Ứng dụng

Tại sao máy ảnh trên điện thoại sẽ giết chết máy ảnh du lịch?

Tại sao máy ảnh trên điện thoại sẽ giết chết máy ảnh du lịch?
id="post_message_15303129">
Tại sao máy ảnh trên điện thoại sẽ giết chết máy ảnh du lịch?
Chiều qua có việc và cầm lại chiếc Nikon P7000 của bố để chụp vài tấm hình. Nghĩ lại những lúc mình chụp hình bằng iPhoen 4S, Xperia S hay Nokia 808 PureView hay HTC One X mình cảm thấy cần nói ra điều gì đó lạ lạ. Những chiếc điện thoại mình vừa kể nó vượt xa chiếc máy ảnh du lịch ở nhiều điểm khác nhau và trong nhiều tình huống chúng ta sẽ có ảnh và có ảnh đẹp hơn khi chúng ta chụp nó bằng máy ảnh du lịch. Thế thì tại sao?

Nhanh
Nếu bạn đang dùng một chiếc máy ảnh du lịch thì bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những chiếc điện thoại đời mới có thể khởi động và chụp hình nhanh hơn chiếc máy ảnh của bạn nhiều lần, rất nhiều lần. Với một hệ điều hành mạnh và một cấu hình mạnh mẽ như CPU 2 nhân, 4 nhân thì rõ ràng chiếc điện thoại của chúng ta bó chết những chiếc máy ảnh bình thường ở khả năng xử lý các thông tin đo sáng, nhận diện khuân mặt, ra lệnh chụp hình, lấy nét, khởi động... và sau khi chụp hình nó cũng xử lý, chép hình ảnh nhanh hơn. Theo mình biết thì hiện nay máy Nikon D4 và các máy V1 và J1 là được trang bị CPU xử lý 2 nhân, còn những máy khác và trước đó đều trang bị bọ vi xử lý không mạnh như những chiếc điện thoại cao cấp.

Khẩu mở lớn: Máy ảnh số trên các máy điện thoại cao cấp cũng có độ mở khẩu của ống kính rất lớn. Như HTC One X có khẩu là 2 trong khi các máy khác đạt đến 2.8

Xử lý hậu kỳ: Phần mềm xử lý ảnh, thêm hiệu ứng ảnh có khá nhiều trên các máy điện thoại thông minh nên việc hình sau khi chụp có thể dễ dàng crop, chỉnh sửa sơ... rõ ràng là khoản này điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng thân thiện và vi xử lý mạnh hoàn toàn vượt xa các máy ảnh du lịch.

Xuất ảnh nhanh: Và ngay sau đó chúng ta có thể chia sẻ ảnh qua email, mạng xã hội... cái này thì rõ ràng là máy ảnh càng không thể theo kịp.

Đơn giản: việc dùng một chiếc điện thoại để chụp hình dù gì cũng thoải mái và đỡ ngại hơn là dùng một chiếc máy ảnh.

Dĩ nhiên là về chất lượng ảnh hay sự thay thế hoàn toàn là không thể nhưng chúng ta có thể thấy được là những chiếc điện thoại của chúng ta sẽ thay thế được trong rất nhiều tình huống.