Khởi nghiệp

Bechmark Exynos 5 trên Linux: Intel ơi, cẩn thận đấy!

Bechmark Exynos 5 trên Linux: Intel ơi, cẩn thận đấy!

Rõ ràng rằng, với những kết quả rất hứa hẹn như thế này, chúng ta rất có lý do để mong chờ một cuộc cách mạng về tốc độ đến từ phiên bản 8 nhân của Exynos 5 series.

Exynos của Samsung luôn là một trong những SoC có hiệu năng tốt nhất

Một lập trình viên tên là Michael Larabel đã tiến hành một phép thử benchmark bằng Phoronix trên một con chip được cho là chip lõi đôi Exynos 5, và thực hiện so sánh với một số con chip tiết kiệm điện từ Intel cũng như Tegra 3 của NVIDIA. Những con chip này xuất hiện nhiều trên những thiết bị di động như tablet, và đặc biệt là netbook. Để tiến hành so sánh được khách quan với phần mềm đã nêu, anh tiến hành chạy cùng một hệ điều hành Linux (chính xác là distro Ubuntu) trên các con chip này. So sánh này không gì khác nhằm đánh giá hiệu năng trên nền x86 của con chip mới đến từ Samsung.

Kết quả thử nghiệm ấn tượng

Con chip đến từ Samsung, gồm 2 nhân Cortex A15 hoạt động ở mức xung 1.7GHz, GPU Mali-T604, dễ dàng vượt qua các con chip Atom đến từ Intel cũng như Tegra 3 đến từ NVIDIA. Tất nhiên, thiếu những thông số quan trọng khác nữa như RAM, bộ nhớ, hay việc phép thử tiến hành đánh giá cụ thể ở tiêu chí nào, tuy nhiên những fan đam mê tốc độ trên PC hẳn sẽ hơi “giật mình” khi thấy dường như sức mạnh của những con chip di động dường như ngày càng tiến sát đến những con chip dành cho máy tính (cụ thể ở đây là i3 330M) với mức tiêu thụ năng lượng hơn rất nhiều.

Rõ ràng rằng, với những kết quả rất hứa hẹn như thế này, chúng ta rất có lý do để mong chờ một cuộc cách mạng về tốc độ đến từ phiên bản 8 nhân của Exynos 5 series.

Mời bạn xem thêm chuyên trang về Samsung