Nhịp sống số

Những tranh cãi sau hơn 1 tuần ra mắt beta Windows 8

Những tranh cãi sau hơn 1 tuần ra mắt beta Windows 8
align="left">Vậy là Windows 8 đã bắt đầu hành trình của mình tới tay người tiêu dùng thông qua bản Consumer Preview và không hổ danh là đứa con cưng của đại gia Microsoft Windows 8 đã khiến người ta phải bàn tán nhiều về nó. Windows không giống như những hệ điều hành khác chỉ lên kệ và gây xáo trộn thị trường một chút.
 
Trong lịch sử phát triển giới công nghệ, hệ điều hành của Microsoft luôn là một thế lực gây bão trên thị trường hệ điều hành, bằng những thống kê vượt trội về thị phần, từ những bản Windows 95 cho đến Windows 7 ngày nay tất cả đã như một quy luật, Windows luôn đứng đầu. Sau một thời gian dài Windows có những bước chững lại và tạo cơ hội phát triển cho MAC OS nhưng Microsoft vẫn luôn biết cách để người ta phải nhắc đến tên mình. Tuy vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót không đáng có nhưng thông qua bản Consumer Preview, Windows 8 đã bước đầu dành được sự đón nhận của người dùng. Hãy cùng xem cộng đồng người dùng máy tính Việt Nam nói gì về Windows 8.
 
Gánh vác trọng trách vừa là hệ điều hành cho máy tính để bàn và vừa là hệ điều hành cho máy tính bảng nên Windows 8 đã được thiết kế với rất nhiều thay đổi đến từ giao diện UI Metro tối ưu cho máy tính bảng cùng với những tính năng mới nhằm mang đến trải nghiệm di động cho người dùng. Microsft đã từng khẳng định về Windows 8 rằng đây sẽ là “một sự định hình hoàn toàn mới của Windows” có thể hoạt động trên các dòng máy tính để bàn truyền thống cũng như các thiết bị sử dụng vi xử lý ARM, như smartphone hoặc máy tính bảng.
 
 
 Sự mượt mà trong cách sử dụng của Metro vẫn khiến người dùng thích thú. Một số thành viên trên diễn đàn vn-zoom đã dùng thử Windows 8 có chia sẻ rằng giao diện của Windows 8 chạy rất mượt và nhanh.
 
Ý kiến khen ngợi về giao diện mới trên Windows 8.
 
 
Những người vốn đã quen sử dụng Windows 7 tỏ ra không thích với giao diện UI Metro mới cho lắm. Có vài ý kiến cho rằng giao diện Metro chỉ thích hợp cho máy tính bảng mà không phù hợp so với desktop truyền thống nhưng phần đông các ý kiến về Windows 8 vẫn nghiêng về hướng ủng hộ giao diện mới.
 
Mặc dù Microsoft đã quảng cáo rằng hệ điều hành Windows 8 sử dụng ít RAM hơn và nhẹ hơn so với Win 7 nhưng đại đa số ý kiến của người dùng cho thấy rằng bản Windows 8 vẫn tốn khá nhiều RAM khi vận hành và khi chạy nhiều ứng dụng dễ bị treo máy. Hãy cùng hi vọng rằng Microsoft sẽ làm việc tốt hơn trên phiên bản cuối cùng.
 
 
Driver luôn là vấn đề khiến người dùng đau đầu mỗi khi cài hệ điều hành mới và Windows 8 cũng không nằm ngoài quy luật này. Trong khi Windows 7 có thể nhận diện được hầu hết các thành phần phần cứng từ mới đến cũ của máy tính thì bản Windows 8 Consumer Preview lại không thể làm được như thế. Hệ điều hành mới của Microsoft vẫn bỏ sót và không thể nhận diện được hết những thành phần phần cứng của máy tính. Chính vì thế mà người dùng phải tự tìm kiếm và cài đặt các driver cho Windows 8 một cách thủ công.
 
Nếu bạn đã từng bị mất đĩa driver và phải cài lại Windows, bạn sẽ nhận thấy rằng việc tự cài driver là một "cực hình" bởi bạn sẽ phải download và cài đặt rất nhiều driver cho chiếc máy tính chạy Windows 8 thì mới có thể tìm và cài đặt được đúng driver cần thiết. Thực tế đã phản ánh đúng như vậy khi đã có rất nhiều ý kiến kêu ca về việc không tìm được driver của các thành phần như card đồ họa, card âm thanh trên hệ điều hành mới của Microsoft. Thậm chí là có hẳn một topic trên những diễn đàn lớn nhằm giúp các thành viên có thể trao đổi và giúp đỡ nhau về các rắc rối gặp phải với Windows 8. Đây thực sự là một trong những rắc rối mà Microsoft cần phải nỗ lực khắc phục.
 
