Điện thoại

Chân dung điện thoại thông minh năm 2012

Chân dung  điện thoại thông minh năm 2012

Sau một năm mải mê phát triển tablet nhưng vẫn bị coi là ở "chiếu dưới" so với iPad, nhiều nhà sản xuất lại quay trở lại với thị trường smartphone, tập trung đưa những cải tiến quan trọng vào thiết bị nhỏ bé này.

 

Tại hai triển lãm điện tử tiêu dùng lớn CES và Mobile World Congress đầu năm ngoái, người ta chứng kiến sự xuất hiện ồ ạt của tablet thì năm nay, smartphone đã chiếm lại sân khấu. Đa số thay đổi mang tính đột phá đều được đưa vào điện thoại thay vì máy tính bảng - thiết bị được kỳ vọng cao nhưng không đem lại nhiều thành công cho các nhà sản xuất khiến họ liên tục phải giảm giá sản phẩm trong nửa cuối 2011.

Khả năng chống thấm nước

Smartphone bơi trong nước của Fujitsu.
Smartphone bơi trong nước của Fujitsu.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nơi điện thoại "hy sinh" nhiều nhất chính là toilet do thói quen mang theo thiết bị mọi lúc mọi nơi của người sử dụng nhưng lại bất cẩn để máy rơi xuống nước. Không ít người mong smartphone có khả năng chịu nước để họ không còn phải lo ngay ngáy thiết bị giá cả chục triệu đồng của mình gặp sự cố khi trời mưa, khi đi bơi... nữa. Các bộ vỏ chống thấm trước đây thường to và dày. Nhưng hai triển lãm CES và MWC đã đi qua với những tín hiệu đáng mừng. Fujitsu, Panasonic và Motorola tung ra những mẫu smartphone có thể ngâm trong nước tới 30 phút mà không gặp trục trặc cũng như vẫn giữ được thiết kế đẹp và mỏng. Giới quan sát nhận định, sớm muộn khả năng chống thấm nước sẽ trở thành đặc điểm bắt buộc trên điện thoại.

Hệ điều hành

Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến những nền tảng nổi tiếng như BlackBerry, webOS, Symbian Belle, Meego... chỉ còn thu hút nhóm nhỏ người sử dụng. Ba hệ điều hành tiêu biểu năm 2012 chỉ còn là Android 4.0, iOS và Windows Phone. Trong khoảng 2 tháng gần đây, "Android 4.0 Ice Cream Sandwich" xuất hiện dày đặc trong các sự kiện ra mắt điện thoại và tablet. Có mặt trong hai sản phẩm "hot" nhất thế giới là iPhone và iPad, mọi bước tiến của iOS luôn được quan tâm. Trong khi đó, Windows Phone hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một nền tảng lớn và điều quan trọng là khi nào nó mới biến các kỳ vọng của giới chuyên gia thành hiện thực.

Chip lõi tứ

Chip lõi kép đã đủ làm hài lòng không ít người tiêu dùng, nhưng công nghệ luôn đi lên và mang đến nhiều bất ngờ. Một loạt sản phẩm chạy Tegra 3 bốn nhân tốc độ 1,5 GHz đã trình làng như HTC One X, ZTE Era, Fujitsu Ultra High Spec hay LG Optimus 4X HD. Tegra 3 thu hút bởi nó thực ra có tới 5 nhân. Nhân thứ năm đảm nhận vai trò của các nhân còn lại khi người sử dụng không dùng smartphone cho các tác vụ nặng để tiết kiệm pin, giúp chip lõi tứ tiêu thụ năng lượng ít hơn cả chip lõi kép.

Huawei Ascend D Quad.
Huawei Ascend D Quad.

Tuy nhiên, Tegra 3 lại không tương thích với kết nối LTE khiến các bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon trở thành lựa chọn chính cho các sản phẩm tích hợp LTE. Qualcomm sẽ tung ra chip 4 nhân vào cuối năm nay còn Samsung cũng đã trưng bày sản phẩm lõi tứ Exynos của riêng họ, dự kiến sẽ được trang bị trong Galaxy S III.

