Phần cứng máy tinh

[Computex 2013] Những nét chính trong cuộc họp báo của Intel ngày hôm nay (4/6).

[Computex 2013] Những nét chính trong cuộc họp báo của Intel ngày hôm nay (4/6).

Intel là một trong những cái tên được mong đợi nhiều nhất tại Computex năm nay. Trước thềm hội nghị này diễn ra, hàng loạt các sản phẩm sử dụng nền tảng vi xử lý của ông lớn này, từ máy tính bảng, máy tính xách tay cho tới các sản phẩm lai, đã xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng tất cả những gì mà chúng ta biết được là các sản phẩm này được trang bị chip loại gì, nhưng các thông số kỹ thuật chi tiết thì vẫn được Intel giữ kín cho tới tận hôm nay. Trước khi đến với sự kiện chính của Intel trong ngày mai (5/6) chúng ta hãy cùng điểm lại những nét chính trong cuộc họp báo của Intel trong ngày hôm nay.


Intel công bố chip LTE đầu tiên cho Tablets dựa trên nền tảng Bay Trail.

Cuối cùng Intel cũng đã có được chip LTE cho riêng mình. Trong cuộc họp báo của Intel diễn ra trong ngày hôm nay, chúng ta được biết rằng một giải pháp kết nối 4G LTE trên nền tảng kiến trúc 2nm, trên các chip lõi tứ Atom dành cho các máy tính bảng sẽ sớm được phát hành.

XMM 7160 sẽ được trang bị trên các tablet Bay Trail (đã được trình diễn trong ngày hôm nay với đồ họa mạnh mẽ, và khả năng truyền tải video 4K cùng với LTE tích hợp) với khả năng hỗ trợ chuyển vùng toàn cầu vào khoảng quý 3 năm nay. Intel chưa cho chúng ta biết về thời điểm phát hành chính thức của dòng chip này, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một tương lai không xai với các thiết bị sử dụng chip Intel có khả năng xử lý cùng kết nối di động tân tiến, mạnh mẽ nhất.

Intel tiết lộ bộ vi xử lý Merrifield mới dành cho các smartphone.

Intel đã công bố thiết kế tham khảo đầu tiên của mình cho bộ vi xử lý Merrifield 22nm mới dành cho các smartphone. Tom Killroy, phó chủ tích bộ phận bán hàng của Intel cho hay trong bài phát biểu của mình tại Computex, các vi xử lý mới này nhiều khả năng chưa đến được tay người dùng trong năm 2014, nhưng nó hứa hẹn sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn, cũng nhưng việc tiêu tốn ít năng lượng hơn thông qua “kiến trúc Atom hoàn toàn mới”.

Phần cứng chính của các thiết bị dựa trên nền tảng chip này khá khiêm tốt, nhưng chúng tôi nghĩ rằng, một chiếc smartphone 4 inch, có thể sẽ là mô hình đầu tiên về smartphone Intel Medfield. Tính năng đáng chú ý khác bao gồm “trung tâm tích hợp cảm biến” cho các dịch vụ bảo vệ tính riêng tư và cá nhân của người dùng. Thông tin mới nhất về Merrifield sẽ được chúng tôi đăng tải trong các bài viết tới đây.

Intel và mục tiêu đặt ra giá sàn cho các tablets/laptop Bay Trail ‘2 trong 1’.


Intel tiếp tục gây sự chú ý của mình tại Computex 2013, với mục tiêu đặt ra một mức giá tiêu chuẩn cho các dòng sản phẩm máy tính bảng/máy tính xách tay, trong khoảng 8 triệu đồng. Các sản phẩm lai cao cấp hơn sẽ được trang bị vi xử lý thế hệ thứ tư Haswell, trong khi các CPU lõi tứ Atom Bay Trail sẽ được trang bị cho các tablet và máy tính xách tay mỏng nhẹ với màn hình cảm ứng mà Intel còn gọi là phiên bản 2 trong 1. Mức giá đặt ra cho các sản phẩm này có thể vào khoảng 4 triệu đồng, và chúng tôi vọng rằng sẽ có nhiều sản phẩm như thế xuất hiện sau Computex năm nay.

Vi xử lý Haswell Core không cần đến các quạt tản nhiệt.


Chúng ta đã được biết về màn trình diễn ấn tượng của Intel trong việc chinh phục giới hạn vật lý của bộ vi xử lý thế hệ thứ tư Haswell của nó. Trong ngày hôm nay, tại sân khấu của Intel, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của một chiếc tablets thanh mảnh (chưa rõ tên), được trang bị bộ vi xử lý nói trên mà không cần tới sự hỗ trợ của các quạt tản nhiệt. Chắc chắn một điều rằng, quạt tản nhiệt là không xuất hiện trong các máy tính bảng Windows 8, với phần cứng dựa trên nền tảng Clover Trail, nhưng dường như đó lại là điều không tưởng với các CPU Core của Intel. Chúng tôi sẽ cập nhật đến các bạn những thông tin mới nhất về vấn đề thú vị này.

Intel ra mắt Creative Senz3D Peripheral Camera


Intel vừa công bố công nghệ hình ảnh thú vị này trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Computex. Công nghệ này cho phép người dùng thao tác với các đối tượng trên màn hình bằng cử chỉ và có thể loại bỏ hoàn toàn nền phía sau (giống với kỹ thuật xóa phông thường thấy trên các máy DSLR). Đây dường như là một cải tiến của kỹ thuật Creative Interactive Gesture Camera mà chúng tôi từng tiếp cận tại IDF được tổ chức tại Bắc Kinh vừa qua. Công nghệ camera 3D này dự kiến sẽ ra mắt chính thức trong quý tiếp theo và nhiều khả năng sẽ được tích hợp với các thiết bị trong nửa sau của năm 2014.

Mời bạn xem thêm chuyên trang về Computex 2013