 
Phiên bản mới tương thích khá tốt với các phần mềm cũ trên máy, các phần mềm cụ thể như Adobe Photoshop CS5, Chrome, Firefox, Yahoo Messenger, Office 2007, iTunes... đều chạy tốt mà không gặp trở ngại nào. Tuy nhiên vẫn có trường hợp một số ứng dụng và game không thể hoạt động. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Windows 8 Consumer Preview vẫn chưa phải là phiên bản cuối cùng dẫu cho nó đã khắc phục được hàng tá lỗi tồn tại trong bản Developer Preview giúp vận hành mượt mà hơn nhưng tựu chung lại thì Microsoft vẫn còn rất nhiều việc phải làm từ nay cho đến ngày ra mắt chính thức.
 
Một số ý kiến trên diễn đàn công nghệ vozforums có chia sẻ rằng bản Windows 8 này vẫn chưa thể chơi được hay gặp lỗi với các game như Fifa, đế chế hay audition. Việc không thể cài đặt hay chơi game một cách bình thường được vô hình chung sẽ tạo một bức tường ngăn cách khá lớn giữa Windows 8 với người dùng. Game đã trở thành một phần của máy tính và sẽ ra sao khi mà bạn chạy một hệ điều hành tân tiến như Windows 8 nhưng lại không thể dùng nó để giải trí với những game yêu thích của mình?
 
Không cần phải là một game thủ bạn cũng có thể tưởng tượng được nó sẽ hụt hẫng đến như thế nào. Chắn chắn là Microsoft nên "làm gì đó" với Windows 8 để làm cho nó có thể tương thích được với nhiều game hơn. Việc này không những tạo nên ấn tượng tốt với người dùng mà còn là bàn đạp tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Windows 8 với những hệ điều hành khác. 
 
 
Không biết đó có phải là do vấn đề tương thích với card đồ họa hay không mà số lượng game không chơi được trên Windows 8 là khá nhiều, bạn sẽ có thể thấy khá nhiều bình luận kêu ca về việc không chơi được game hay có chơi được thì cũng bị giật, lag dù cấu hình máy không hề yếu. Nếu bạn là một game thủ thì có lẽ bạn không nên cài đặt bản Windows 8 này mà nên chờ tới ngày phiên bản chính thức được lên kệ.
 
Cái mà các game thủ đặt lên hàng đầu đó chính là chơi được nhiều game nhất chứ không phải là những tính năng mà họ có thể sẽ không bao giờ sử dụng tới. Và ngay cả những thể loại game được coi là phổ biến mà Windows 8 cũng không thể đáp ứng được người dùng thì chỉ cần là người dùng phổ thông thôi họ cũng sẽ chọn Windows 7.
 
 
Một trong những lỗi mà cộng đồng sử dụng bản Windows 8 Consumer Preview hay gặp phải đó là không hiện lên màn hình dual boot khi cài Windows 8 song song với bản Windows 7. Cách khắc phục cũng đã được đưa ra đó là sử dụng easyBCD để thêm tùy chọn boot máy.
 
 
Liên quan đến những tính năng mới của Windows 8 cũng có nhiều ý kiến tỏ ra thích và không thích ở tính năng này hay tính năng kia cụ thể như Camera, ứng dụng quay video và chụp ảnh bằng webcam. Nhưng theo thử nghiệm thì chất lượng hiển thị và video quay được rất tệ. Tuy cũng có khen chê nhưng lượng ý kiến về các tính năng mới của Windows 8 là không nhiều bởi những rắc rối mà người dùng gặp phải với phiên bản Consumer Preview cũng đủ để khiến họ phải mất khá nhiều thời gian để khắc phục.
 
 
Dẫu cho có những ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên dùng Windows 8 để thay thế cho Windows 7 nhưng thành công của phiên bản Windows 8 Consumer Preview là không thể chối cãi với 1 triệu lượt download chỉ sau một ngày phát hành . Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của hệ điều hành Windows 8 lớn đến như thế nào. Đã có nhiều người ví von máy tính bảng chạy Windows 8 là kẻ thù của iPad và với những gì đem đến cho người dùng thì đó không phải là một nhận định vô căn cứ về Windows 8.
 
Thế giới luôn thay đổi cũng giống như thuyết tiến hóa của Darwin vậy, không có gì là bất biến cả, Windows cũng vậy và đã đến lúc hệ điều hành này cần phải có những thay đổi mạnh mẽ như đã từng diễn ra trên Windows 8. Những thay đổi này có thể là phù hợp hay không phù hợp nhưng đó là một điều cần thiết cho sự phát triển của Windows nói riêng và cả thế giới công nghệ nói chung.
 
Tất cả cũng mới chỉ là những tiên đoán trước mà thôi bởi chẳng có ai biết trước được tương lai: Liệu rằng Windows 8 có thành công hay không? Microsoft có thể thành công trong việc lật đổ được iOS hay Android vốn đang thành công trên máy tính bảng hay không?. Xin hãy để thời gian trả lời.