Máy tính để bàn

ARM giới thiệu kiến trúc chip ARMv8 64-bit

ARM giới thiệu kiến trúc chip ARMv8 64-bit

Thêm mối lo mới cho Intel.

ARM đã giới thiệu kiến trúc vi xử lý 64-bit đầu tiên của mình, ARMv8, theo đó sẽ mở rộng việc cấp phép chip ARM sang lĩnh vực máy chủ và thiết bị doanh nghiệp khác.

ARMv8 bổ sung khả năng đánh địa chỉ 64-bit, một sự cải tiến vượt kiến trúc ARMv7-A hiện tại, có khả năng đánh địa chỉ lên đến 40-bit. Kiến trúc mới đặt ARM vào vị thế cạnh tranh trực tiếp với Intel và các bộ vi xử lý Xeon 64-bit của hãng này.

Tuy nhiên, một thời gian nữa thì kiến trúc này mới xuất hiện. ARM dự kiến phát hành những thiết kế bộ vi xử lý ARMv8 đầu tiên vào năm tới, và đến năm 2014 chúng sẽ bắt đầu hiện diện thực sự trong các thiết bị, ARM cho biết.

"Đây mới chỉ là sự khởi đầu, đường tới các sản phẩm 64-bit còn khá dài", Mike Muller, giám đốc công nghệ của ARM phát biểu trong buổi lễ công bố thiết kế mới tại sự kiện ARM TechCon, diễn ra hôm thứ Năm.

Kiến trúc bộ xử lý ARMv8 đảm bảo khả năng tương thích ngược cho các phần mềm hiện tại, ARM khẳng định.

Ngày nay, hầu hết các hệ điều hành chạy trên máy chủ cũng như máy tính các nhân (PC), chẳng hạn như Windows và Mac OS, đều hỗ trợ 64-bit. Với 64-bit, máy tính có thể quản lý dung lượng bộ nhớ lớn hơn, đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng nặng về xử lý dữ liệu chuyên sâu.

ARM cấp phép các kiến trúc bộ vi xử lý và thiết kế cho các công ty sản xuất chip di động như Nvidia, Samsung, Qualcomm và Texas Instruments (TI). Hầu hết điện thoại thông minh và máy tính bảng hiện nay đều dùng bộ vi xử lý ARM, nhưng kiến trúc ARM hầu như không hiện diện trên thị trường máy chủ và PC, đang bị Intel thống trị với các bộ xử lý x86 của hãng.

Kiến trúc ARM mới sẽ được triển khai trong đủ loại chip, từ các bộ cảm biến tý xíu cho đến những thiết bị cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Nó sẽ mang lại "hiệu quả năng lượng cho tính toán 64-bit” cho các máy chủ cao cấp, ARM cho biết.

Microsoft đã cho biết các ứng dụng 64-bit chạy nhanh hơn các ứng dụng 32-bit, và kiến trúc mới của ARM có thể làm cho các chip tương lai với bộ xử lý ARM có khả năng chạy các ứng dụng Windows 64-bit. Microsoft Windows 8 sẽ hỗ trợ các bộ xử lý cả ARM và x86, và các thiết bị như máy tính bảng đã được chứng tỏ chạy tốt trên bộ vi xử lý ARM 32-bit.

Việc thiếu khả năng 64-bit đã được coi là một hạn chế trong các nỗ lực của ARM để thâm nhập vào thị trường PC và máy chủ, nơi hiện có nhiều ứng dụng 64-bit. ARM từng cho biết sẽ hỗ trợ 64-bit chỉ khi cần thiết, vì không muốn tiêu tốn nhiều điện năng để đổi lấy hiệu suất làm việc cao hơn.