Tài chính

Tài sản bốc hơi 14 tỷ USD trong một ngày, Elon Musk vụt mất ngôi vị người giàu nhất hành tinh

Tài sản bốc hơi 14 tỷ USD trong một ngày, Elon Musk vụt mất ngôi vị người giàu nhất hành tinh

Elon Musk vừa mới soán ngôi vị người giàu nhất hành tinh chưa được bao lâu thì đã bị tụt hạng. Chỉ trong vòng một ngày, khối tài sản của CEO Tesla Elon Musk đã bị bốc hơi 14 tỷ USD. Do đó, Elon Musk bị rớt xuống vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh. Hiện tại, dẫn đầu bảng xếp hạng là tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ Amazon.

Sở dĩ tỷ phú Elon Musk bị tụt hạng là do cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện Tesla mất giá gần 8% trong ngày giao dịch thứ Hai vừa qua. Điều này đã làm tài sản dòng của ông Elon Musk giảm 13,5 tỷ USD, xuống chỉ còn 176,2 tỷ USD.

Trong khi đó, ông chủ Amazon Jeff Bezos đang sở hữu khối tài sản 182,1 tỷ USD, tức cao hơn của tỷ phú Elon Musk 6 tỷ USD. Cổ phiếu của Amazon cũng giảm 2% trong ngày hôm qua, khiến tài sản của ông Bezos giảm 3,6 tỷ USD.

Năm 2020, ông chủ Tesla Elon Musk nhận được một số quyền chọn mua cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD cho mỗi cột mốc mà Tesla đạt được trong giá trị vốn hoá. Dường như ông Musk đã đủ điều kiện nhận được một đợt quyền chọn khác với 8,44 triệu cổ phiếu – trị giá khoảng 6,25 tỷ USD theo giá đóng cửa ngày thứ Hai – nhưng Forbes chưa tính các quyền chọn này cho ông Musk, do hội đồng quản trị công ty chưa công khai xác nhận chúng.

Nhờ đà tăng như vũ bão của cổ phiếu Tesla, khối tài sản của ông Elon Musk cũng tăng khoảng 150 tỷ USD kể từ tháng 3/2020 đến nay. Cổ phiếu Tesla cũng tăng khoảng 720% trong năm 2020 và vừa tăng tiếp 12% nữa trong tuần đầu của năm 2021. Cuối tháng 12/2020, cổ phiếu Tesla đã gia nhập bảng chỉ số S&P 500 Index, một động thái đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn nữa cho dù cả năm qua hãng mới chỉ sản xuất được 500.000 xe điện.

Khối tài sản của tỷ phú Elon Musk bốc hơi gần 14 tỷ USD chỉ trong vòng 1 ngày. Thế nhưng Musk vẫn nắm giữ ngôi vị thứ 2 trong bảng xếp hạng và vượt qua ông trùm hàng xa xỉ Pháp Bernard Arnault (tài sản trị giá 154,6 tỷ USD).

 

Elon Musk muốn Apple mua lại Tesla với giá 60 tỷ USD, Tim Cook ngó lơ, chả buồn ‘chốt đơn’

(Techz.vn) Elon Musk lại tiếp tục chơi ngông khi tuyên bố muốn Apple mua lại Tesla với giá 60 tỷ USD. Thế nhưng Tim Cook - CEO Apple không buồn đáp lại.