Thiết bị công nghệ

[Preview] GeForce GTX 680 - Ngôi vương đồ hoạ mới ?

[Preview] GeForce GTX 680 - Ngôi vương đồ hoạ mới ?
Cuộc chiến đồ hoạ giữa NVIDIA và AMD vẫn thường gây ra không ít khói lửa trên các diễn đàn công nghệ. Sau khi AMD ra mắt dòng card HD 7000 dựa trên kiến trúc GCN mới, người ta bắt đầu hỏi NVIDIA sẽ phản pháo như thế nào ? Câu trả lời có lẽ sẽ đến vào cuối tháng 3 này với ẩn số GTX 680.
  
 

 

 
 

 

 

 
Cho đến lúc này, mọi thông tin về GTX 680 vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nhưng rất nhiều nguồn tin cùng đồng thuận với nhau rằng chiếc card mới của NVIDIA sẽ dựa trên chip GK104 (GK tức GeForce Kepler), vốn áp dụng kiến trúc Kepler mới so với kiến trúc Fermi hiện đang được dùng cho dòng card GeForce 400 & 500 của hãng này
  
 Trong khuôn khổ bài phân tích này, chúng ta sẽ bình luận đôi nét về chiếc card mới của NVIDIA trước giờ "G". Hình ảnh trong bài viết do HKEPC cung cấp.
  
 Đôi nét về kiến trúc
 
Nhưng trước khi đi sâu vào vấn đề, tôi sẽ nêu lý do vì sao chọn các thông tin từ HKEPC mà không phải site khác. Vì site này có các tài liệu "rất nhiều khả năng" do chính NVIDIA cung cấp. Do vậy mà độ tin cậy nhiều hơn các site khác. Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có quyền nghi ngờ vì trong thế giới phẳng này, mọi thứ đều có khả năng là "hàng dựng".
 
Vậy tài liệu của HKEPC có gì hay ? Chúng cho chúng ta thấy được cơ bản về con chip sắp ra mắt của NVDIA - GK104. Bạn cần chú ý rằng Kepler là một kiến trúc và nó sẽ được áp dụng cho rất nhiều sản phẩm. GK104 chỉ là model đầu tiên được giới thiệu nên sau này có thể sẽ có nhiều khác biệt với các chip khác. Như trường hợp của GTX 460 / 560 (GF104 / GF114) và GTX 480 / 580 (GF100 / GF110) là một ví dụ. Tuy cùng là kiến trúc Fermi nhưng cấu tạo SM của GF114 (48 nhân CUDA) khác với SM của GF110 (32 nhân CUDA). Hai con chip Fermi này còn khác nhau ở lượng đơn vị Dispatch (gửi lệnh)TMU tính trên từng SM.