Tư vấn

Chọn smartphone Samsung: Android hay Bada?

Chọn smartphone Samsung: Android hay Bada?

<>Hỏi:  Mình muốn mua một smartphone Samsung nhưng lại đang phân vân chưa biết nên lựa chọn hệ điều hành Android hay Bada, làm ơn tư vấn giúp mình?

  • Nền Tản Bada - Khát vọng của Châu Á
  • Samsung sẽ vẫn ủng hộ hệ điều hành Android

<>Đáp:  Chào bạn, mình xin đưa ra vài ý kiến để bạn tham khảo.

Trước tiên, Android hiện đang là tên tuổi lớn trong làng hệ điều hành dành cho điện thoại di động và cả máy tính bảng. Được Google giới thiệu vào năm 2007, hệ điều hành Android nay đã lên đến phiên bản 4.0 với nhiều cải tiến đáng kể và đang dần được hoàn thiện. Vì tính chất nguồn mở, Android được rất nhiều nhà sản xuất smartphone lựa chọn cho thiết bị của mình, bên cạnh đó nó còn được cộng đồng đam mê công nghệ đặc biệt quan tâm. Chính vì thế mà kho ứng dụng của Android càng ngày càng phát triển với hơn 300.000 phần mềm và chiếm 70% là các ứng dụng miễn phí.


Các thiết bị chạy Android của hãng Samsung gần đây cũng đang gây được rất nhiều tiếng vang và đang làm mưa làm gió trên thị trường công nghệ như Galaxy S II, Galaxy Nexus, Galaxy Tab 10.1. Những sản phẩm Android tầm trung của Samsung như Galaxy Mini, Galaxy Ace, Galaxy Young cũng rất thu hút người dùng bình dân. Tuy nhiên, sau khi Google mua lại Motorola Mobility, được sự hậu thuẫn của Google, các smartphone Motorola được ra mắt như “hổ mọc thêm cánh” đang gây lo ngại cho các công ty đối tác của Google – nay lại có nguy cơ trở thành đối thủ cạnh tranh.

Chính vì thế, việc một hảng sản xuất điện thoại như Samsung có hệ điều hành riêng như Bada xét về mặt nào đó, sẽ đem lại nhiều lợi thế. Cũng là một nền tảng nguồn mở như Android, Bada “chào sân” công nghệ vào năm 2009, được Samsung phát triển dành cho các dòng điện thoại trung cấp và cao cấp. Đây là một nền tảng còn khá non trẻ. Thiết bị đầu tiên chạy Bada được trình làng là Samsung Wave S8500.

Vào thời điểm đó, Wave nổi lên như một “hiện tượng” của làng di động với màn hình Super AMOLED cực đẹp, thiết kế thời trang và sang trọng, chip xử lý 1GHz cho phép thao tác cảm ứng rất mượt mà. Tuy nhiên, hệ điều hành Bada trên sản phẩm này còn khá đơn sơ và chưa hỗ trợ nhiều ứng dụng. Tiếp tục sau đó là Wave II S8530, Wave 575, Wave 732… đều không để lại nhiều ấn tượng và Bada gần như lui vào “hậu trường”.

Tháng 12 năm 2011, Samsung Wave III S8600 xuất hiện đã đánh dấu sự trở lại của hệ điều hành “đại dương” – Bada. Smartphone mới chạy phiên bản Bada 2.0 với nhiều cải tiến như chất lượng cảm ứng với độ trễ gần bằng không, có phần nhạy hơn hẳn Android, giao diện hệ điều hành đẹp hơn, hỗ trợ đọc file văn phòng khá tốt, mạng xã hội và phần mềm trò chuyện được tích hợp sẵn, đồng bộ dữ liệu với Google… Trình duyệt trong Bada 2.0 mặc dù không có flash player nhưng đã được thay thế bằng HTML5.

Tuy nhiên, một phần cũng khá quan trọng đó là kho ứng dụng. Số lượng phần mềm trên Samsung Apps đã gia tăng, ứng dụng thuần Việt khá nhiều nhưng lại bị đánh giá là rất nhiều ứng dụng vô bổ, miễn phí lại ít và các ứng dụng tính phí có giá khá đắt so với các phần mềm bản quyền trên Android (có thể được hoàn tiền trong vòng 24h nếu không thích sử dụng). Điểm cộng duy nhất cho Bada 2.0 đó là vẫn còn giữ lại Java J2ME cho phép cài đặt các ứng dụng Java trong khi đa số thiết bị Android đã không còn hỗ trợ.

Tóm lại, việc lựa chọn hệ điều hành khi chọn mua smartphone Samsung không phải là yếu tố quyết định. Nếu bạn cần một chiếc điện thoại thông minh có tính năng giải trí tốt, sử dụng đơn giản, hỗ trợ công việc ở mức độ trung bình và không quan tâm nhiều đến việc cài ứng dụng thì sản phẩm chạy Bada có lẽ sẽ thích hợp hơn. So với smartphone Samsung Android, điện thoại Samsung Bada có thiết kế thời trang hơn, tầm giá phù hợp túi tiền và cấu hình khá tốt.

Thân chào bạn!