Nhịp sống số

Những cuộc gọi nhận được thông báo: ‘Đề nghị người dân không ra khỏi nhà…’ có bị tính cước không?

Những cuộc gọi nhận được thông báo: ‘Đề nghị người dân không ra khỏi nhà…’ có bị tính cước không?

Ngày 31/3, Chính phủ ra chỉ thị bắt đầu từ 0h ngày 1/4/2020 người dân nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội. Theo đó, nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì nên ở nhà. Để nhắc nhở người dân, Bộ Y tế kết hợp với các nhà mạng thực hiện thông báo qua các cuộc gọi.

Cụ thể, khi thực hiện các cuộc gọi, trong khoảng thời gian âm thanh thông báo nhạc chờ được phát, người dùng sẽ nghe được thông báo nhắc nhở “không ra khỏi nhà. Một số người thắc mắc rằng đoạn hội thoại đó có bị tính cước như các cuộc gọi thông thường hay không. Đại diện các nhà mạng cho biết, trong khoảng thời gian âm thanh thông báo nhạc chờ được phát, người dùng hoàn toàn không bị tính cước. Chỉ khi đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, người dùng mới bị tính cước như bình thường.

Ảnh minh hoạ. 

Thông báo trên là một hình thức tuyên truyền được Bộ Y tế và Bộ Thông tin truyền thông triển khai, áp dụng trên tất cả nhà mạng gồm Viettel, Mobifone, VNPT, Gtel, Vietnammobile, Đông Dương Telecom.

Nhạc chờ nói trên xuất hiện ở tất cả các số thuê bao di động tại 5 tỉnh thành phố gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam và TP HCM. Đây cũng là một trong những hoạt động của Bộ TT&TT nhằm truyền thông đến người dân, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Hiện kế hoạch của Bộ Y tế và Bộ TT&TT triển khai âm thanh thông báo qua các cuộc gọi bắt đầu từ 12h trưa ngày 30/3 đến hết ngày 4/4/2020. Sau khoảng thời gian trên sẽ không còn thông báo nhắc nhở người dân ở nhà nữa. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tự giác cách ly xã hội để tránh lây lan bệnh dịch Covid-19.

 

Phản ứng bất ngờ của Vũ Khắc Tiệp khi bị mỉa mai là "thanh niên vàng trong làng bị cách ly"

(Techz.vn) - Với 4 lần cách ly, tính ra 57 ngày liên tiếp xa cách xã hội để chống dịch Covid-19, ông bầu Vũ Khắc Tiệp được xem "thánh nhọ 2020".

Tag:

covid-19