Nhịp sống số

Người Trung Quốc đua nhau mở tài khoản chứng khoán

Người Trung Quốc đua nhau mở tài khoản chứng khoán

Theo CNBC, thị trường tài chính bùng nổ mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Các nhà đầu tư Trung Quốc cho rằng đây là cơ hội để họ vào “bắt đáy” thị trường chứng khoán. Thống kê cho thấy, số lượng người mở tài khoản chứng khoán tại Trung Quốc ngày càng nhiều, và giá cổ phiếu cũng tăng vọt kể từ khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Theo số liệu của Trung tâm Lưu Ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc, trong tháng 12/2020 số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán ở nước này đạt con số kỷ lục là 1,62 triệu người, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tính cả năm 2020, số lượng nhà đầu tư mới tăng từ 18,02 triệu người lên 177,77 triệu người. Như vậy, tính trung bình mỗi tháng có thêm khoảng 1,5 triệu tài khoản mới đăng ký giao dịch.

Theo thống kê cho thấy, khu vực Trung Quốc và Hong Kong chiếm 40% số công ty thực hiện IPO trên toàn cầu trong năm 2020. Điều đó có nghĩa là cứ 5 công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu trong năm 2020 thì sẽ có 2 công ty phát hành ở Trung Quốc và Hong Kong.

Trong năm 2020, chỉ số của sàn Thâm Quyến tăng 38,7%, chỉ số CSI 300 tăng 27,2%. Các nhà đầu tư Trung Quốc cũng háo hức mua cổ phiếu được phát hành ở Hong Kong, ví dụ như Tencent và Meituan. Những ông lớn Trung Quốc khác như JD.com cũng đã tiến hành niêm yết lần thứ hai ở Hong Kong vào năm ngoái.

Bước sang năm 2021, số lượng người ở Trung Quốc quan tâm tới chứng khoán vẫn tăng cao. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải đạt mức cao nhất trong 5 năm hôm qua, trong khi chỉ số tại Thâm Quyến tăng thêm 7% so với mức tăng năm ngoái. Trong khi đó, CSI 300 đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ tháng 1/2008.

 

Lần đầu giá Bitcoin vượt mốc 20.000 USD

(Techz.vn) Tối ngày 16/12, thị trường tiền số đã có biến động tăng mạnh, trong đó Bitcoin cũng lên mốc cao nhất lịch sử. Giá Bitcoin đã vượt 20.000 USD và đang tiệm cận mốc 21.000 USD.