Nhịp sống số

Tìm kiếm phương thức hồi sinh giọng nói

Tìm kiếm phương thức hồi sinh giọng nói
class="MsoNormal">Giáo sư Hawking được chuẩn đoán mắc bệnh Lou Gehrig’s khi ông 21 tuổi, một căn bệnh rối loạn thoái hóa nan y đã khiến ông gần như bị tê liệt toàn bộ cơ thể. Các cảm biến gắn ở kính của ông giúp chuyển đổi các xung động ở má phải thành giọng nói tổng hợp , tuy vậy nhưng các dây thần kinh trên mặt ông đang dần bị suy thoái và những người xung quanh ông nhận thấy rằng tốc độ phát biểu của ông đã chậm đi rất nhiều.
 
Phát biểu vào hôm Chủ Nhật bên lề buổi lễ chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của ông, Giám đốc công nghệ Intell Justin Rattner nói rằng công ty của ông đã khám phá ra những phương thức giúp các nhà khoa học có thể giao tiếp nhanh gọn hơn. “Đây là một dự án nghiên cứu, Các thành viên đang thu thập thông tin để nghiên cứu thêm” Rather phát biểu.
 

Nhà vật lý Hawking được biết đến như một chuyên gia về vũ trụ học và là tác giả của chuỗi cuốn sách bán chạy nhất về lĩnh vực lý thuyết vật lý thiên thể. Những thành tựu của ông càng được chú ý hơn bởi điều kiện khó khăn của ông. Hầu hết những người mắc bện Lou Gehrig’s sẽ chết trong vòng 2 đến 5 năm nhưng ông đã dành gần nửa thế kỉ cho công việc nghiên cứu của mình. Ông đã mất đi giọng nói của mình vào năm 1985. Sau đó để có thể phát biểu được, ông đã phải nhờ đến thông dich viên. Sau đó, một hệ thống máy tính hỗ trợ đã được thiết kế để có thể tạo ra giọng nói cho ông theo phương thức đặc biệt.
 
Giám đốc Rattner nói rằng sẽ bố trí một camera độ nét cao để có thể ghi lại chính xác những thay đổi trên khuôn mặt tiến sĩ Hawking khi ông nói nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu. Dù vậy, Intel không đưa ra bất cứ một khung thời gian cụ thể nào cho việc nghiên cứu và không cung cấp thêm bất cứ một thông tin nào khác.
 
Tham khảo : foxnews