Điện thoại

Intel bỏ MeeGo, ủng hộ nền tảng di động mới Tizen

Intel bỏ MeeGo, ủng hộ nền tảng di động mới Tizen

Intel và Samsung hợp lực phát triển hệ điều hành mới dựa trên Linux cho các thiết bị di động và TV.

Với sự ủng hộ của Intel và Samsung, Linux Foundation và Limo Foundation đang nỗ lực cạnh tranh với Apple và phe Android bằng việc hợp nhất MeeGo và Limo thành HĐH mới có tên là Tizen.

Tizen sẽ là HĐH lấy web làm trung tâm cho các điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV thông minh, netbook và các hệ thống thông tin giải trí trong xe hơi. Linux Foundation sẽ làm chủ dự án, có kế hoạch phát hành phiên bản đầu tiên trong quý 1/2012, cho phép các thiết bị đầu tiên “cán đích” thị trường vào giữa năm 2012, họ cho biết.

Mục đích của dự án là phát triển một HĐH dễ dàng chạy và phát triển các ứng dụng dựa trên trình duyệt. Tương lai thuộc về các ứng dụng dựa trên HTML5, ông Imad Sousou, giám đốc Trung tâm Công nghệ Nguồn mở của Intel cho biết trong một bài đăng blog trên website MeeGo.

HTML5 sẽ đóng vai trò quan trọng trong HĐH mới. Ngoài HTML5 ra, Tizen sẽ có hỗ trợ được tích hợp cho môi trường phát triển web WAC (Wholesale Applications Community). WAC muốn cho phép mọi người sử dụng một nền tảng để phát triển, phân phối các ứng dụng di động dựa trên web, có thể chạy trên nhiều điện thoại, và cho phép các nhà khai thác cũng thu được một phần lợi nhuận của sự bùng nổ cửa hàng ứng dụng. Các ứng dụng dựa trên WAC được phân phối và bán qua những cửa hàng của nhà mạng.

Trong vài tháng tới, Intel sẽ tích cực làm việc để đảm bảo rằng người sử dụng, các nhà phát triển MeeGo có thể dễ dàng chuyển tiếp sang Tizen, ông Sousou nói.

Kể từ khi Nokia quyết định chọn Windows Phone thay cho MeeGo hồi tháng 2/2011, Intel đã không có một đối tác phần cứng lớn, nhưng với Tizen họ đã có Samsung sát cánh. Theo một bài viết blog đăng trên website Tizen mới, Intel và Samsung sẽ lãnh đạo nhóm chỉ đạo kĩ thuật của Tizen.