Nhịp sống số

Microsoft: Cảnh sát trưởng mới của thế giới mạng

Microsoft: Cảnh sát trưởng mới của thế giới mạng
Thứ 6 tuần trước, Cảnh sát Mỹ đã tiến công vào một số toà nhà ở Bang Pennsyvania và Illinois mà họ tin rằng là sào huyệt của đội quân máy tính ma (botnet) lớn nhất trên mạng. Nhưng lực lượng bảo vệ pháp luật này được hậu thuẫn của một thanh tra thực thụ - Microsoft. Gã khổng lồ phần mềm cũng đã được sự cho phép của toà án để thu thập chứng cứ và tắt đi các máy chủ của tội phạm có thể gây ảnh hưởng tới máy tính cá nhân và thu thập dữ liệu người dùng.


Microsoft tham gia vào công cuộc chống tội phạm số từ khi nào? Sự khởi đầu mới được cho là từ Richard Boscovich, một cựu công tố viên, nay là luật sư cao cấp của đơn vị chống tội phạm số của Microsoft. Microsoft đánh mạnh vào mạng lưới máy tính ma, khi các tội phạm mạng xâm hại nhãn hiệu của họ, bằng cách giả dạng Microsoft dưới các email mà chúng dùng để phát tán virus.

“Tiêu diệt những mạng máy tính ma này là một ý tưởng sáng suốt và sẽ giúp cho các lực lượng khác của ngành công nghiệp thấy điều họ có thể làm. Những hành động này rất cần thiết và có thể thành công.” Richard Perlo, Giám đốc Quỹ Shadowserver nói với tờ Thời báo New York.

Cuộc vây bắt hôm thứ 6 nhắm vào mạng máy tính ma Zeus, một mô hình đã được người sáng lập bán lại cho nhiều băng nhóm tội phạm với giá từ 700 USD tới 15.000 USD, dựa trên sự tuỳ biến mà các khách hàng mong muốn.

Trong bản tố cáo nộp lên toà, Microsoft cho biết mạng lưới Zeus đã kích hoạt các vụ trộm cắp trị giá 100 triệu USD từ các nạn nhân từ năm 2007 và khoảng 13 triệu máy vi tính đã bị nhiễm các phần mềm liên quan tới mạng này.

Cuối tháng 1 vừa qua, Anonymous đã dụ dỗ người sử dụng internet tham gia mạng botnet của họ để tấn công các trang web của Mỹ, nhằm phản đối việc trang Megaupload bị dừng hoạt động. Người tham gia không biết rằng mạng máy tính mà họ sử dụng chính là Zeus. Các trojan Zeus sẽ chui vào máy người dùng để đánh cắp các thông tin về thẻ tín dụng cũng như các tài khoản mạng.


Hành động lần này của Microsoft cho thấy họ đã nhúng tay thực sự vào chiến dịch chống lại Zeus. Khi mà trước đây, động thái duy nhất của Microsoft là phát hành bộ công cụ quét và xoá bỏ các phần mềm độc hại (Malicious Software Removal Tool).