Cộng đồng mạng

Sự thật khủng khiếp về loại ma túy biết .. “ăn thịt người”

Sự thật khủng khiếp về loại ma túy biết .. “ăn thịt người”

Ít người biết rằng, ngoài Cocaien, Herion, thuốc phiện.. còn có một loại chất gây nghiện khác nguy hiểm hơn như vậy đến nhiều lần. Và Krokodil chính là tên gọi của loại chất gây nghiện ấy.  

ma-tuy-krocodil

Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền thông tin về một loại ma túy cực kỳ ghê rợn có tên gọi Krokodil. Krokodil – còn gọi là ma túy cá sấu, là một dạng thuốc phiện với thành phần chính là desomorphine – chất hóa học được nghiên cứu ra từ năm 1932 ở Mỹ. Desomorphine là một dẫn xuất của morphine nhưng mạnh hơn từ 8-10 lần với cùng liều lượng. Thông thường, Krokodil được tổng hợp từ một số hợp chất gồm codeine, i-ốt, phốt pho đỏ cùng các phụ gia trộn lại với nhau.

Việc có thể tự pha chế khiến cho loại ma túy này trở nên cực kỳ nguy hiểm. Con nghiện sẽ tự chế thuốc cho riêng mình bằng cách pha chế thủ công. Krokodil là một dung dịch màu caramel với mùi gắt của i-ốt.

Sở dĩ Krokodil còn được gọi là ma túy ăn thịt người bởi một đặc tính cực kì ghê sợ của loại ma túy này. Đó chính là việc hủy hoại từ bên trong chính cơ thể người nghiện. Krokodil gây hại trên các mô mềm như da, bắt đầu từ những vảy tróc như cá sấu, theo thời gian không điều trị sẽ dẫn tới lở loét, hoại tử và thối rữa chân, tay. Tuy nhiên, khi “phê” thuốc, con nghiện sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa và cứ thế càng nghiện nặng hơn, cho tới khi chết vì bị Krokodil “ăn thịt”.

Và những hình ảnh kinh dị dưới đây sẽ là những minh chứng cụ thể nhất cho những tác hại chết người của loại ma túy “biết ăn thịt” này.

Điều nguy hiểm là loại ma túy này hoàn toàn có thể tự pha chế và sử dụng

 Một trong những tác dụng phụ của Krocodil là sự lở loét tay chân

Những con nghiện sẽ phải sống chung với sự lở loét như thế này cho đến chết

Một khi đã dính tới Krocodil, con nghiện chỉ còn từ 2 đến 4 năm để sống

Ghê rợn hơn nữa, phốt pho có trong hỗn hợp thuốc nếu lẫn phốt pho trắng có thể gây ra hoại tử xương hàm hay còn gọi là bệnh “hàm Phossy”. Nếu không phẫu thuật cắt bỏ xương hàm sớm, bệnh nhân sẽ bị tổn thương não, rồi từ từ chết rất đau đớn vì hoại tử.

Thậm chí sức tàn phá của Krocodil còn có thể khủng khiếp tới mức này (ảnh đã làm mờ)

 

Biết trước là hậu quả như vậy nhưng rất nhiều người vẫn cứ lao vào krocodil bất kể sống chết

Cộng đồng mạng cũng đã có rất nhiều ý kiến thể hiện sự ghê sợ đối với loại ma túy quái ác này.

Đọc thêm: Facebook - thiên đường tình ái cho giới trẻ

Mạnh Hưng