Nhịp sống số

Những sản phẩm công nghệ nên tồn tại đến hôm nay

Những sản phẩm công nghệ nên tồn tại đến hôm nay

Mỗi năm qua đi, có rất nhiều sản phẩm mới ra đời, bên cạnh đó thì cũng có hàng tá sản phẩm bị các hãng khai tử. Hầu hết các sản phẩm bị khai tử đều thuộc dạng lỗi thời, nhưng trong số đó vẫn có nhiều cái tên được xem là huyền thoại không thể thay thế.

 

 


Nếu bạn là người yêu công nghệ, yêu cái đẹp và yêu... quá khứ, dưới đây sẽ là 6 thiết bị công nghệ nên tồn tại cho đến ngày hôm nay:


  • Pioneer Kuro

 


5 năm là quãng thời gian rất dài đối với bất kỳ ngành công nghiệp nào, đặc biệt là ngành công nghiệp TV. Và đó là một câu chuyện đáng buồn, một sản phẩm đã biến mất khỏi ngành công nghiệp TV trong vòng 5 năm trời nhưng vẫn là mẫu TV tham chiếu không thể thay thế cho đến ngày hôm nay.

Pioneer Kuro là một sản phẩm công nghệ không tưởng. Nó phải chờ đợi từ năm 2008 cho tới 2013 để tìm ra được một đối thủ xứng đáng, đó là ZT60 - chiếc TV tốt nhất của Panasonic từ trước tới nay. Nhưng tất cả cũng chỉ là lý thuyết, liệu ZT60 sẽ phá bỏ được lời nguyền của Kuro và bước qua ranh giới thực sự của ngành công nghiệp hiển thị.

Đó vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời.

 

  • Flip

 


Một vài năm trước đây, Pure Digital đã chính thức thức ra mắt Flip. Đó là một chiếc camera cầm tay và được xem là “quái vật”. Năm 2009, Cisco mua lại Pure Digital với giá 509 triệu USD, và 2 năm sau đó thương hiệu này lao dốc không phanh. Mặc dù được nâng cấp lên với khả năng lưu trữ lớn và trang bị camera “khủng”, nhưng đơn giản là ngày nay smartphone đã chiếm hết thị phần của nó.

 

  • Logitech Squeezebox

 


Logitech Squeezebox ra đời nhận được nhiều hy vọng từ giới hi-fi, nhưng thương hiệu này nhanh chóng biến mất khỏi thị trưởng chỉ sau vài tháng kể từ ngày ra mắt. Mặc dù hiện nay vẫn đang được hỗ trợ nhưng tương lai của Logitech Squeezebox sẽ không được đảm bảo.

 

  • Samsung SP-A900B

 


TV máy chiếu (rear-projection television) thực sự đã chết, Mitsubishi chính là thương hiệu cuối cùng theo đuổi công nghệ này, nhưng cuối cùng họ cũng phải buông tay trước sức cạnh tranh của những chiếc TV “đích thực”. Samsung SP-A900B từng được xem là kẻ sẽ bắt đầu kỷ nguyên mới cho rạp hát tại gia, đáng buồn là nó thất bại và chìm vào quên lãng, mặc dù chất lượng hình ảnh của nó được nhiều người thừa nhận.

 

  • Palm Pre (WebOS)

 


WebOS là hệ điều hành di động dựa trên nền tảng Linux và được phát triển bởi Palm. Hệ điều hành này từng được ca ngợi về những khả năng xử lý đa nhiệm tuyệt vời với những tính năng phong phú. Tuy nhiên HP đã khiến cho WebOS hiện nay gần như biến mất khỏi tâm trí người tiêu dùng. Mặc dù gần đây LG đã mua lại WebOS để sử dụng cho Smart TV, nhưng tương lai của hệ điều hành này vẫn chưa thể xác định.

 

  • Motorola Razr V3

 



Bất cứ ai đã từng sử dụng Motorola Razr V3 đều phải đồng ý rằng nó là một chiếc điện thoại toàn năng. Sức cuốn hút của chiếc điện thoại này nằm ở thiết kế mỏng manh đầy hấp dẫn và được xem là phụ kiện “tham chiếu” của giới sành điệu thời bấy giờ.

Theo  CNET/hdvietnam