Xe A-Z

Dàn siêu xe hàng trăm tỷ đồng đổ bộ vào Đà Nẵng

Dàn siêu xe hàng trăm tỷ đồng đổ bộ vào Đà Nẵng

Những mẫu xe đắt tiền đã có mặt tại miền trung phải kể đến như Lamborghini Aventador, Bentley Mulsanne Speed, Ferrari 488 GTB... Trang bị trên các mẫu xe này đều có động cơ dung tích cỡ lớn. Do đó để hưởng mức thuế cũ, các nhà nhập khẩu và phân phối siêu xe trong nước đã phải nhanh chân đưa về nước cho kịp thời gian.

Mặc dù đợi tới tháng 7 mới được thông quan nhưng do đã làm thủ tục nhập cảng trước đó nên những chiếc xe này không phải gánh mức thuế suất mới. Trong số những siêu xe cập cảng tại Đà Nẵng, đáng chú ý hơn cả là bộ đôi Lamborghini Aventador và Ferrari 488 GTB. Như vậy, đây là chiếc Ferrari 488 GTB đầu tiên được “định cư” tại Đà Nẵng. Giá bán của mẫu xe này tại Việt Nam trước thời điểm tăng thuế là 14,5 tỷ đồng.

Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên siêu xe Lamborghini Aventador Coupe màu trắng thứ 2 tại Việt Nam. Chiếc xe này cũng là “vợ hai” của một đại gia ở Đà Nẵng. Giá bán của siêu xe này tại nước ta trong khoảng 22,5 tỷ đồng. Tính tới nay, trên mảnh đất hình chữ S đã có tới 8 chiếc Lamborghini Aventador lăn bánh.

Bên cạnh đó, siêu xe sang Bentley Mulsanne Speed cũng vừa cập bến tại cảng Đà Nẵng. Hiện tại chưa biết “số phận” chiếc xe này sẽ đi về đâu nhưng ở Việt Nam số lượng mẫu xe này còn khá hạn chế.

 Trang bị sức mạnh trên Bentley Mulsanne Speed là khối động cơ V8, tăng áp kép, cho công suất tối đa 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. Nhờ đó mà xe chỉ mất 4,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h.

Ngoài ra, Land Rover Range Rover Svautobiography màu trắng cũng được cập cảng tại Đà Nẵng. Có thể nói đây là chiếc SUV đắt nhất tại nước ta, bởi giá bán của nó lên tới trên 10 tỷ đồng.

Dàn siêu xe trong nhà kho ngoại quan cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Dàn xe vừa cập bến tại Đà Nẵng điều là siêu xe và xe sang.

 

Hàng loạt xe sang “xếp hàng” chờ tới lượt thông quan về Hà Nội

(Techz.vn) Tưởng chừng như loạt xe sang và siêu xe đã được cập bến và đưa về showroom trước ngày 1/7. Tuy nhiên, cho tới nay đã bước sang tháng 7 nhưng vẫn còn rất nhiều mẫu xe có dung tích lớn vẫn đang “nằm chờ” ở cảng đợi đến lượt thông quan.