Nhịp sống số

10 CIO Việt Nam nhận giải lãnh đạo CNTT Đông Nam Á

10 CIO Việt Nam nhận giải lãnh đạo CNTT Đông Nam Á
Việt Nam chiếm 2/3 trong số 16 lãnh đạo được trao giải thưởng CIO ASEAN Awards 2012, trong đó có một nữ CIO.

Tối ngày 19/7 tại Hà Nội, Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG và Câu lạc bộ CEO và CIO đã tổ chức Lễ trao giải lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2012. Giải thưởng năm nay có quy mô rộng hơn và được chia làm hai khối: khối nhà nước và khối doanh nghiệp với các nhóm ngành khác nhau.

Tiêu chí đánh giá cũng được hội đồng bình chọn điều chỉnh phù hợp với trình độ của các CIO hiện nay như đề cao tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức, lãnh đạo, đổi mới, sáng tạo của cá nhân CIO, nhấn mạnh tính đột phá, sáng tạo của dự án CNTT mà CIO đã triển khai thành công, trong đó kết quả triển khai dự án sẽ đặc biệt được chú trọng.

Lễ trao giải CIO tiêu biểu 2012 tại Hà Nội.

Ban tổ chức CIO ASEAN Awards đã nhận được đề cử từ hầu hết các quốc gia trong khu vực. Việt Nam có nhiều hồ sơ nhất với 50 đề cử/ứng cử, tiếp đến là Campuchia 8, Thái Lan 8, Singapore 6, Malaysia 6, Indonesia 5 còn Philippines, Brunei, Lào mỗi nước 1 đề cử/ứng cử. Sau 8 tháng khởi động và bình chọn, ban tổ chức đã chọn ra 16 gương mặt tiêu biểu, trong đó có nữ CIO duy nhất là bà Trần Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG Đông Dương, cho biết sự phát triển lớn mạnh của công nghệ thông tin khiến cho vai trò của các CIO trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Các cá nhân đoạt giải những năm qua đều có đóng góp trong hoạch định chiến lược, thiết kế, cải tiến quy trình nghiệp vụ và triển khai ứng dụng CNTT, góp phần cho sự thành công của doanh nghiệp, tổ chức mà họ tham gia.

Danh sách các lãnh đạo CNTT tiêu biểu 2012:

1. Ông Trần Quốc Bình, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TW (Việt Nam).
2. Ông Tantiyaswasdikul Chim, Cố vấn Thống đốc Ngân hàng Thái Lan.
3. Ông Hek Oktavian Erison, CIO của PT. Sierad Produce Tbk (Indonesia).
4. Ông Đặng Kim Giao, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng (Việt Nam).
5. Ông Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Trung tâm Máy tính, ĐHQG Hà Nội (Việt Nam)
6. Ông Nguyễn Minh Hồng, Giám đốc Sở TT&TT; tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam).
7. Ông Abu Bakar Hood, Group CIO của MISC Berhad (Malaysia).
8. Ông Tubtimhin Jirapon, Tổng Thư ký Học viện Quốc tế CIO (Thailand)
9. Ông Nguyễn Quốc Khánh, CIO Ngân hàng TMCP Hàng hải (Việt Nam).
10. Ông Chai Chin Loon, Giám đốc vận hành Assurity Trusted Solutions Pte Ltd (Singapore)
11. Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam).
12. Ông Hồ Đức Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Việt Nam).
13. Ông Phú Quốc Sĩ, CIO Big C (Việt Nam).
14. Bà Trần Thị Tháii, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam).
15. Ông Phạm Công Uẩn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước (Việt Nam).
16. Ông Chun Vat, Tổng Thư ký Ủy ban Phát triển CNTT-TT Quốc gia (Cambodia)

<>Châu An