Huawei, tập đoàn nổi tiếng thế giới công nghệ mạng và viễn thông, cũng bắt đầu gây dựng tên tuổi trong lĩnh vực điện thoại và tablet bằng cách phát triển riêng một chip lõi tứ để đưa vào Ascend D Quad - smartphone họ tuyên bố là "mạnh nhất thế giới".

Màn hình lớn

HTC Evo mở màn từ năm ngoái với kích cỡ 4,3 inch, còn hiện nay hầu hết điện thoại được đánh giá là mang tính chiến lược của các hãng di động đều đạt 4,5 inch trở lên với độ phân giải HD 720p (Galaxy Nexus, HTC One X, Optimus 4X ...). Galaxy S III sẽ là smartphone đầu tiên có màn hình Full HD 1080p. Một số model như LG Optimus Vu và Samsung Galaxy Note còn vượt mốc 5 inch.

Camera cải tiến

Điện thoại camera là bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp di động, nhưng đa số cho rằng không nên đòi hỏi khả năng chụp ảnh đẹp trên thiết bị nhỏ bé. Tuy nhiên, khi mà các model đã có cấu hình gần như nhau, các hãng muốn tạo sự khác biệt bằng công nghệ hình ảnh và âm thanh.

<>Xem ảnh chụp từ HTC One X</>.

iPhone 4S được trang bị camera 8 megapixel. HTC One X tích hợp cảm biến F2.0, vi xử lý ảnh chuyên nghiệp cùng một loạt nâng cấp để cho ra đời những bức ảnh ấn tượng. Sony Xperia S hỗ trợ tính năng Fast Capture có thể lấy nét và chụp ảnh với độ trễ chỉ 1,5 giây. Ấn tượng hơn cả là Nokia 808 PureView với cảm biến 41 megapixel. Giới quan sát đang chờ đợi Samsung cũng sẽ tiếp bước cho ra đời điện thoại với camera ấn tượng tương tự.

Thời lượng pin

Đây luôn là "gót chân Asin" của thiết bị di động. Smartphone được trang bị chip lõi tứ, lõi kép, kết nối LTE, màn hình HD... nhưng càng "hiện đại" chúng lại càng "hại điện". Nhiều smartphone không thể hoạt động liên tục trọn vẹn một ngày bởi người sử dụng thường xuyên cập nhật e-mail, Facebook, đọc báo, chụp ảnh, xem clip... Motorola Droid Razr Maxx được coi là thiết bị đầu tiên có thời lượng pin "không chê vào đâu được" kể từ khi cuộc cách mạng smartphone bắt đầu. Sản phẩm này chỉ mỏng 9 mm với màn hình 4,3 inch nhưng pin "khủng" 3.300 mAh, cho phép máy hoạt động liên tục 61 tiếng trong thử nghiệm của GSM Arena. Sắp tới, chắc chắn các nhà sản xuất sẽ học tập Motorola để đáp ứng nhu cầu di động của người tiêu dùng.

Motorola Droid Razr Maxx.
Motorola Droid Razr Maxx.

Smartphone giá rẻ không còn tệ

Smartphone giá rẻ (tầm 5 triệu đồng) từng đồng nghĩa với màn hình cảm ứng kém mượt, tốc độ chậm, chụp ảnh xấu, video chất lượng không cao... đúng với quan niệm "tiền nào của nấy". Nhưng khi công nghệ ngày càng phổ biến kéo chi phí sản xuất giảm xuống, người sử dụng dễ dàng sở hữu sản phẩm giá dễ chịu nhưng cấu hình vừa đủ, chất lượng tốt như Motorola MotoLuxe, Sony Xperia U, ZTE Orbit, Samsung Galaxy Pocket và nhất là Lumia 610 Windows Phone Tango.