'cực phẩm' từng qua tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện ra sao hậu chia tay Trung Nguyên?
Ferrari 458 Speciale

Hiện chiếc Ferrari 458 Speciale này đã trở về màu đỏ nguyên bản, thay vì màu trắng như lúc còn trong tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ngoài ra, “tình cũ” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng được “tút tát” lại với diện mạo thể thao và hầm hố hơn trước.

Những 'cực phẩm' từng qua tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện ra sao hậu chia tay Trung Nguyên?
Ferrari 458 Speciale hiện về tay bạn thân của Cường Đô La

Ferrari 458 Speciale được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.5L, kết hợp cùng hộp số 7 cấp, giúp sản sinh công suất tối đa lên tới 607 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 540 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Lamborghini Aventador LP700-4 độ DMC

Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 độ DMC hiện đã được bán tại cho một đại gia có tiếng trong giới chơi siêu xe tại Việt Nam. Trước đó, chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 độ DMC đã được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua từ một đại lý chuyên kinh doanh siêu xe tại TP.HCM. Hiện chiếc siêu xe này đã được lột xác ấn tượng và có nhiều thay đổi về ngoại thất so với thời thuộc về ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi được phủ lớp decal màu đen mờ và gỡ bỏ gói độ DMC.

Những 'cực phẩm' từng qua tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện ra sao hậu chia tay Trung Nguyên?
Lamborghini Aventador LP700-4

“Trái tim” của Lamborghini Aventador LP700-4 là khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Lamborghini Aventador LP700-4  có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 2,9 giây với vận tốc tối đa lên tới 349 km/h.

 

'Đàn anh' Honda SH về đại lý với giá bán hấp dẫn, thiết kế và trang bị xứng tầm 'vua tay ga'

(Techz.vn) Đàn anh của Honda SH đã chính thức về đại lý với giá bán hấp dẫn cùng thiết kế “đè bẹp” loạt đàn em cùng nhà.